Sự khởi đầu mỹ mãn để bóng đá Việt sang trang mới

TỨ DIỆN |

Hôm nay, sau khi trạng thái ngây ngất vì thành công của đội tuyển U.23 Việt Nam đã phần nào lắng xuống, tôi mới đủ bình tâm để viết vài điều về cảm xúc của mình với các cầu thủ và NHM bóng đá nước nhà.

Điều đầu tiên, vô cùng cảm ơn các cầu thủ đã đem lại cho tôi cũng như mọi người dân Việt Nam niềm vui vô bờ bến, niềm tự hào và hy vọng mà đã từ lâu lắm rồi không có được.

Thành công hôm nay của các em đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng tình cảm của hơn 90 triệu người dân Việt Nam dành cho, một tình cảm mà cả cuộc đời cầu thủ các em cần phấn đấu nỗ lực để đền đáp.

Các em có quyền tự hào về những gì mà mình và tập thể đội bóng đã chiến đấu vì danh dự của BĐVN.

Những người thực tâm vì BĐVN có thể yên tâm rằng niềm đam mê cuồng nhiệt của người Việt Nam vô cùng to lớn, không thua kém bất kỳ quốc gia nào. Điều quan trọng là bóng đá sạch và cống hiến, U.23 Việt Nam là minh chứng quan trọng để những ai thực tâm làm bóng đá tin vào sự cố gắng của họ sẽ được ghi nhận xứng đáng.

Cuộc chung vui với cộng đồng đã đến lúc kết thúc, các em cần sớm được trở về chia vui với gia đình, hãy nghỉ ngơi thật thoải mái, thư giãn và tự trở về mặt đất.

Các em tạm quên những thành công của những ngày qua và chuẩn bị cho chặng đường dài đầy khó khăn sắp tới. Những gì sắp đến mới là quan trọng và đó là lúc các em khẳng định chân giá trị của mình. Tương lai do chính các em quyết định, hãy nắm bắt cơ hội hôm nay để khẳng định bản thân.

Những quan chức thể thao, những cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực thể thao với bất kỳ vị trí nào, hãy nhìn vào tình cảm của người dân Việt Nam đối với đội Tuyển U.23 mà suy nghĩ để có hành xử phù hợp vì danh dự của chính mình.

Sắp tới, những người có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự cho LĐBĐ Việt Nam (VFF) hãy vì sự phát triển của BĐVN mà cơ cấu những người có đủ năng lực và đam mê, không vụ lợi để tham gia lãnh đạo VFF.

Có rất nhiều người đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân Việt Nam, quan trọng là cách mời để họ đồng ý tham gia.

U.23 Việt Nam là sự khởi đầu mỹ mãn để BĐVN bước sang một trang mới, một lần nữa cảm ơn tập thể đội tuyển đã cho người dân Việt Nam một niềm vui tuyệt vời.

TỨ DIỆN
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.