U.22 Việt Nam bị nghi ngờ tiêu cực sau thất bại: Đừng ác với bóng đá

GIANG ANH |

Điều ác nghiệt, đáng sợ nhất với bóng đá Việt Nam sau mỗi thất bại ở các giải đấu khu vực, người ta lại ám ảnh với “bóng ma tiêu cực” với câu hỏi: “Có gì không…?”.

“Lửa và khói”

Bán kết lượt về AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam với chiến thắng 2-1 ở lượt đi có rất nhiều lợi thế khi tiếp Malaysia. Thế nhưng ở Mỹ Đình, tất cả sụp đổ với những bàn thua chóng vánh với sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự, trong đó có thủ thành Nguyên Mạnh. Sốc với thất bại khó tin 2-4 khiến đội Tuyển Việt Nam bị loại cay đắng đó, chính Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bày tỏ ngờ vực tiêu cực khi tuyên bố “mời cơ quan điều tra vào cuộc”.

Ngay đến người đứng đầu VFF cũng không tin tưởng đó chỉ là sai lầm chuyên môn đơn thuần và nghi ngờ, thế nên với những khán giả bình thường thì việc đặt câu hỏi gần như là đương nhiệm, với cách thua sốc không thể tin nổi của thầy trò HLV Miura.

Cũng khó trách, khi bao năm qua kể từ sau “vụ Bacolod” bị khui ra mà quá nửa cầu thủ U.23 Việt Nam dính vào tiêu cực với trận đấu “chỉ thắng U.23 Myanmar 1 bàn”, “bóng ma” chưa bao giờ thôi ám ảnh. Bởi chỉ trong năm 2014, hai vụ tiêu cực của bóng đá Việt bị phát giác và gây rúng động xã hội. Tháng 4, 9 cầu thủ Vissai Ninh Bình bị khởi tố vì tiêu cực ở trận đấu với Ketalan (Malaysia) tại AFC Cup 2014. Khi vụ việc còn chưa lắng xuống, đến lượt 6 cầu thủ Đồng Nai bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay sau trận đấu với Than Quảng Ninh ở V.League 2014 vì “bán độ”. Điều đáng nói, có đến một nửa số cầu thủ “dính chàm” ở trong cả hai vụ tiêu cực này đều đã và đang khoác áo các ĐTQG.

Ám ảnh bởi “không thể tin nổi”

Ngay chính lãnh đạo VFF cũng nghi ngờ, đặt vấn đề nên thất bại của đội Tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014 thành nghiêm trọng. Thế nhưng sau đó, không chỉ cơ quan an ninh khẳng định không có dấu hiệu cho thấy tiêu cực mà chính LĐBĐ Đông Nam Á cũng vào cuộc rồi tuyên bố không có chuyện dàn xếp tỉ số trận Việt Nam - Malaysia, khi “không quan sát thấy bất cứ điều gì bất thường trước trận đấu hoặc trên thị trường cá cược trực tuyến” và có “những bằng chứng thuyết phục chứng tỏ rằng không có chuyện dàn xếp tỉ số” từ phía Sportradar - công ty chuyên về phân tích dữ liệu thể thao có trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ) được AFF chọn làm đối tác để theo dõi, kiểm soát tiêu cực.

Thất bại của thầy trò HLV Miura ở Mỹ Đình được minh oan. Về bản chất, thất bại đó cơ bản cũng giống như thất bại ở SEA Games 2001 với việc thua ở bán kết trước chủ nhà Indonesia rồi gục ngã trong trận tranh Huy chương Đồng trước U.23 Myanmar, nghi ngờ tiêu cực sau đó dấy lên, với khởi nguồn “bằng chứng” là hình ảnh Văn Quyết ôm mặt thất vọng sau khi Văn Thắng ghi bàn trong trận thắng U.23 Lào ở vòng bảng. Nó cũng giống như những gì xuất hiện sau trận thua 0-1 ở chung kết SEA Games 2009 rồi bán kết lượt đi AFF Cup 2014 thua 0-2 do sai lầm của Tấn Trường hay những cái thua khó tin, khó lý giải do những sai lầm xuất hiện ở SEA Games 2015 rồi SEA Games 2017 mới đây.

Gần như giải đấu nào nào cũng có, sau những thất bại do yếu kém hay sai lầm, nghi ngờ lại xuất hiện. Thậm chí, với lứa cầu thủ trẻ tài năng và vẫn được xem là ngoan và “tài đức vẹn toàn” như quân HAGL, người ta cũng không khỏi nghi ngờ thầy trò HLV Hữu Thắng.

Thậm chí, ám ảnh về “bóng ma tiêu cực” xuất hiện, lan truyền chỉ với một bài viết trên một trang mạng không chính thống với “tin đồn” không hề được kiểm chứng về việc HLV Hữu Thắng bị mời làm việc mà bản chất được hiểu là “câu view” khi cố tình xới lại nghi án tiêu cực U.23 Việt Nam năm 2005 và cả “vụ mua Cúp 2001” mà Hữu Thắng từng dính vòng lao lý nhưng sau đó được minh oan và vô tội. “Tôi vừa về nhà với gia đình và chỉ muốn nghỉ ngơi. U.22 Việt Nam đá thất bại, tôi chịu trách nhiệm về thất bại này và nói lời xin lỗi. Không thể trách được khán giả khi chúng tôi khiến NHM thất vọng…”, khi được hỏi về thông tin “mời làm việc” cùng nghi ngờ tiêu cực, HLV Hữu Thắng không quan tâm, với sự mệt mỏi.

Thêm một thất bại do sai lầm và đánh mất mình theo cách không thể lý giải thuyết phục ở khía cạnh chuyên môn, khi số đông không chấp nhận thực tế, thế nên “bóng ma” lại hiện về. Chỉ có điều, nó quá “ác” với thầy trò HLV Hữu Thắng, sau khi họ đã tận hiến vì màu cờ sắc áo sau bao ngày tháng chuẩn bị với khát vọng SEA Games.

Ác và nghiệt, nhất là khi những tin đồn đó có thể hoàn toàn có ý đồ khi chĩa mũi dùi công kích vào ông thầy này để trút trách nhiệm và phục vụ những mục đích khác…

Sau buổi làm việc và HLV Hữu Thắng vẫn kiên định với quyết định từ chức, VFF đã thống nhất mời HLV Mai Đức Chung tạm quyền dẫn dắt đội Tuyển Việt Nam ở trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào ngày 5.9 tới. Ông Chung vừa cùng đội Tuyển nữ giành HCV SEA Games và tuyên bố “sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu VFF giao phó”.

GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.