Thể thao Việt Nam và những mục tiêu quan trọng trong năm 2024

MINH PHONG |

Năm 2024 được xem là năm bản lề với rất nhiều mục tiêu quan trọng của thể thao Việt Nam, đặc biệt là cạnh tranh các suất tham dự Olympic Paris 2024.

Mục tiêu 15 suất dự Olympic 2024

Tính đến thời điểm này, thể thao Việt Nam đã có 4 suất tham dự Olympic của Trịnh Thu Vinh, Lệ Thị Mộng Tuyền (bắn súng); Nguyễn Thị Thật (xe đạp) và Nguyễn Huy Hoàng (bơi).

So với mục tiêu ban đầu là giành 15 suất tham dự Thế vận hội, khoảng cách rõ ràng còn rất xa, yêu cầu sự nỗ lực lớn của toàn ngành.

Ngay từ đầu năm 2024, ngành Thể dục thể thao, ban huấn luyện các bộ môn trọng điểm như bắn cung, thể dục dụng cụ, boxing, rowing, teakwondo... đã gấp rút thống nhất kế hoạch công tác, cử các đội tuyển, vận động viên đi tập huấn nước ngoài nhằm hoàn thiện, nâng cao trình độ, chuẩn bị cho các giải đấu nằm trong hệ thống tích điểm, giành vé Olympic Paris 2024.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã có vé dự Olympic 2024. Ảnh: Bùi Lượng
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã có vé dự Olympic 2024. Ảnh: Bùi Lượng

Bên cạnh việc chuẩn bị chuyên môn, các đội tuyển đều ưu tiên tập trung cho những bài tập thể lực, phục hồi chấn thương, sức khỏe sau những giờ tập luyện với cường độ cao.

Hiện, cả 4 Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia đều đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, cải tạo, làm mới lại phòng tập gym (phòng tập phục hồi) nhằm phục vụ tốt nhất cho vận động viên.

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt, ngoài 4 suất chính thức đang có, thể thao Việt Nam có một số vận động viên đã chắc suất tham dự, đợi công bố như Nguyễn Thùy Linh (cầu lông).

"Chúng ta có một số môn được xác định có khả năng giành vé đến Olympic như trường hợp của Nguyễn Thùy Linh môn cầu lông. Thùy Linh gần như chắc chắn đã có suất, chỉ còn đợi công bố chính thức. Ngoài ra, vận động viên Lê Đức Phát ở môn này cũng có tiềm năng vào top 38, tương đương suất dự Olympic", Cục trưởng Đặng Hà Việt nói.

Bên cạnh đó, ở môn cử tạ, các vận động viên nằm trong top 10 sẽ có suất dự Thế Vận hội. Cử tạ Việt Nam có Trịnh Văn Vinh nằm trong top 9 cùng 2 vận động viên trong top 12, đang cố gắng vào top 10. Mục tiêu của cử tạ là có 2 suất đến Olympic, chia đều cho các nội dung nam và nữ.

Nguyễn Thị Tâm (boxing) đang nỗ lực cạnh tranh vé đến Thế vận hội. Ảnh: IFB
Nguyễn Thị Tâm (boxing) đang nỗ lực cạnh tranh vé đến Thế vận hội. Ảnh: IFB

Ở môn điền kinh, các vận động viên Việt Nam có cơ hội tìm suất khi đạt thành tích tiệm cận top 16 (đủ điều kiện giành suất tham dự Olympic) nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ. Trong đó, đáng chờ đợi có sự trở lại của chân chạy Quách Thị Lan và sự bổ sung chân chạy trẻ Minh Hạnh.

Ngoài ra, bắn súng với 2 suất tham dự Olympic cũng đặt mục tiêu phấn đầu giành thêm 1-2 suất nữa. Bộ môn này vẫn còn một số giải đấu thế giới tính vé Olympic và đội tuyển bắn súng Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị tốt nhất ở một số nội dung thế mạnh.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Park Chung-gun dự kiến sẽ tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị tham dự giải thế giới ở Brazil vào tháng 5, đồng thời huấn tại châu Âu nhằm làm quen với khí hậu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Thế vận hội mùa hè 2024.

"Việc mới có 4 suất tham dự là con số chưa đạt kì vọng, nhưng các vận động viên vẫn còn những giải đấu phía trước để cải thiện thành tích và có thêm suất dự" - Cục trưởng Đặng Hà Việt nói.

Mục tiêu kép của bóng đá Việt Nam

Trong năm 2024, khép lại vòng chung kết Asian Cup không thành công, huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn còn hai nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất, dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 4 tới. Thứ hai, vào cuối năm, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu AFF Cup 2024.

Với đội tuyển U23 Việt Nam, nhiệm vụ của ông Philippe Troussier và các học trò là đi sâu nhất có thể tại giải đấu. Trước mắt, Liên đoàn bóng đá Việt Nam kì vọng nhà cầm quân người Pháp có thể đưa đội bóng vượt qua vòng đấu bảng.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu đi sâu tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam đặt mục tiêu đi sâu tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ảnh: VFF

Cá nhân ông Troussier cũng đặt sự tin tưởng lớn vào lứa cầu thủ này. Bởi suốt 1 năm qua, các cầu thủ thuộc lứa 2001 trở về sau đã từng bước trưởng thành thông qua những đợt tập trung của U23 lẫn đội tuyển quốc gia.

Theo đánh giá của huấn luyện viên Troussier, U23 Việt Nam hiện tại có triển vọng tạo nên tiếng vang tại giải U23 châu Á 2024. Thậm chí, ông mong mỏi U23 Việt Nam có thể giành vé dự Olympic 2024 tại Paris.

Với đội tuyển Việt Nam, mục tiêu mà VFF đặt ra là giành được huy chương ở AFF Cup, đồng nghĩa với việc vượt qua vòng đấu bảng. Đây có thể xem là chỉ tiêu nhằm giảm áp lực đối với huấn luyện viên Troussier, người đang không có được thành công với tuyển Việt Nam thời gian qua.

Tất nhiên, khát khao thật sự của "Những chiến binh sao Vàng" là giành lại chức vô địch - danh hiệu đã bị Thái Lan nắm giữ trong 2 kỳ AFF Cup liên tiếp.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu cao tại AFF Cup 2024. Ảnh: Quỳnh Anh
Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu cao tại AFF Cup 2024. Ảnh: Quỳnh Anh

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thể thao Việt Nam quyết tâm lấy lại hình ảnh

HOÀI VIỆT |

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao khẳng định việc lấy lại hình ảnh của thể thao Việt Nam là điều cấp thiết ngay ở năm 2024.

Khả năng giành 15 suất Olympic của thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Ngày 24.1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương làm việc cùng lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, trong đó nội dung được quan tâm là việc đội tuyển thể thao quốc gia phải được đầu tư trọng tâm nhất, tranh thêm suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Thể thao Việt Nam cần đầu tư chuyên biệt cho mục tiêu giành huy chương Olympic

HOÀI VIỆT |

Ngành thể thao đã hoàn thành được 1/3 quãng đường trong mục tiêu giành từ 12 đến 15 suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tết vui trên những công trình Tấm lòng Vàng

PHONG LINH |

“Tôi tin năm nay sẽ là một mùa Tết vui của bà con miền Tây, ít nhất là đối với những hộ gia đình, người dân lưu thông qua chiếc cầu, con đường do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ” - bà Lê Thị Đẩu (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.

Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho biết Tổng thống Vladimir Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina, tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao.

Những lưu ý khi người dân trở lại Hà Nội làm việc sau Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dự báo, trong các ngày mùng 4-5 Tết Nguyên đán (ngày 13-14.2), đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại thành phố bắt đầu làm việc, học tập.

Các nước BRICS nắm giữ 45 nghìn tỉ USD tài sản có thể đầu tư

Khánh Minh |

Số lượng triệu phú trong khối BRICS dự kiến sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới, với 45 nghìn tỉ USD có thể đầu tư.

Quảng Trị khơi thông điểm nghẽn ở cửa khẩu, góp phần tăng thu ngân sách

HƯNG THƠ |

Chính phủ đồng ý để Quảng Trị phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam cắt qua biên giới đã mở ra một hướng đi, kỳ vọng nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và thu ngân sách ở Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Thể thao Việt Nam quyết tâm lấy lại hình ảnh

HOÀI VIỆT |

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao khẳng định việc lấy lại hình ảnh của thể thao Việt Nam là điều cấp thiết ngay ở năm 2024.

Khả năng giành 15 suất Olympic của thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Ngày 24.1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương làm việc cùng lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, trong đó nội dung được quan tâm là việc đội tuyển thể thao quốc gia phải được đầu tư trọng tâm nhất, tranh thêm suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Thể thao Việt Nam cần đầu tư chuyên biệt cho mục tiêu giành huy chương Olympic

HOÀI VIỆT |

Ngành thể thao đã hoàn thành được 1/3 quãng đường trong mục tiêu giành từ 12 đến 15 suất Olympic Paris (Pháp) 2024.