Việt Nam có thể đụng Thái Lan từ vòng bảng Asian Cup 2019

HOÀI ĐAN |

Chiều 12.4, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành phân chia các nhóm hạt giống để chuẩn bị cho lễ bốc thăm Asian Cup 2019 diễn ra ngày 4.5 tới ở UAE. Với việc Việt Nam nằm ở nhóm 3, hoàn toàn có thể đụng độ Thái Lan (nhóm 2) ngay từ vòng bảng.

Theo đó, 12 đội bóng lọt vào vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực Châu Á sẽ nằm trong hai nhóm hạt giống đầu tiên. Ngoại trừ đội chủ nhà UAE được đặc cách ở nhóm 1 thì 11 đội còn lại sẽ được phân chia vào 2 nhóm hạt giống số 1 và 2 theo thứ hạng trên BXH FIFA tháng 4.2018. 

Chính vì vậy mà tuyển Thái Lan được cho sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4 thay vì số 2 như hiện tại.

Như vậy, 6 đội tuyển UAE, Iran, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Arab Saudi sẽ góp mặt ở nhóm 1. Nhóm 2 gồm Trung Quốc, Syria, Uzbekistan, Iraq, Qatar và Thái Lan.

Các nhóm hạt giống thứ 3 và thứ 4 cũng được lựa chọn căn cứ theo thứ hạng trên BXH FIFA. Với thứ hạng thứ 103 thế giới, ĐT Việt Nam là cái tên cuối cùng ở nhóm 3, bên cạnh Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman và Ấn Độ.

Đại diện còn lại của Đông Nam Á là Philippines cùng nhóm với CHDC Triều Tiên, Bahrain, Jordan, Yamen và Turkmenistan.

AFC công bố phân loại hạt giống cho lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2019.
AFC công bố phân loại hạt giống cho lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2019.

Với việc nằm khác nhóm phân hạng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đối đầu với Thái Lan tại một bảng đấu ở VCK Asian Cup 2019. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 trước đó, Thái Lan và Việt Nam cũng từng nằm cùng bảng đấu. Thế nhưng, cả hai trận lượt đi và về, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đều thất bại.

VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5.1 tới ngày 1.2.2019. Đây cũng là lần đầu tiên AFC mở rộng quy mô số đội lên 24 đội so với 16 đội như các lần tổ chức trước đó. 24 đội sẽ chia làm 6 bảng đá vòng tròn một lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.

HLV trưởng Park Hang-seo sẽ đại diện cho ĐT Việt Nam tới dự sự kiện bốc thăm xếp lịch cho giải đấu lớn nhất Châu Á này. Sự kiện sẽ sẽ diễn ra tại Dubai (UAE) vào 19h30 (giờ địa phương) ngày 4.5 tới.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.