Vận động viên điền kinh Đinh Thị Bích: Sau đường chạy là ước mơ nghề giáo

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN) |

Từ nỗi đau từ SEA Games 31 cho tới kỷ lục mới tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9, vận động viên điền kinh Đinh Thị Bích đã có một năm 2022 thi đấu đầy cảm xúc.

Trò chuyện với Lao Động vào những ngày đầu năm mới, vận động viên điền kinh Việt Nam Đinh Thị Bích đã chia sẻ về một năm 2022 đủ đầy những cung bậc cảm xúc và hướng đến những dự định mới trong năm 2023.

Xin chào Đinh Thị Bích! Năm 2022 có phải là một năm đáng nhớ với bạn?

Chặng đường năm 2022 vừa qua của tôi có rất nhiều dấu ấn khó quên. Nhưng trong đó, thất bại lại nhiều hơn thành công. Thất bại lớn nhất là tại SEA Games 31 trên sân nhà. Ở kỳ Đại hội này, tôi muốn cải thiện thành tích so với 3 năm trước, nhưng bản thân đã không làm được. Cú ngã trên đường chạy sẽ là ký ức không thể quên, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu.

Sau SEA Games, tôi tiếp tục thi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Đây là một kỳ Đại hội thành công với cá nhân tôi cũng như điền kinh Nam Định với những tấm huy chương vàng và kỷ lục quốc gia.

Năm 2022, Bích đã tham dự đầy đủ các giải đấu trong nước và quốc tế. Vậy đâu là khoảnh khắc đọng lại trong bạn nhiều cảm xúc nhất, phải chăng là cú ngã trên đường chạy SEA Games 31?

Đúng vậy, cú ngã ngay trước khi về đích tại SEA Games 31 khiến mình tuột mất cơ hội bảo vệ ngôi vương cự ly 800m. Đó vừa là cú sốc đầu đời rất đáng nhớ trong sự nghiệp vận động viên của mình. Tai nạn trong thi đấu là điều không ai mong muốn, nhưng tôi coi nó là một bài học, là kinh nghiệm để phấn đấu hơn trong các giải đấu tiếp theo.

Khoảnh khắc Đinh Thị Bích ngã ngay trước vạch về đích tại SEA Games 31. Ảnh: Thanh Vũ
Khoảnh khắc Đinh Thị Bích ngã ngay trước vạch về đích tại SEA Games 31. Ảnh: Thanh Vũ

Khi gặp phải sự cố trên, tinh thần lúc đó ra sao và bạn đã vượt qua bó như thế nào?

Bản thân tôi đã kỳ vọng và cố gắng rất nhiều nhưng lại gặp điều không may xảy ra. Tôi buồn và thất vọng. Bản thân đã trải qua quá trình dài chuẩn bị cho SEA Games, nhưng đáp lại sự nỗ lực đó lại là thất bại.

Gia đình là luôn là điểm tựa an toàn nhất. Tôi rất muốn trở về thăm mọi người sau kì SEA Games 31. Nhưng một điều không may đã xảy ra, đó là bố chồng mình mất ngay sau khi mình thi đấu. Đó thực sự là một mất mát rất lớn với bản thân.

Rất may, bên cạnh người thân, tôi nhận được sự động viên của cô Nguyễn Thị Thanh Xuân - người trực tiếp huấn luyện tôi từ lúc mới thi đấu. Sau gia đình, cô Xuân đã luôn đồng hành cùng tôi qua từng cây số, từng bài tập, từng ngày mưa ngày nắng để có được thành tích tốt tại kì Đại hội vừa qua.

Cú ngã để đời ở SEA Games 31 giúp bản thân biết đứng dậy và hướng về phía trước. Tôi đã trưởng thành hơn, tâm lý cũng vững vàng hơn.

Năm 2022 khép lại với những kỷ niệm đáng nhớ. Sang năm mới 2023, bản thân Bích đã có những dự định như thế nào?

Trong năm 2023, tôi muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Còn về bản thân, ngoài việc tập luyện và thi đấu, tôi cũng ấp ủ những kế hoạch riêng. Thực ra, tôi không bao giờ muốn nói trước về dự định trong tương lai. Chỉ mong sao 2023 sẽ là một năm khởi sắc hơn.

Bích vừa chia sẻ rằng muốn dành thời gian cho gia đình và có những dự định riêng. Phải chăng bạn đã có kế hoạch cụ thể cho bản thân bên ngoài đường piste?

Đúng vậy, tôi đã từng đặt cho bản thân một câu hỏi rằng: Nếu dừng sự nghiệp vận động viên, mình sẽ làm gì?

Hiện tại, ngoài việc tập luyện và thi đấu, tôi đang theo học tại Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. Tôi có một ước muốn là theo nghiệp giáo viên. Bản thân tôi không nghĩ mình sẽ trở thành một huấn luyện viên, bởi tuổi trẻ của mình đã gắn bó với điền kinh và cũng đã đi rất nhiều rồi. Tôi muốn có thêm thời gian để ở bên cạnh gia đình nhiều hơn, kết hợp giữa gia đình và công việc.

 
Bên cạnh việc thi đấu chuyên nghiệp, vận động viên Đinh Thị Bích đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội với ước mơ làm giáo viên. Ảnh: Minh Quân

Động lực nào khiến bạn lựa chọn môi trường Sư phạm để theo học?

Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi cảm thấy rất vui khi công việc này vừa là ước mơ từ bé, vừa liên quan tới thể thao, cũng là sở trường của mình.

Gia đình, chồng và bạn bè đều ủng hộ tôi. Tôi cũng thường nói với gia đình rằng, tuổi trẻ mình đã đi rất là nhiều nên sau này khi kết thúc đời vận động viên, tôi muốn hướng về gia đình nhiều hơn. Vì vậy, nghề giáo viên là lựa chọn hợp lý, vừa thoả đam mê, vừa giúp tôi có thời gian bên gia đình và chăm sóc cho mọi người nhiều hơn.

Là một vận động viên chuyên nghiệp thì cần đầu tư nhiều thời gian để tập luyện và thi đấu. Chắc hẳn Bích sẽ gặp nhiều thử thách khi vừa thi đấu, vừa theo học?

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội tạo điều kiện cho các vận động viên khi mở một lớp học tại Trung tâm Thể thao Bộ Công An. Lịch học cũng có đặc thù riêng, một năm chia thành 2 kỳ học là kỳ đông và kỳ hè.

Sau khi các giải đấu quốc nội kết thúc vào cuối năm, khi ấy tôi mới bắt đầu đi học kỳ đông. Khi đã hoàn thành kỳ đông thì được nghỉ ngắt quãng một thời gian, chờ sang kỳ hè học tiếp. Do vậy, thời gian vừa học, vừa thi đấu rất linh động.

Bản thân tôi luôn cố gắng để thực hiện song song 2 công việc: vừa hoàn thành việc học, vừa tập trung luyện tập và thi đấu.

Tạm gác lại câu chuyện của chuyên môn, Bích và gia đình đón Tết Quý Mão 2023 như thế nào?

Năm nay là năm thứ 2 tôi đón Tết ở nhà chồng. Món quà mà tôi dành tặng cho gia đình trong năm nay là những tấm huy chương và kỷ lục mới  tại Đại hội Thể theo toàn quốc vừa qua. Tết cũng là lúc gia đình tôi sum vầy, cùng ăn những bữa cơm ấm cúng, đơn giản nhưng lại tràn đầy niềm vui.

Hai năm đón tết ở nhà chồng, Bích có nhớ nhà và cảm thấy khác biệt giữa "tết ngoại" và "tết nội" không?

Với tôi, tết ở nhà bố mẹ đẻ hay nhà chồng thì cũng không có sự khác biệt nhiều. Điều thay đổi chính là mình sẽ phải ở trong cương vị mới thôi. Bố mẹ chồng thì cũng như bố mẹ đẻ, nhưng là con dâu cả trong gia đình, tôi phải có trách nhiệm chăm lo và chuẩn bị chu đáo, ngoài ra cũng phải tạo sự hài hòa cả hai bên nội - ngoại.

Xin cảm ơn Bích về cuộc trò chuyện này!

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN)
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo ngành thể thao tin tuyển Việt Nam sẽ mang đến niềm vui dịp Tết

HOÀNG HUÊ |

Lãnh đạo Tổng cục Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gặp gỡ, động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022

Thể thao Việt Nam chú trọng đào tạo vận động viên trẻ trong năm 2023

AN NGUYÊN |

Tổng cục Thể dục thể thao đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với mục tiêu tập trung chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32, ASIAD 19, vòng loại Olympic 2024... và đặc biệt chú trọng công tác đào tạo vận động viên trẻ.

Vận động viên Đinh Thị Bích: Lập kỷ lục từ nỗi đau SEA Games 31

HOÀNG NGUYÊN |

Vượt qua nỗi đau từ SEA Games 31, vận động viên Đinh Thị Bích đã thi đấu cống hiến, cùng các đồng đội đoàn Nam Định lập nên kỷ lục mới cho điền kinh Việt Nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022.

Người dân ngán ngẩm với món ăn nhiều đạm ngày Tết, rau xanh đắt hàng

MINH HÀ |

Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình cũng đã "ngán ngẩm" với những món ăn nhiều đạm đặc thù của ngày Tết. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng cao, các sạp hàng rau được bày bán chiếm số lượng nhiều hơn và đắt khách hơn so với các hàng gà, thịt, cá...

Sự nghiệp, cuộc sống của Trấn Thành và loạt nghệ sĩ nam tuổi Mão

ĐÔNG DU |

Trong năm qua, nhiều sao nam tuổi Mão như Trấn Thành, Hieuthuhai, Khắc Việt đều thành công trong sự nghiệp, sở hữu lượng fan hâm mộ lớn.

Những doanh nhân tuổi Mão siêu giàu trên sàn chứng khoán

Đức Mạnh |

Theo phong thuỷ, người tuổi Mão thường thông minh, nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có nhiều doanh nhân như thế, trong đó có không ít người lọt top giàu có nhất sàn.

Khai thác du lịch từ các mỏ than: Vì sao không?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nói đến du lịch Quảng Ninh, dư luận thường nghĩ đến du lịch biển, vịnh Hạ Long, Yên Tử… Nhưng, còn một thứ tài nguyên du lịch đặc biệt, vô giá và độc nhất cả nước cũng được khá nhiều người quan tâm và hoàn toàn có thể khai thác du lịch là các mỏ than khai thác lộ thiên và hầm lò đẹp kỳ vĩ, với biết bao câu chuyện về văn hóa, lịch sử đầy hấp dẫn.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Lãnh đạo ngành thể thao tin tuyển Việt Nam sẽ mang đến niềm vui dịp Tết

HOÀNG HUÊ |

Lãnh đạo Tổng cục Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gặp gỡ, động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022

Thể thao Việt Nam chú trọng đào tạo vận động viên trẻ trong năm 2023

AN NGUYÊN |

Tổng cục Thể dục thể thao đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với mục tiêu tập trung chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32, ASIAD 19, vòng loại Olympic 2024... và đặc biệt chú trọng công tác đào tạo vận động viên trẻ.

Vận động viên Đinh Thị Bích: Lập kỷ lục từ nỗi đau SEA Games 31

HOÀNG NGUYÊN |

Vượt qua nỗi đau từ SEA Games 31, vận động viên Đinh Thị Bích đã thi đấu cống hiến, cùng các đồng đội đoàn Nam Định lập nên kỷ lục mới cho điền kinh Việt Nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022.