Thủ môn Nguyên Mạnh lên bàn mổ ở Singapore sau vụ gãy tay kinh hoàng

Theo Dân trí |

Chấn thương gãy tay kinh hoàng của thủ thành Trần Nguyên Mạnh buộc anh phải vào viện để tiến hành phẫu thuật, trong trận đấu của SL Nghệ An tại AFC Cup trên đất Singapore.

Chấn thương đến với Nguyên Mạnh ở phút 17 của trận đấu giữa Tampines Rovers và SL Nghệ An ở vòng bảng AFC Cup. Đó là tình huống Nguyên Mạnh đã bật cao để bắt bóng bổng, anh ngã xuống và cố xoay người lại để cản đối phương, nhưng đã bị gãy gập tay.

Theo một thành viên huấn luyện CLB SL Nghệ An, Nguyên Mạnh sẽ không chấn thương nếu như thi đấu trên sân cỏ, nhưng trên sân nhân tạo rất trơn nên gặp sự cố đáng tiếc.

Ngay sau khi bị gãy tay, Nguyên Mạnh được các bác sĩ sơ cứu trên sân. Anh được đưa đến bệnh viện băng bó ngay sau đó và dự kiến sẽ lên bàn mổ vào hôm nay. Giám đốc điều hành CLB SLNA Hồ Văn Chiêm và HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng đã đến bệnh viện động viên, thăm hỏi thủ môn 26 tuổi.

Nguyên Mạnh là lựa chọn số một trong khung thành của SL Nghệ An từ năm 2013 và đang là đội trưởng của đội bóng xứ Nghệ. Với chấn thương rất nặng này, thủ thành người Nghệ An sẽ phải nghỉ tập luyện trong một thời gian dài.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Tiến Dũng bắt chính, FLC Thanh Hoá thắng trận mở màn AFC Cup

Đ.H |

Tối 10.2, CLB  FLC Thanh Hóa đã giành chiến thắng 1-0 trước CLB Cebu (Philippines) 1-0 tại bảng G AFC Cup 2018. 

Bầu Hiển thưởng “sốc” 3 tỉ đồng cho 6 tuyển thủ U23 Việt Nam

Theo Người lao động |

Bầu Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T đã gây “sốc” trong đêm Gala tiệc cuối năm vào tối 9.2 khi công bố mức thưởng lên tới 3 tỉ đồng cho 6 tuyển thủ U23 Việt Nam là “quân” của Hà Nội FC, mỗi cầu thủ “ẵm” 500 triệu đồng.

Hậu Á quân U.23 Châu Á, kịch bản nào cho bóng đá Việt?

KỲ QUAN |

Bóng đá thế giới từng chứng kiến những đội bóng bị đánh giá yếu nhưng gây sốc với thành tích ngoạn mục như U.23 Việt Nam tại VCK U.23. Và sau đó, chuyện gì đã đến? Phần nhiều trường hợp đã “trở lại chính mình”, từ đỉnh cao bỗng chốc rơi xuống vực sâu nhưng không ít trường hợp trở thành cú hích cho cả một nền bóng đá phát triển...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tiến Dũng bắt chính, FLC Thanh Hoá thắng trận mở màn AFC Cup

Đ.H |

Tối 10.2, CLB  FLC Thanh Hóa đã giành chiến thắng 1-0 trước CLB Cebu (Philippines) 1-0 tại bảng G AFC Cup 2018. 

Bầu Hiển thưởng “sốc” 3 tỉ đồng cho 6 tuyển thủ U23 Việt Nam

Theo Người lao động |

Bầu Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T đã gây “sốc” trong đêm Gala tiệc cuối năm vào tối 9.2 khi công bố mức thưởng lên tới 3 tỉ đồng cho 6 tuyển thủ U23 Việt Nam là “quân” của Hà Nội FC, mỗi cầu thủ “ẵm” 500 triệu đồng.

Hậu Á quân U.23 Châu Á, kịch bản nào cho bóng đá Việt?

KỲ QUAN |

Bóng đá thế giới từng chứng kiến những đội bóng bị đánh giá yếu nhưng gây sốc với thành tích ngoạn mục như U.23 Việt Nam tại VCK U.23. Và sau đó, chuyện gì đã đến? Phần nhiều trường hợp đã “trở lại chính mình”, từ đỉnh cao bỗng chốc rơi xuống vực sâu nhưng không ít trường hợp trở thành cú hích cho cả một nền bóng đá phát triển...