Đây là lần đầu tiên, Uruguay và Saudi Arabia gặp nhau ở một giải đấu chính thức. Trước đó, hao đội chỉ đối đầu trong những trận giao hữu. Saudi Arabia là đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng và thua xa đẳng cấp của Uruguay. Và đây là trận đấu mà họ xác định gặp rất nhiều khó khăn. Để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, Saudi Arabia sẽ phải giành tối thiểu 1 điểm.
Đáng chú ý, đây là trận đấu 100 trận Luis Suarez khoác áo ĐT Uruguay. Xếp trên Suarez về số trận thi đấu cho Uruguay hiện có 5 người gồm Maxi Pereira (125 trận), Diego Godin (117), Diego Forlan (112), Cristian Rodriguez (106) và Edison Cavani (102).
Uruguay là đội chơi lấn lướt hơn trong những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, Saudi Arabia cũng cho thấy họ không lép vế quá nhiều so với đối phương. Bằng chứng là tỉ lệ kiểm soát của cả hai bên không chênh lệch quá nhiều. Saudi Arabia đã cho thấy sự quyết tâm trong trận đấu mà họ buộc phải có điểm.
Và trước những pha tấn công liên tiếp của Uruguay đã khiến hàng thủ Saudi Arabia mắc sai lầm. Phút 23, từ tình huống đá phạt góc của 1 cầu thủ Uruguay, thủ môn Alowais đã băng ra đấm bóng hụt, Suarez đã đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống.
Đây là pha lập công thứ 52 của Suarez cho ĐT Uruguay và là bàn thắng thứ 6 của anh tại các VCK World Cup, sánh ngang với Diego Forlan.
Bị dẫn bàn, Saudi Arabia đã dâng cao đội hình và ép ngược trở lại Uruguay để tìm kiếm bàn gỡ. Thậm chí, kết thúc hiệp 1, Saudi Arabia đã kiểm soát vượt trội đối phương với 54%.
Bước sang hiệp 2, Uruguay đã lấy lại thế trận và gây sức ép lên phần sân của Saudi Arabia. Trong khi đó, đội bóng Châu Á cho thấy sự bế tắc trong việc dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Rất khó để khoan thủng hàng phòng ngự của Uruguay.
Hiệp 2, Saudi Arabia đã chơi tốt hơn. Nhưng mặc dù rất nỗ lực ở những phút cuối trận, họ vẫn không thể có bàn thắng san bằng tỉ số, đành ngậm ngùi nhận thất bại 0-1. Với chiến thắng này, Uruguay đã cùng với Nga đã giành vé đi tiếp đồng thời tiễn Saudi Arabia và Ai Cập về nước sớm.
Ở loạt trận cuối cùng bảng A, Uruguay sẽ gặp Nga tranh ngôi nhất nhì bảng, còn trận đấu giữa Saudi Arabia và Ai Cập chỉ mang ý nghĩa thủ tục.