5 lần dẫn đoàn “chinh chiến” SEA Games và AFF Cup
AFF Cup 2006 là giải đấu đầu tiên ông Trần Quốc Tuấn đồng hành cùng với ĐT Việt Nam trong vai trò Trưởng đoàn. Thời điểm đó, ông Tuấn giữ chức vụ Tổng thư ký VFF. Kể từ đó đến nay, ông Tuấn đã có 5 lần giữ cương vị Trưởng đoàn ĐTQG ở các kỳ AFF Cup 2007, 2008, 2010, 2011 và lãnh đội ở SEA Games 2009 và 2011.
Bây giờ, khi đang giữ cương vị Phó chủ tịch thường trực VFF, ông Tuấn vẫn đồng hành với các ĐTQG với vai trò lãnh đạo. Khi nhớ lại những lần dẫn đoàn đi “chinh chiến”, ông Tuấn không quên được những cảm giác hào hứng lẫn áp lực ở từng trận đấu. Ông chia sẻ rằng nếu như cầu thủ, HLV căng thẳng một thì mình còn lo lắng hơn nhiều lần. Bởi sau sân cỏ còn là những câu chuyện của dư luận, của những vấn đề liên quan đến tổ chức, ngoại giao… nhất là những giải đấu diễn ra ở nước ngoài.
Ông Tuấn vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc nhất ở AFF Cup 2008, giải đấu mà ĐT Việt Nam đã lần đầu Vô địch Đông Nam Á ngay tại Mỹ Đình. Đó là lần dẫn đoàn thành công nhất mà ông Tuấn vẫn luôn ghi nhớ trong sự nghiệp làm bóng đá của mình. Và tất nhiên, ông ấn tượng và gần gũi với HLV Calisto hơn tất cả. Bởi lẽ, đó là người không chỉ thành công nhất với bóng đá Việt Nam đến thời điểm hiện tại mà với ông Tuấn, đó là vị thuyền trưởng hiểu văn hoá và con người Việt Nam nhất.
SEA Games 2009 trên đất Lào chính là lần buồn nhất của ông, bởi lẽ U.23 Việt Nam đã đánh rơi chức vô địch chỉ trong một khoảnh khắc sai lầm của hậu vệ Xuân Hợp và sự “cố chấp” của Tấn Trường. Đó là kỳ SEA Games mà ông Tuấn nói rằng, chính các cầu thủ cũng bước vào trận với tâm lý không tốt...
Với ông, SEA Games 2011 là kỷ niệm cay đắng nhất. U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Falko Goetz dừng bước ở bán kết. Thế nhưng trong vai trò lãnh đội, ông Tuấn chịu bị sức ép lớn từ dư luận để rồi buộc ông phải xin từ chức. Éo le nằm ở chỗ, khi đội thất bại, người nhận trách nhiệm đầu tiên phải là HLV trưởng nhưng mũi nhọn lại chĩa vào chính lãnh đạo VFF, trong đó có ông. Sau đó, Ban chấp hành VFF đã bỏ phiếu tín nhiệm, ông Tuấn được giữ lại với 100% số phiếu ủng hộ. Thế nhưng sau đó vì “chịu không nổi”, ông Tuấn trở lại Tổng cục TDTT trong vai trò Vụ trưởng đặc trách về bóng đá.
“Trảm” Mạnh Dũng, “cứu” Tấn Tài, Quang Hải
Từng giữ vai trò Trưởng đoàn, lãnh đội nhiều năm, ông Tuấn chia sẻ rằng trọng trách không chỉ là bao quát các hoạt động hậu cần, tổ chức mà cần chú trọng cả hoạt động ngoại giao, quan hệ. Đó là những điều cần thiết khi xảy ra những sự cố hay gặp những bất lợi về vấn đề thi đấu, sân bãi khi nước chủ nhà không “fair”. Ở đây, kể cả chuyện nắm bắt được tâm tư, tình cảm của chính những cầu thủ để quản lý đội tốt và có những quyết định chính xác hơn.
Cũng bởi thấm được điều này mà ông Tuấn đã từng quyết định để trung vệ Mạnh Dũng về nước sau khi cầu thủ này vi phạm kỷ luật ở ĐT Việt Nam đang dự AFF Cup 2007. Thời điểm đó, Mạnh Dũng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Riedl, anh đã không tôn trọng sự sắp xếp của các trợ lý và nắm bắt được tình hình, Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đã xin ý kiến Thường trực VFF, cùng với BHL quyết định để tuyển thủ này về nước do nếu giữ lại sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý các cầu thủ cũng như tinh thần thi đấu của cả đội. Ở tình huống chưa từng có tiền lệ, đó là một quyết định khó khăn và có thể nói là dũng cảm của lãnh đạo VFF.
Câu chuyện giữ lại Tấn Tài và Quang Hải chính là “bàn thắng” quan trọng của ông Tuấn trước thềm AFF Cup 2008. Thời điểm đó, hai cầu thủ của Khánh Hòa đã xin rời ĐT Việt Nam với lý do không hợp lối chơi. HLV Calisto đã gần như chấp nhận nhưng khi nhận thông tin và tham khảo một số ý kiến các cầu thủ chủ chốt khác, ông Tuấn đã đến trực tiếp khách sạn Cầu Giấy - nơi đội đóng quân để nói chuyện trực tiếp thuyết phục họ ở lại. Sau đó, ông Tuấn cũng nói chuyện với HLV Calisto, có một cuộc “giao kèo” với ông thầy người Bồ. Và chính Tấn Tài là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa của ĐT Việt Nam, còn Quang Hải là người hùng với pha ghi bàn quan trọng ở trận bán kết lượt về với Singapore giúp ĐT Việt Nam vào chung kết.
Và giờ là SEA Games 29…
Ở SEA Games 29 này, PCT Trần Quốc Tuấn cùng với các thành viên trong Thường trực VFF sẽ trực tiếp sang Malaysia với ĐT U.22 Việt Nam.
Khi nước chủ nhà Malaysia đưa ra đề xuất dùng lứa cầu thủ U.21 để đá SEA Games 29, ông Tuấn chính là người đã đấu tranh mạnh mẽ nhất để cuối cùng phương án dùng U.22 được lựa chọn. Đó là một “chiến thắng”, bởi nếu là U.21 thì lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… sẽ không được tham dự.
Cũng chính ông Tuấn đã có bước đi vận động kịp thời để Việt Nam đăng cai bảng I vòng loại U.23 Châu Á 2018. Giải đấu này không chỉ là mục tiêu mà còn là bước đệm cho U.22 Việt Nam tại SEA Games 29. Và trước thềm SEA Games 29, U.22 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn, còn ĐT nữ đi Nhật Bản. Đây là hai chuyến tập huấn VFF đều được hỗ trợ kinh phí. Để có được điều này là nhờ vào mối quan hệ tốt của VFF và đó thực sự là điều giá trị mà không phải ai cũng ý thức hết..
SEA Games 29 này, U.22 Việt Nam phải vô địch và trọng trách đó không chỉ được trao cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Nó còn thuộc về lãnh đạo VFF, ở đúng năm cuối của nhiệm kỳ VII. Và đó sẽ là một “cuộc chiến” để khẳng định…
* “Anh Tuấn là người làm việc, có quan hệ rất tốt nên có khả năng xử lý vấn đề. Là đội trưởng hay cán sự đội bóng, tôi cũng nhiều lần trực tiếp chia sẻ với anh những vẫn đề của đội bóng khi tham dự các giải đấu lớn để có cách xử lý tốt nhất, giải quyết vấn đề…”. (Cựu tuyển thủ QG Phạm Thành Lương)
* “Đó là người hiểu chuyên môn, đồng hành cùng bóng đá Việt Nam qua nhiều giải đấu và có thể giải quyết kịp thời các vấn đề nhạy cảm trong đội bóng cũng như làm tốt các công tác đối nội, đối ngoại. Từ trước đến nay, dấu ấn của anh Tuấn ở các ĐTQG là rất lớn”. (Cựu thủ quân Công Vinh) G.A (ghi)
Vận động viên thích nhận thưởng bằng tiền mặt
Ngày 2.8, Công ty CP Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP) đã trở thành tài trợ cho các VĐV tại SEA Games 29. PLP sẽ tài trợ cho 15 VĐV thi đấu xuất sắc của 11 môn thể thao Olympic và Asiad có mặt tại SEA Games 29, bên cạnh việc trao thưởng cho VĐV đầu tiên giành HCV, VĐV xuất sắc nhất, cầu thủ bóng đá thi đấu xuất sắc nhất cùng với việc U.22 Việt Nam vào chung kết, giành HCV. PLP cũng sẽ tài trợ bổ sung đối với đội bóng đá nam được vào chung kết và giành HCV tại SEA Games.
Ông Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 cho biết, các hình thức tài trợ cho VĐV là tiền mặt. Phía nhà tài trợ cũng cử đại diện sang Malaysia để đồng hành cùng Đoàn TTVN và mỗi VĐV xuất sắc sẽ nhận 20 triệu đồng tiền thưởng.
Ở SEA Games 29 này, lãnh đạo ngành thể thao sẽ vận động các nhà tài trợ tặng thưởng “nóng” bằng tiền mặt cho các VĐV. Đ.H