Tin AFF Cup 2018 ngày 14.11: ĐT Việt Nam may mắn khi đấu Malaysia trên sân nhà; Singapore gặp "ác mộng kép"

Cát Tường |

Tuyển Việt Nam may mắn khi đấu Malaysia; Singapore gặp "ác mộng kép"; Bùi Tiến Dũng đánh giá cao Malaysia; cổ động viên Việt Nam đón tin vui - là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 14.11.

Tuyển Việt Nam gặp may khi đấu Malaysia

 
 Tiếng ồn của CĐV Malaysia được chụp lại ở mức 114,3 dB.
Theo thông tin trên trang Facebook của AFF Cup 2018, các cổ động viên (CĐV) Malaysia tạo ra tiếng ồn với cường độ lên tới hơn 100 dB trong trận gặp ĐT Lào trên sân Bukit Jalil. Thậm chí ở khoảnh khắc Nosharul Talaha ghi bàn thắng, âm thanh trong sân vận động chạm tới mốc 117 và 114,3 dB.

Riêng mốc đỉnh điểm 117 dB gần chạm tới ngưỡng nghe của tai người (khoảng trên 120 dB), cao hơn nhiều trận đấu ở World Cup. Có thể thấy, tuyển Việt Nam khá may mắn khi được thi đấu với Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình, bởi lượng CĐV cuồng nhiệt là một vũ khí đáng sợ của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe. 

Bùi Tiến Dũng đánh giá cao Malaysia

 
Bùi Tiến Dũng được HLV Park Hang-seo chỉ định trả lời phỏng vấn. Ảnh H.A
Chia sẻ trong buổi tập ngày 13.11, thủ môn Bùi Tiến Dũng đánh giá cao đối thủ Malaysia. Theo thủ thành FLC Thanh Hóa, toàn đội đã xem đối thủ Malaysia thi đấu và đánh giá đây là thách thức rất lớn tại AFF Cup năm nay.

Người hùng U23 Việt Nam còn không tiếc lời khen ngợi tiền đạo Idlan Talaha bên phía đối thủ. Tiến Dũng đánh giá cầu thủ này có nền tảng thể lực rất tốt, đá tới những phút cuối trận nhưng thể lực vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

Singapore gặp "ác mộng kép" sau trận gặp Philippines

 
 Singapore mất hai số 10 trong trận gặp Philippines.
Trong trận thua Philippines, đội tuyển Singapore gặp tới hai sự tổn thất lớn. Đầu tiên là cầu thủ số 10, Faris Ramli phải rời sân vì chấn thương gân kheo ở phút 62.

Sau đó, HLV Fandi Ahmad buộc phải tung cầu thủ 34 tuổi Shahril Ishak vào thay thế. Lão tướng Shahril Ishak đã chơi khá tốt trong vai trò số 10. Nhưng trớ trêu thay, tiền vệ này cũng phải rời sân trên cáng thương chỉ 5 phút sau khi vào thay người vì bị trật khớp vai.

Cổ động viên Việt Nam đón tin vui nếu đội nhà vào bán kết

 
Liệu hình thức mới có làm giảm nạn "phe vé" lộng hành. Ảnh S.T 
Theo đại diện VFF, ban tổ chức sẽ chuyển phương thức bán vé từ hình thức công văn, phân phối trực tiếp sang bán online. Nếu đội tuyển (ĐT) Việt Nam giành quyền vào bán kết AFF Cup 2018, hình thức bán vé online sẽ được thực hiện. Số vé được bán online dự kiến là 25.000 vé.

VFF cũng đã phối hợp với đối tác về công nghệ, có kế hoạch tính toán nâng cấp hệ thống đường truyền để hỗ trợ 1.000 người truy cập mua vé cùng lúc.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2018: Thái Lan không đá vẫn đứng đầu bảng B

Cát Tường |

Với việc Singapore bất ngờ để thua Philippines 0-1 trong trận đấu tối 13.11, cục diện bảng B - AFF Cup 2018 đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

HLV Calisto về Việt Nam "hội quân" cùng các nhà vô địch AFF Cup 2008 sau 10 năm

ĐÌNH THẢO |

Gần như toàn bộ đội hình đội tuyển (ĐT) Việt Nam từng vô địch AFF Cup 2008, cùng “thầy phù thủy” Calisto sẽ “hội quân” trở lại trong trận đấu với CLB Phóng viên thể thao Sài Gòn vào 14h00 chiều nay (14.11) trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM).

AFF Cup 2018: Indonesia lội ngược dòng hạ gục "tí hon" Timor Leste

Cát Tường (Nguồn Vidio) |

Đội bóng "tí hon" Timor Leste đã có trận đấu quả cảm trước "gã khổng lồ" Indonesia, tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2018. Đội bóng mới thảm bại 0-7 trước Thái Lan có bàn mở tỉ số ở phút 48. Tuy nhiên, Indonesia đã thể hiện được sức mạnh của ứng viên vô địch bằng 3 bàn thắng chỉ trong 22 phút sau đó.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2018: Thái Lan không đá vẫn đứng đầu bảng B

Cát Tường |

Với việc Singapore bất ngờ để thua Philippines 0-1 trong trận đấu tối 13.11, cục diện bảng B - AFF Cup 2018 đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

HLV Calisto về Việt Nam "hội quân" cùng các nhà vô địch AFF Cup 2008 sau 10 năm

ĐÌNH THẢO |

Gần như toàn bộ đội hình đội tuyển (ĐT) Việt Nam từng vô địch AFF Cup 2008, cùng “thầy phù thủy” Calisto sẽ “hội quân” trở lại trong trận đấu với CLB Phóng viên thể thao Sài Gòn vào 14h00 chiều nay (14.11) trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM).

AFF Cup 2018: Indonesia lội ngược dòng hạ gục "tí hon" Timor Leste

Cát Tường (Nguồn Vidio) |

Đội bóng "tí hon" Timor Leste đã có trận đấu quả cảm trước "gã khổng lồ" Indonesia, tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2018. Đội bóng mới thảm bại 0-7 trước Thái Lan có bàn mở tỉ số ở phút 48. Tuy nhiên, Indonesia đã thể hiện được sức mạnh của ứng viên vô địch bằng 3 bàn thắng chỉ trong 22 phút sau đó.