Vô địch sớm, Man City còn bao nhiêu kỷ lục cần phá?

VIỆT HÙNG |

Trận thua của M.U trước West Brom là điều kiện đủ để Man City đăng quang Premier League sớm 5 vòng. Khi mục tiêu Champions League và FA Cup không còn, The Citizens còn điều gì để hướng tới?

Thắng nhiều nhất trong một mùa giải

Mùa 2016-17, Chelsea dưới trướng Antonio Conte lên ngôi vô địch với 30 trận thắng/38 vòng. Đây là thành tích tốt nhất lịch sử Premier League từ khi giải đấu ra đời.

Tuy nhiên, kỉ lục đó có thể bị phá bởi Man City. The Citizens đang sở hữu 28 chiến thắng/33 trận đã đấu. Trước mặt thầy trò Pep Guardiola còn 5 trận và cả 5 đối thủ của họ đều đang xếp ở nửa cuối của bảng xếp hạng.

“Người đặc biệt” và “Thiên tài“. Ảnh: Getty.
“Người đặc biệt” và “Thiên tài“. Ảnh: Getty.

Thắng sân khách nhiều nhất

Vẫn là Chelsea đang nắm giữ kỷ lục và nó đã tồn tại được 13 năm. Mùa 2004-05, The Blues của Mourinho thắng 15/19 trận sân khách. Con số Man City đang sở hữu là 14 trận. Ở 5 trận cuối, họ làm khách trước West Ham và Southampton. Nếu thắng 2 đối thủ này, "Man xanh" sẽ đi vào lịch sử.

Ghi bàn nhiều nhất một mùa giải 

Lại là Chelsea - những người đang nắm kỉ lục với 103 bàn ở mùa 2009-10. Man City đang có 93 bàn, kém Chelsea 10 bàn. Như vậy, họ phải ghi ít nhất 11 bàn nữa (hơn 2 bàn/trận) mới có thể xô đổ kỷ lục của The Blues.

Hiện tại, hiệu suất ghi bàn của The Citizens là 93 bàn/33 trận (gần 3 bàn/trận). Do đó, không khó để họ đi vào lịch sử Premier League, nhất là trong bối cảnh 5 đối thủ sắp tới được xếp vào nhóm "hạng lông".

Ghi bàn là điều không khó với các đội bóng của Pep. Ảnh: Getty.
Ghi bàn là điều không khó với các đội bóng của Pep. Ảnh: Getty

Ghi bàn sân nhà nhiều nhất

Kỉ lục này được bóc tách từ kỉ lục nêu trên. Chelsea ghi được 68 bàn trong mùa 2009-10. Man City hiện đang có 53 bàn, kém The Blues 15 bàn và cần ghi được hơn 5 bàn/trận trong 3 trận sắp tới đá trên sân nhà Etihad. Có lẽ, kỉ lục này The Blues vẫn nắm giữ thêm nhiều năm tới.

Ghi bàn sân khách nhiều nhất 

Không phải Chelsea, Liverpool mới là đội nắm kỉ lục này vào mùa giải 2013-14. The Kop khi đó nã vào lưới các đội chủ nhà khác 48 bàn/19 trận. Man City đang có 40 bàn trên sân khách và họ chỉ còn 2 trận nữa và phải ghi hơn 4 bàn/trận mới mong phá được thành tích này. Rất khó!

Có những kỷ lục rất khó để phá vỡ. Ảnh: Getty.
Có những kỷ lục rất khó để phá vỡ. Ảnh: Getty.

Hiệu số bàn thắng/bại lớn nhất

Quay trở về với Chelsea ở mùa giải 2009-10, The Blues khép lại hành trình Premier League với hiệu số +71. Con số Man City đang có là +68. Như vậy, thầy trò Pep chỉ cần ghi 4 bàn/5 trận tới và không để thủng lưới là đủ để phá kỉ lục.

Các biệt điểm số lớn nhất

Mùa 1999-2000, M.U lên ngôi khi hơn đội xếp sau là Arsenal tới 18 điểm. Man City hiện tại đang hơn chính M.U 16 điểm. Khi cả 2 cùng còn 5 trận, The Citizens đang có lợi thế hơn khi chỉ gặp những đối thủ yếu. Trong khi đó, M.U đón tiếp Arsenal trên sân nhà ở vòng 36.

Vô địch rồi, giờ chỉ cần tìm kỷ lục để phá. Ảnh: Footy Room.
Vô địch rồi, giờ chỉ cần tìm kỷ lục để phá. Ảnh: Footy Room
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.