Ở chung kết 800m nữ môn điền kinh tại SEA Games 31, khi chuẩn bị băng về đích, Đinh Thị Bích đã bị vận động viên người Malaysia - Savinder Kaur Singh tác động khiến cô té ngã khi chỉ còn cách vạch đích vài mét. Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1997 vẫn gượng dậy để hoàn hành vòng đua.

Ngay sau khi về đích, Đinh Thị Bích phải cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Vận động viên quê Nam Định phải rời sân Mỹ Đình và được đưa thẳng đến Bệnh viện Thể thao kiểm tra chấn thương.

Theo đó, người thân của Đinh Thị Bích xác nhận kết quả chụp chiếu từ bệnh viện không nghiêm trọng, tuyển thủ điền kinh Việt Nam được phép xuất viện để trở về khách sạn của toàn đội đóng quân trong đêm.
Hình ảnh cố gắng hoàn tất phần thi của Đinh Thị Bích đã được lan toả nhanh chóng. Dù không thể giành huy chương nhưng Bích vẫn nhận được nhiều lời tán dương với tinh thần kiên cường của mình.

Đinh Thị Bích chính là chủ nhân của tấm huy chương vàng nội dung 800m nữ SEA Games 30 tại Philippines. Cô cũng đặt quyết tâm sẽ bảo vệ được danh hiệu năm nay. Tiếc rằng, mọi thứ đã không theo ý cô.
Trái ngược nỗi buồn của Đinh Thị Bích, đồng đội của cô là Khuất Phương Anh đã giành tấm huy chương vàng nội dung 800m. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của cô gái quê Phúc Thọ (Hà Nội) tại SEA Games 31. Trước đó, Phương Anh cũng giành huy chương bạc ở nội dung 1.500m.