Vòng loại EURO 2024: Điều gì chờ đội tuyển Anh ở Napoli?

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Anh, với biệt danh Tam Sư, có thể sẽ phải run rẩy khi đến Napoli…

Tại một trong những con phố sầm uất, nhộn nhịp cuối quảng trường Piazza del Gesu ở trung tâm cũ của Napoli, 2 người đàn ông mang theo một trái bóng bơm hơi màu xanh da trời.

Họ đứng 2 bên con đường hẹp và kéo trái bóng cao su lên ban công tầng 1. Chữ "Napoli" được viết trên đó, với huy hiệu câu lạc bộ mang số 3. Trên một logo khác có dòng chữ “Game over” (Trò chơi kết thúc).

Đội tuyển Anh đặt chân đến Naples vào thứ Ba (21.3) và họ sớm thấy rằng, người Neapolitans đã sẵn sàng trong tâm trạng hân hoan chiến thắng.

Câu lạc bộ Napoli của họ dẫn đầu Serie A với cách biệt 19 điểm khi mùa giải còn 11 vòng đấu. Họ không hề ngại ngùng khi bắt đầu ăn mừng sớm vì đây sẽ là scudetto thứ ba của họ trong lịch sử và là lần đầu tiên sau 33 năm.

Sẽ có những người tự hỏi liệu, trong hoàn cảnh đó, trận đấu Italy – Anh tại vòng loại EURO 2024 có được quan tâm hay không…

Napoli rực cháy với niềm đam mê và sự cuồng nhiệt. Cờ và biểu ngữ treo ở hầu hết mọi tòa nhà trên các con phố của Khu phố Tây Ban Nha và có một tâm trạng điên cuồng cho thấy, sân Diego Armando Maradona sẽ là “vạc dầu của sự thù địch” khi tuyển Anh của Gareth Southgate bước ra sân.

Tinh thần và biểu tượng của Maradona vẫn thống trị thành phố này, dù ông chỉ chơi bóng ở đây trong 7 năm - từ 1984 đến 1991.

Sự nổi tiếng của Maradona ở đây, và lịch sử của cố huyền thoại người Argentina với nước Anh, là một điều gì đó khác khiến dịp này tạo nên cảm giác đáng ngại.

Khó có thể nghĩ ra một thành phố nào trên thế giới tôn kính một ngôi sao thể thao nhiều như Napoli tôn kính Maradona. Có lẽ có một trường hợp dành cho Sachin Tendulkar ở Mumbai, nhưng nó không thể so sánh với trường hợp này.

Khuôn mặt của Maradona ở khắp mọi nơi. Họ tưởng nhớ ông ở các con phố, những bức tranh tường khổng lồ về ông, những bức tranh vẽ ông ăn mặc như giáo hoàng, những bức tranh vẽ ông như một vị thánh.

Tại quán Bar Nilo, ở khu phố San Lorenzo của thành phố, một lọn tóc của Maradona quay tròn trong một chiếc hộp nhựa nhỏ, bên cạnh những hình ảnh của ông với vầng hào quang và cầm quyền trượng của tổng giám mục. Các bức tường được trang trí bằng những kỷ vật của Maradona.

Maradona từng làm tổn thương bóng đá Anh bằng “Bàn tay của Chúa”. Vì thế, khi tuyển Anh đặt chân đến nơi này, khó có thể hình dung về sự chào đón nồng hậu.

Muốn biết sự cực đoan đến mức nào, hãy xem lại trận chiến giữa những cổ động viên cực đoan của Napoli với người hâm mộ của Eintracht Frankfurt đến từ Đức tuần trước.

Nó được ví như một cảnh trong một bộ phim thảm họa. Không có gì ngạc nhiên khi có những lo lắng về nhiều rắc rối hơn trước trận đấu đêm nay.

Khoảng 3.000 cổ động viên Anh dự kiến sẽ đến đến miền nam nước Ý cùng những lo ngại về sự an toàn của họ.

Do đó, trận đấu bóng đá giữa cổ động viên Anh và Ý bị hủy sau khi một lá thư đe dọa rằng, 60 người cực đoan sẽ đến và tấn công người hâm mộ đến từ Anh.

“Xem Napoli và chết”, những người lãng mạn nói khi thành phố là một phần của Grand Tour vào thế kỷ 18. Có nghĩa là đó là một thành phố xinh đẹp đến nỗi không gì có thể vượt qua được khi đến thăm.

Đội tuyển Anh sẽ làm gì để đứng vững trước thứ tinh thần đó?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 23.3: Italy vs Anh

TAM NGUYÊN |

Vòng loại EURO 2024 sẽ khởi tranh vào đêm nay với trận đấu đáng chú ý đầu tiên giữa Italy vs Anh.

Italy - Anh: Màn tái đấu kinh điển liệu có an toàn ở Napoli?

VIỆT HÙNG |

Sau vụ bạo loạn của cổ động viên Napoli ở tuần trước tại khuôn khổ Champions League, vấn đề an ninh lại một lần nữa được nhắc tới ở trước trận tái đấu của chung kết EURO 2020 giữa Anh và Italy.

Tuyển Anh tập trung cho vòng loại EURO: Vũ điệu cuối của Gareth Southagate

VIỆT HÙNG |

Vòng loại và vòng chung kết EURO 2024 vào năm sau sẽ là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Gareth Southgate mang về cho tuyển Anh một danh hiệu chính thức sau hơn 50 năm chờ đợi.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Người giữ lửa nghề làm nhẫn bạc của đồng bào Churu

Vân Hoa |

Tộc người Churu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có một nghề truyền thống từ lâu đời là nghề làm nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới của người Churu. Cho đến nay, chỉ còn gia đình anh Ya Tuất là còn gắn bó với công việc này.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Kinh doanh èo uột, khách sạn rao bán nhiều vẫn khó kiếm người mua

Bảo Chương |

Mặc dù tình hình khách du lịch quốc tế đã có nhiều sự cải thiện nhưng hiện nay nhiều khách sạn ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh phải rao bán hoặc cho thuê lại, không ít nơi đang được cải tạo thành văn phòng vì kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 23.3: Italy vs Anh

TAM NGUYÊN |

Vòng loại EURO 2024 sẽ khởi tranh vào đêm nay với trận đấu đáng chú ý đầu tiên giữa Italy vs Anh.

Italy - Anh: Màn tái đấu kinh điển liệu có an toàn ở Napoli?

VIỆT HÙNG |

Sau vụ bạo loạn của cổ động viên Napoli ở tuần trước tại khuôn khổ Champions League, vấn đề an ninh lại một lần nữa được nhắc tới ở trước trận tái đấu của chung kết EURO 2020 giữa Anh và Italy.

Tuyển Anh tập trung cho vòng loại EURO: Vũ điệu cuối của Gareth Southagate

VIỆT HÙNG |

Vòng loại và vòng chung kết EURO 2024 vào năm sau sẽ là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Gareth Southgate mang về cho tuyển Anh một danh hiệu chính thức sau hơn 50 năm chờ đợi.