Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết ASIAD 19, vì thế các cầu thủ không gặp nhiều áp lực khi phải đối diện với tuyển Trung Quốc có trình độ vượt trội.
Đội chủ nhà dễ dàng tạo khoảng cách trong set đấu đầu tiên với liên tiếp những pha tấn công đa dạng, lần lượt vươn lên 9-4, 16-9, 20-10 và nhanh chóng kết thúc set đấu với tỉ số 25-13. Trong khi đó, tỉ lệ đập thành công của Việt Nam chỉ là 36%.
Kết quả 13-25 tiếp tục được lặp lại ở set 2, khi Thanh Thuý và đồng đội gặp bất lợi về chiều cao và sức bật khiến những pha tấn công không đủ sức uy hiếp đối thủ. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn có một số tình huống ghi điểm tốt, đạt yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra từ đầu trận.
Sang đến set 3, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có sự thay đổi nhân sự khi để Thanh Thuý và Kiều Trinh bên ngoài. Điểm tích cực của đội tuyển Việt Nam là các cầu thủ hạn chế được những pha xử lí lỗi về kĩ thuật, đồng thời mất điểm chủ yếu vì đối thủ tấn công quá tốt.
Có thời điểm Trung Quốc dẫn trước Việt Nam đến 9, 10 điểm, trước khi kết thúc với tỉ số 25-11, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0.
Ở trận đấu cùng giờ, tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản cũng đánh bại Thái Lan 3-0.
Với những kết quả này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (nhì bảng E) sẽ gặp Nhật Bản (nhất bảng F) ở bán kết ASIAD 19. Cặp đấu bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Trung Quốc (nhất bảng E) gặp Thái Lan (nhì bảng F).