“Gã nhà giàu” của bóng đá Thái Lan thể hiện tham vọng ở mùa giải 2019 khi mang về rất nhiều bản hợp đồng chất lượng. Từ “huyền thoại” Teerasil Dangda, Vua phá lưới AFF Cup 2018 Adisak, chân sút hàng đầu của bóng đá Myanmar là Aung Thu hay thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam Đặng Văn Lâm. Cùng với đó là một đội hình đồng đều, với đa phần là tuyển thủ QG Thái Lan.
Thế nhưng, Muangthong United lại khởi đầu Thai League với 2 trận thua liên tiếp trước Prachuap và Bangkok United, họ thậm chí không thể ghi được bàn thắng nào và đang xếp ở vị trí áp chót trên BXH Thai League 2019.
Sở dĩ đội bóng của Văn Lâm trình diễn một bộ mặt mờ nhạt và yếu kém là bởi Muangthong United không có sự gắn kết. Họ chơi không hiệu quả, không có phương án tấn công cụ thể, thiếu sự mạch lạc cũng như ăn ý giữa các tuyến.
Nơi hàng công, ngoại binh Heberty dù chơi rất nỗ lực, phục vụ nhiều cho Dangda và cả Adisak, thế nhưng cả 2 chân sút này đều thi đấu thiếu hiệu quả trong các pha dứt điểm, dẫn tới việc Muangthong United vẫn chưa có bàn thắng nào tại Thai League 2019.
Cùng với đó những tuyển thủ Thái Lan như Sarach Yooyen, Adisorn Promra, Wattana vẫn chưa làm tròn vai trò ở tuyến tiền vệ và phòng ngự. 2 bàn thua của Muangthong United sau 2 trận đấu đều xuất phát từ những sai lầm nơi hàng phòng ngự.
Điểm sáng duy nhất của Muangthong United đến thời điểm này, theo đánh giá của nhiều tờ báo Thái Lan, đó chính là sự ổn định của thủ thành Văn Lâm. Cả 2 bàn thua mà Muangthong United phải nhận đều không phải lỗi của Văn Lâm. Bên cạnh đó, thủ thành này còn có một số tình huống cứu thua đáng xem sau 2 trận đấu.
Từ hàng công, khu vực trung tuyến hay hàng phòng ngự của Muangthong United đều xuất hiện những sai số cơ bản. Đó chính là mấu chốt vấn đề dẫn tới việc dù được xem là ứng viên cho chức vô địch Thai League 2019 nhưng Muangthong United lại khởi đầu giải đấu hấp dẫn nhất Thái Lan một cách tệ hại nhất.