Tuổi 21, Đoàn Văn Hậu cứ dấn thân và mơ ước

NGUYỄN ĐĂNG |

Đoàn Văn Hậu chưa thành công như kỳ vọng,  nhưng nhiều chuyên gia, cựu cầu thủ bóng đá tại Việt Nam ủng hộ  anh  tiếp tục ở lại Hà Lan để trau dồi kỹ năng, tìm cơ hội lấy chỗ trong đội hình SC Heerenveen.

Hôm 19.4, Văn Hậu chính thức bước sang tuổi 21. Ở độ tuổi còn quá trẻ này, anh đã có hầu hết danh hiệu cao quý nhất cùng tuyển Việt Nam cũng như tại câu lạc bộ Hà Nội và chấp nhận dấn thân khi khoác áo Heerenveen, mở ra một cánh cửa mới với bao khát vọng.

“Đá ở đội trẻ Hà Lan còn tốt hơn V.League”

Tại Heerenveen, Văn Hậu mới có 4 phút ra sân cho đội 1. Anh góp mặt ít ỏi ở trận Heerenveen thắng Roda JC 2-0 tại Cúp Quốc gia Hà Lan hôm 18.12.2019. Từ đó đến nay đã hơn 4 tháng, hậu vệ tuyển Việt Nam không có thêm một lần nào xuất hiện ở đội 1.

Trước việc các giải đấu của Hà Lan đang bị đình chỉ vì dịch COVID-19, phần lớn người hâm mộ Heerenveen cho rằng đội nhà nên chấm dứt hợp đồng mượn Văn Hậu từ câu lạc bộ Hà Nội. Gertjan Verbeek, cựu HLV của đội còn thẳng thừng nhấn mạnh cầu thủ sinh năm 1999 không đủ trình độ để khoác áo đội bóng.

Tương lai của Đoàn Văn Hậu còn để ngỏ và có nhiều quan điểm về cuộc hành trình vẫn đang dang dở của tuyển thủ này. Theo bình luận viên Quang Huy, việc ủng hộ Hậu tiếp tục ở lại Hà Lan là cần thiết: “Văn Hậu mới bước sang tuổi 21, vẫn còn trẻ nên kể cả chưa đá ở đội 1 giải Hà Lan cũng đâu phải là vấn đề quá lớn. Cậu ấy vẫn đang tập luyện và thi đấu thường xuyên với đội trẻ Heerenveen. Tố chất của cầu thủ trẻ Châu Âu tốt, lại ngang tuổi với Văn Hậu nên điều này rất bổ ích cho cậu ấy. Tôi nghĩ việc tập với đội trẻ này còn tốt hơn so với nhiều trận đấu tại V.League”.

Ít được ra sân ở đội 1, nhưng Văn Hậu là lựa chọn ưa thích của HLV đội trẻ Jong Heerenveen. Anh thường xuyên đá chính ở vị trí hậu vệ cánh lẫn trung vệ. Ở 4 lần giải gần nhất, Jong Heerenveen đã có 3 lần vô địch. Điều đó cho thấy tuyển trẻ của CLB Hà Lan có chất lượng rất tốt. Rất tiếc mùa giải này đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nếu không Hậu đã cùng các đồng đội có chức vô địch thứ 4 khi mùa này đang bỏ xa đội xếp thứ 2.

Theo Quang Huy, cái khó của Văn Hậu là anh không được toàn quyền quyết định về tương lai của mình. Việc anh có được ở lại Hà Lan mùa tới hay không, còn phụ thuộc vào quá trình thương lượng giữa Heerenveen và Hà Nội thời gian tới. Ngoài ra, việc ở lại của Hậu không chỉ có ý nghĩa cho riêng bản thân anh: “Trong quá trình bóng đá Việt Nam vươn ra tầm cao hơn, chúng ta phải chấp nhận hy sinh. Việc cậu ấy không thể về khoác áo tuyển Việt Nam ở một số giải là cần thiết, nhất là sau khi Việt Nam đã hiện thực hóa được giấc mơ SEA Games mà chính Văn Hậu đóng vai trụ cột, bằng mọi giá xin về để thi đấu cùng U.22 Việt Nam. Tôi ủng hộ việc cậu ấy tiếp tục ở lại, luyện tập và cạnh tranh vị trí để khẳng định khả năng. Tôi nghĩ rằng nếu Hậu không nỗ lực, bóng đá Việt Nam khó có ai có thể trụ lại được ở một giải đấu cao hơn mình”.

Trong khi đó, cựu cầu thủ Nguyễn Tuấn Phong cho rằng với một giải đấu tầm trung như Hà Lan, cơ hội để trụ lại với một cầu thủ Việt Nam có tiềm năng như Văn Hậu là rất cao. Điều quan trọng là mong muốn thực sự của Văn Hậu là gì.

“Chúng ta người ngoài nhìn vào khó thể nói điều gì là đúng nhất cho Văn Hậu. Có thể, cậu ấy ít được ra sân, dự bị hoài, nhưng trong quá trình tập luyện, Hậu tự thấy bản thân mình tiến bộ, tự thấy khả năng mình có thể đủ sức để cạnh tranh vị trí tại Heerenveen thì sao? Tôi nghĩ rằng, Hậu mới 21 tuổi còn nhiều tiềm năng để phát triển, nếu trở lại V.League giai đoạn này không giải quyết được vấn đề gì hết”, ông Phong chia sẻ quan điểm với Lao Động.

Cơ hội nào cho Văn Hậu?

Một đồng đội của Văn Hậu tại SC Heerenveen từng chia sẻ, cầu thủ Việt Nam hợp với việc thi đấu trung vệ, do đá ở cánh bị hạn chế về tốc độ. Bản thân Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra của CLB Hà Lan cũng nhấn mạnh, 2 vị trí trọng yếu đội bóng cần bổ sung nhân sự gấp ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 là trung vệ lệch trái và thủ môn.

Điều đó mở ra những cơ hội cho hậu vệ sinh năm 1999. Vị trí sở trường của Hậu là chạy biên trái nhưng tại CLB Hà Nội lẫn U.23, tuyển Việt Nam, anh đã nhiều lần di chuyển vào giữa để đá trung vệ. So với vị trí chạy biên, đá trung vệ ít đòi hỏi về tốc độ hơn. Bù lại những điểm mạnh của Hậu như khả năng tranh chấp, tì đè, chơi bóng bổng… lại được phát huy. Mùa tới, trung vệ số 1 của Heerenveen Sven Botman sẽ trở lại Ajax Amsterdam. Điều đó củng cố thêm cơ hội cho Văn Hậu, nhất là khi anh đã thi đấu ở vị trí này cho đội trẻ Joong Heerenveen.

“Vấn đề ngoại ngữ cản trở Văn Hậu. Anh ấy có thể thi đấu tốt, thực sự tốt. Nhưng trong phòng ngự, anh ấy đôi khi gặp một số rắc rối, chủ yếu về mặt giao tiếp”. Hạn chế lớn nhất của Văn Hậu đã được HLV Johnny Jansen chỉ ra, không phải kỹ năng chuyên môn, hình thể hay tố chất mà là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Với hạn chế này, không ai có thể giúp Đoàn Văn Hậu ngoài trừ bản thân cầu thủ này.

Cơ hội luôn đi kèm với thách thức, ở tuổi 20 Văn Hậu đã có tất cả với bóng đá Việt Nam, từ cấp câu lạc bộ đến các đội tuyển quốc gia. Trẻ và dám dấn thân để thử thách, khai phá chính bản thân, tại sao lại không trao cho Văn Hậu niềm tin với tư cách “người mở đường”?

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

FIFA mở đường, cơ hội cho Đoàn Văn Hậu ở lại SC Heerenveen hết mùa giải

BÍCH THÙY |

FIFA nhiều khả năng sẽ điều chỉnh thời hạn chuyển nhượng, qua đó tác động đến các cầu thủ sắp hết hợp đồng, ví dụ như Đoàn Văn Hậu.

SC Heerenveen được bơm tiền từ Chelsea, thừa sức mua đứt Đoàn Văn Hậu

NGUYỄN ĐĂNG |

SC Heerenveen sẽ nhận thêm những khoản tiền lớn, trong đó có cả tiền từ Chelsea, đủ để tính đến phương án mua đứt Đoàn Văn Hậu.

Hoãn Euro 2020, Đoàn Văn Hậu lâm vào cảnh khó xử

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc hoãn Euro 2020 sang năm 2021 ảnh hưởng trực tiếp đến các CLB Châu Âu, trong đó có SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

FIFA mở đường, cơ hội cho Đoàn Văn Hậu ở lại SC Heerenveen hết mùa giải

BÍCH THÙY |

FIFA nhiều khả năng sẽ điều chỉnh thời hạn chuyển nhượng, qua đó tác động đến các cầu thủ sắp hết hợp đồng, ví dụ như Đoàn Văn Hậu.

SC Heerenveen được bơm tiền từ Chelsea, thừa sức mua đứt Đoàn Văn Hậu

NGUYỄN ĐĂNG |

SC Heerenveen sẽ nhận thêm những khoản tiền lớn, trong đó có cả tiền từ Chelsea, đủ để tính đến phương án mua đứt Đoàn Văn Hậu.

Hoãn Euro 2020, Đoàn Văn Hậu lâm vào cảnh khó xử

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc hoãn Euro 2020 sang năm 2021 ảnh hưởng trực tiếp đến các CLB Châu Âu, trong đó có SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu.