Thể thao Việt Nam phải đảm bảo được số suất dự Olympic 2024

HOÀI VIỆT |

Hôm nay 15.2 (mùng 6 Tết), các đội tuyển thể thao quốc gia chính thức trở lại tập luyện bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 dài ngày.

Các đội tuyển thể thao quốc gia tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Quyết tâm

Thực tế ở giai đoạn nghỉ lễ, nhiều đội tuyển tập trung cho mục tiêu tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024 vẫn tập luyện và có thi đấu không nghỉ như thể dục dụng cụ, taekwondo, judo, cầu lông, quyền Anh (boxing)...

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt đã tới Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội ngày 12.2 (mùng 3 Tết) gặp mặt động viên các tuyển thủ đội thể dục dụng cụ nam trước khi tất cả lên đường đi Ai Cập thi đấu cúp thể dục dụng cụ thế giới 2024 (giải tính điểm vòng loại Olympic).

Ông Đặng Hà Việt đã cho biết, mục tiêu của thể thao Việt Nam là hướng tới giành từ 12 đến 15 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Hiện tại, chúng đạt bốn suất chính thức trong các môn bắn súng (hai suất), xe đạp (một suất), bơi (một suất).

Đội tuyển bơi và Đội tuyển cử tạ Việt Nam là những đội tuyển thể thao tham dự giải quan trọng để tìm cơ hội hiện thực tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Các đô cử của cử tạ Việt Nam đã thi đấu giải vô địch châu Á 2024 (kết thúc ngày 10.2) tại Uzbekistan và trong số này, tuyển thủ Trịnh Văn Vinh giành được Huy chương Đồng hạng 61kg nam.

“Tôi đang quyết tâm để có kết quả tốt hơn ở lượt giải vòng loại Olympic tiếp theo trong tháng 4.2024 nhằm có điểm số tốt nhất”, tuyển thủ Trịnh Văn Vinh đã trao đổi khi trở về Việt Nam từ giải đấu.

Trong lúc này, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và năm đồng đội khác đang dự giải bơi vô địch thế giới 2024 ở Doha (Qatar). Ban huấn luyện Đội tuyển bơi Việt Nam đặt yêu cầu trên hết là từng tuyển thủ vượt được chỉ số chuyên môn của bản thân để đạt thành tích tốt nhất đã là thành công. Từng người đều có quyết tâm hướng đến vượt chuẩn A Olympic trong nội dung của mình nhưng hiện thực điều này không dễ vì các đối thủ mạnh nhất thế giới đều tham dự giải tại Doha (Qatar) lúc này.

Giải bơi Vô địch thế giới sẽ khép lại vào ngày 18.2, chúng ta vẫn hy vọng sẽ có tin vui trong những ngày tiếp theo.

Nhưng phải dựa trên thực tế

“Chu kỳ tập luyện, thi đấu chuyên môn rất quan trọng từ đó thúc đẩy tuyển thủ có được tinh thần, thể trạng và điểm rơi phong độ tốt nhất để có chỉ số chuyên môn cao nhất” - đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển bơi Việt Nam xác nhận.

Hai đội tuyển thể dục dụng cụ nam và boxing nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt vòng loại Olympic ở môn mình ngay sau Tết Nguyên đán 2024. Từng đội tuyển trên sở hữu tuyển thủ tốt nhất về chuyên môn mà thể thao Việt Nam đang có để ra tranh tài đấu trường quốc tế, đặc biệt là giải vòng loại Olympic. Dù vậy, giới chuyên môn nhìn nhận, chúng ta phải nỗ lực tối đa bởi cơ hội thành công trong tranh chấp vé Olympic của tuyển thủ Việt Nam trước đối thủ mạnh quốc tế là 50-50.

Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang, Văn Vỹ Lương, Đặng Ngọc Xuân Thiện được tham dự đủ các lượt giải cúp thể dục dụng cụ thế giới 2024 tại Ai Cập, Đức, Azerbaijan, Qatar từ nay đến tháng 4.2024. Quy định của Liên đoàn Thể dục thế giới, vận động viên tham dự từng giải sẽ tích điểm cá nhân sau đó tính tổng để xét thứ hạng nhằm trao suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

Chúng ta kỳ vọng nhất khả năng thành công ở tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong sau khi tuyển thủ người TP Hồ Chí Minh từng đạt Huy chương Bạc nội dung vòng treo đơn môn Giải Vô địch châu Á 2023, Huy chương Bạc vòng treo đơn môn ở ASIAD 19. Với Đội tuyển boxing nữ Việt Nam, các tay đấm trọng điểm kết thúc ngày tập cuối của năm cũ 2023 trong chiều ngày 9.2 (nhằm 30 Tết) nhưng ban huấn luyện cùng họ đã sớm trở lại sàn tập từ ngày 11.2 (mùng 2 Tết).

Sau đây một tuần, Đội tuyển boxing nữ Việt Nam lên đường đi Italy dự vòng loại Olympic (lượt đầu tiên) hướng đến tranh vé đi Paris (Pháp).

Hy vọng của boxing Việt Nam sẽ đặt trên đôi găng sáu gương mặt nữ (Nguyễn Thị Tâm, Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh, Nguyễn Huyền Trân, Hoàng Ngọc Mai).

Huấn luyện viên Nguyễn Như Cường đang tập luyện cho nhóm tuyển thủ tại điểm tập ở Hà Nội trao đổi, hiện tinh thần vận động viên rất tốt và quyết tâm thi đấu lượt vòng loại Olympic tại Italy sắp tới.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết và tập Tết của các vận động viên thể thao quốc gia

HOÀI VIỆT |

Các đội thể thao vẫn tập trung tập luyện cao độ trước khi cùng được nghỉ Tết Nguyên Đán 2024.

Bộ trưởng VHTTDL nói về khoản nợ thuế 1.000 tỉ đồng của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc cưỡng chế khoản nợ thuế đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình rất khó khăn. Chính vì vậy, đơn vị đã đề xuất Bộ Tài chính chủ trì và Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì xử lý, xem xét điều chỉnh lại nội dung này.

Sự giám sát, quản lý các đội tuyển thể thao quốc gia có bị buông lỏng?

Hoài Việt |

Câu chuyện của ngành thể thao với vấn đề nội tại của đội thể dục dụng cụ Việt Nam được vận động viên Phạm Như Phương đưa ra công luận đặt ra vấn đề về trách nhiệm của đơn vị quản lý, giám sát?

Đề cao phòng, chống doping trong các giải thể thao quốc gia

HOÀI VIỆT |

Sau ASIAD 19, nhiều môn thể thao bước vào các giải vô địch quốc gia trong nước. Vấn đề về lấy mẫu kiểm tra doping đối với vận động viên bắt đầu được Trung tâm Doping và Y học thể thao - VADA thực hiện triệt để hơn.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội không có chuyên gia dinh dưỡng

AN NGUYÊN |

Trao đổi với Lao Động, một tuyển thủ quốc gia từng nhiều năm tập luyện và sinh hoạt tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội (HLTTQG) cho biết: “Bữa trưa thường sẽ có tầm 5-6 món như thịt, cá, đậu, tôm... chưa tính canh. Ăn sáng thì thay đổi tùy từng ngày, có hôm bún, phở, mì tôm, bánh mì, xôi. Các món ăn lặp lại từ tuần này sang tuần khác, chỉ thay đổi món theo từng ngày trong tuần”.

Chuyển đội bóng bàn trẻ về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội sau vụ bữa ăn 800.000 đồng

MINH PHONG |

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao chỉ đạo chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, sau vụ việc bữa ăn 800.000 đồng không đủ no của các vận động viên trẻ.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Tuyển thủ karate Nguyễn Thị Phương lần đầu chia sẻ về mối tình 11 năm

NHÓM PV |

Năm 2024 đã đến với nhiều hi vọng dành cho thể thao Việt Nam. Chương trình Góc nhìn thể thao đầu tiên của năm 2024, số 150 có mời tới trường quay nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Phương của tuyển karate Việt Nam để cùng chia sẻ về những dự định và mục tiêu của cô trong năm mới.

Lịch nghỉ Tết và tập Tết của các vận động viên thể thao quốc gia

HOÀI VIỆT |

Các đội thể thao vẫn tập trung tập luyện cao độ trước khi cùng được nghỉ Tết Nguyên Đán 2024.

Bộ trưởng VHTTDL nói về khoản nợ thuế 1.000 tỉ đồng của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc cưỡng chế khoản nợ thuế đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình rất khó khăn. Chính vì vậy, đơn vị đã đề xuất Bộ Tài chính chủ trì và Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì xử lý, xem xét điều chỉnh lại nội dung này.

Sự giám sát, quản lý các đội tuyển thể thao quốc gia có bị buông lỏng?

Hoài Việt |

Câu chuyện của ngành thể thao với vấn đề nội tại của đội thể dục dụng cụ Việt Nam được vận động viên Phạm Như Phương đưa ra công luận đặt ra vấn đề về trách nhiệm của đơn vị quản lý, giám sát?

Đề cao phòng, chống doping trong các giải thể thao quốc gia

HOÀI VIỆT |

Sau ASIAD 19, nhiều môn thể thao bước vào các giải vô địch quốc gia trong nước. Vấn đề về lấy mẫu kiểm tra doping đối với vận động viên bắt đầu được Trung tâm Doping và Y học thể thao - VADA thực hiện triệt để hơn.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội không có chuyên gia dinh dưỡng

AN NGUYÊN |

Trao đổi với Lao Động, một tuyển thủ quốc gia từng nhiều năm tập luyện và sinh hoạt tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội (HLTTQG) cho biết: “Bữa trưa thường sẽ có tầm 5-6 món như thịt, cá, đậu, tôm... chưa tính canh. Ăn sáng thì thay đổi tùy từng ngày, có hôm bún, phở, mì tôm, bánh mì, xôi. Các món ăn lặp lại từ tuần này sang tuần khác, chỉ thay đổi món theo từng ngày trong tuần”.

Chuyển đội bóng bàn trẻ về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội sau vụ bữa ăn 800.000 đồng

MINH PHONG |

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao chỉ đạo chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, sau vụ việc bữa ăn 800.000 đồng không đủ no của các vận động viên trẻ.