SEA Games 31 ngày 16.5: Việt Nam hơn Thái Lan 50 huy chương vàng

NHÓM PV |

Giành thêm 20 HCV nữa trong ngày 16.5, đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV tại SEA Games 31 lên thành 86, hơn đoàn bám gần nhất là Thái Lan tới 50 HCV.

Danh sách vận động viên Việt Nam giành HCV ngày 16.5:

Như Quỳnh (Xe đạp băng đồng)

Quàng Thị Thu Nghĩa (Pencak Silat 70-75kg nữ)

Trần Đình Nam (Pencak Silat 70-75kg nam)

Đội tuyển Taekwondo (Quyền sáng tạo nam)

Lê Văn Toàn (Pencak Silat 110kg nam)

Tấn Sang (Pencak Silat 75-80kg nam)

Tuyển đồng đội kiếm chém nam (đấu kiếm)

Hà Minh Thành (Bắn súng 25m)

Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat 80-85kg nam)

Đội tuyển Taekwondo (Quyền sáng tạo nữ)

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ xà kép)

Phạm Quốc Việt (Taekwondo quyền cá nhân tiêu chuẩn nam)

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ)

Bùi Thị Nguyên (Điền kinh - 100m rào)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi tự do nam - 400m)

Lê Tiến Long (Vượt chướng ngại vật)

Trần Hưng Nguyên (Bơi ngửa nam - 200m)

19h55: Điền kinh - Ở nội dung 4x100 m hỗn hợp nam, các tuyển thủ Việt Nam giành HCB với thành tích 3 phút 39 giây 76. HCV thuộc về Singapore - 3 phút 37 giây 69 và HCĐ là Thái Lan - 3 phút 43 giây 67.

19h05: Bơi - Trần Hưng Nguyên giành HCV nội dung 200m bơi ngửa nam, với thành tích 2 phút 01 giây 58. Cao Văn Dũng về thứ 4.

Trần Hưng Nguyên nhận HCV nội dung 200m bơi ngửa nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Trần Hưng Nguyên nhận HCV nội dung 200m bơi ngửa nam. Ảnh: Hải Nguyễn

18h55: Cờ vua - Lê Quang Liêm không thể tranh huy chương. Sau 5 ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm - kỳ thủ có hệ số Elo cao nhất, chỉ giành được 2,5 điểm, xếp thứ 7 trong số 13 vận động viên nam.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn xếp thứ 4 và có suất vào bán kết. Trường Sơn là 1 trong 4 kỳ thủ cùng 3,5 điểm, nhưng xét hệ số phụ, anh đứng thứ 3, trên vận động viên của Malaysia. Megaranto Susanto là người có số điểm cao nhất (4) ở nội dung cờ nhanh.

 
Kỳ thủ Lê Quang Liêm. Ảnh: Phương Trang

Ở nội dung của nữ, cả 2 kỳ thủ Việt Nam là Phạm Lê Thảo Nguyên và Bạch Ngọc Thùy Dương dẫn đầu với 4 điểm sau 5 ván. Xét các hiệu số phụ, Thảo Nguyên – vợ của Trường Sơn, xếp đầu bảng. 2 kỳ thủ khác vào bán kết đến từ Singapore và Malaysia.

 
Ảnh: Phương Trang

18h48: Việt Nam giành huy chương bạc ở nội dung 4x100m nữ.

 
Đội tuyển Việt Nam về đích thứ 2 sau Thái Lan ở nội dung 4x400m nữ. Ảnh: Thanh Vũ

18h25: Điền kinh - Lê Tiến Long giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với màn bứt tốc xuất sắc ở đoạn cuối. 9 phút 02 giây 84 là thành tích của anh. Đỗ Quốc Luật giành HCB.

Tiến Long giành huy chương vàng 3.000m vượt chướng ngại vật nam. Ảnh: Thanh Vũ
Tiến Long giành huy chương vàng 3.000m vượt chướng ngại vật nam. Ảnh: Thanh Vũ

18h15: Bơi - Nguyễn Huy Hoàng giành HCV nội dung 400m. Thành tích của anh là 3 phút 48 giây 06, bỏ xa đối thủ người Malaysia về nhì tới 4 giây.

 
Nguyễn Huy Hoàng giành HCV nội dung 400m. Ảnh: Hải Nguyễn
 

18h00: Điền kinh - Vũ Thị Ngọc Hà giành HCV nội dung nhảy xa với thành tích 6m39. Bùi Thị Thu Thảo giành HCB với chỉ 1cm kém hơn.

17h45: Ở môn Thể dục dụng cụ - Huy chương vàng dành cho cả 2 người. Cùng giành điểm số 13.867 điểm ở nội dung xà đơn, Đinh Phương Thành và vận động viên người Philippines, Carlos Yulo cùng nhận HCV. Lê Thanh Tùng của Việt Nam nhận HCĐ.

17h07: Cầu lông - Đỗ Tuấn Đức/Phạm Hồng Nam thua trận đánh đôi trước Tee Kai Wun/Man Wei Chong. Trận tiếp theo, Lê Đức Phát gặp Lee Shun Yang.

17h00: Khuất Phương Anh giành HCV điền kinh ở nội dung 800m nữ.

 
Khuất Phương Anh giành HCV. Ảnh: Thanh Vũ
Khuất Phương Anh giành HCV. Ảnh: Thanh Vũ

Rất tiếc cho vận động viên Đinh Thị Bích ở những mét cuối cùng, cô đã va chạm với vận động viên Malaysia và bị ngã ra sân.

 
Các nhân viên y tế đang chăm sóc cho Đinh Thị Bích chấn thương sau khi bị ngã ở tốc độ cao. Ảnh: Thanh Vũ

16h50: Trước trận chung kết nội dung đồng đội nam kiếm chém, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho chiếc HCV SEA Games thứ 6 tại 4 kỳ SEA Games liên tiếp của kiếm thủ Vũ Thành An.

Ngay sau khi nhận Bằng khen, An đã bước vào thi đấu nội dung đồng đội nam kiếm chém. Theo thể thức thi đấu An là người thi đấu hiệp đầu tiên và cũng thi đấu ở hiệp cuối cùng để chốt chiến thắng cho đội đấu kiếm ở nội dung đồng đội nam kiếm chém. Đây là trận chung kết giữa đội Việt Nam và Thái Lan.

Tuyển đấu kiếm lên bục nhận HCV. Ảnh: Hải Nguyễn
Tuyển đấu kiếm lên bục nhận HCV. Ảnh: Hải Nguyễn
Tuyển đấu kiếm lên bục nhận HCV. Ảnh: Hải Nguyễn

Sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp chịu thất thủ trước tuyển Việt Nam ở nội dung này, các vận động viên Thái Lan thi đấu đầu quyết tâm. Tuy nhiên các kiếm thủ của Việt Nam đã thi đấu vượt trội và giành chiến thắng áp đảo với điểm số chung cuộc là 45-28.

Ngay sau chiến thắng, Vũ Thành An chia sẻ: "Là vận động viên thi đấu hiệp đầu tiên và chốt ở hiệp cuối cùng, tôi cũng gặp phải áp lực lớn. Tuy nhiên sau khi được nhận Bằng khen tôi thấy thật phấn chấn và đã thi đấu tốt, đóng góp vào thành công chung của toàn đội”.

16h45: Điền kinh Việt Nam có thêm 1 HCV của Bùi Thị Nguyên ở nội dung 100m rào nữ.

Bùi Thị Nguyên cán đích với thành tích 13 giây 51. Ảnh: Thanh Vũ
Bùi Thị Nguyên cán đích với thành tích 13 giây 51. Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ

16h40: Võ sĩ Phạm Quốc Việt giành HCV thứ tư cho taekwondo Việt Nam trong ngày 16.5. Anh nhận 8,049 điểm.

16h30: Nguyễn Thị Oanh lên bục nhận HCV cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật.

 
 

16h20: Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ) giành huy chương vàng ở nội dung xà kép với điểm số 15,113.

16h05: Cầu lông - Nguyễn Tiến Minh thắng 2-1 trước đối thủ Malaysia ở trận 1 nội dung tứ kết đồng đội nam. Trước đó, đội nữ đã giành quyền vào bán kết nội dung đồng đội nữ sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia.

16h00: Phạm Quốc Việt giành huy chương vàng nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam ở môn Taekwondo.

Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Màn trình diễn của Phạm Quốc Việt. Ảnh: Thanh Vũ
Màn trình diễn của Phạm Quốc Việt. Ảnh: Thanh Vũ

15h40: Khiêu vũ thể thao - Thêm một tấm HCĐ nữa cho chủ nhà Việt Nam. Cặp vũ công Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân giành HCĐ nội dung Slow Foxtrot.

15h35: Khiêu vũ thể thao - Bộ đôi Nguyễn Đức Hòa/Nguyễn Thị Hải Yến giành 2 tấm HCĐ nội dung Tango và Waltz.

15h30: Taekwondo - Bộ ba Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Đình Khôi, Trần Hồ Duy giành HCV nội dung Quyền đồng đội nam. Đây là HCV thứ hai trong ngày của Taekwondo, sau nội dung Quyền sáng tạo.

15h29: Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Thị Hồng Trang - Ngô Thị Thuỳ Dung: Quyền biểu diễn đồng đội nữ - 8.016 điểm - huy chương vàng.

 
Xạ thủ Hà Minh Thành chia sẻ cảm xúc. Video: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung nói về tấm HCV của Hà Minh Thành. Video: Thanh Vũ

15h10: Taekwondo Việt Nam giành huy chương vàng ở nội dung quyền đồng đội nam.

15h08: Nguyễn Duy Tuyến thắng Ronaldo Neno để giành huy chương vàng pencak silat hạng cân 80-85kg nam.

14h40: Hà Minh Thành giành huy chương vàng 25m súng ngắn nhanh nam sau khi hạ gục đối thủ người Malaysia trong lượt bắn cuối cùng.

Minh Thành ăn mừng sau khi giành huy chương vàng. Ảnh: Thanh Vũ
Minh Thành ăn mừng sau khi giành huy chương vàng. Ảnh: Thanh Vũ
 

14h34: Nguyễn Tấn Sang giành huy chương vàng pencak silat hạng cân 75-80kg nam vì đối thủ người Singapore Sheik Bin Alau'ddin bỏ cuộc.

Nguyễn Tấn Sang giành huy chương vàng hạng cân 75-80kg nam của pencak silat khi đối thủ bỏ cuộc. Ảnh: Nguyễn Đăng
Nguyễn Tấn Sang giành huy chương vàng hạng cân 75-80kg nam của pencak silat khi đối thủ bỏ cuộc. Ảnh: Nguyễn Đăng

14h30: Hà Minh Thành bước vào lượt bắn tranh huy chương vàng.

 

14h30: Lê Văn Toàn thắng Billage Anak Nakang của Malaysia 30-17 để giành huy chương vàng pencak silat hạng cân 110kg nam.

Vận động viên Lê Văn Toàn giành huy chương vàng pencak silat hạng cân 110kg nam. Ảnh: Nguyễn Đăng
Vận động viên Lê Văn Toàn giành huy chương vàng pencak silat hạng cân 110kg nam. Ảnh: Nguyễn Đăng

14h05: Sau 30 phút gián đoạn, Hà Minh Thành cùng các vận động viên khác đã có thể tiếp tục trận tranh huy chương vàng 25m súng ngắn nhanh nam.

Lý Thanh Vũ Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Hà Minh Thành (trái) chưa thể tiếp tục thi đấu chung kết. Ảnh: Thanh Vũ
Hà Minh Thành (trái) chưa thể tiếp tục thi đấu chung kết. Ảnh: Thanh Vũ

13h50: Hà Minh Thành gặp sự cố ở chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh nam khi bảng điểm tính nhầm. Trận đấu gián đoạn khoảng 15 phút và trọng tài quyết định cho tất cả vận động viên bắn lại từ đầu.

Ban tổ chức quyết định thay bia trận chung kết của Hà Minh Thành, trận đấu đã gián đoạn gần 30 phút vẫn chưa thể tiếp tục. Ảnh: Thanh Vũ
Ban tổ chức quyết định thay bia trận chung kết của Hà Minh Thành, trận đấu đã gián đoạn gần 30 phút vẫn chưa thể tiếp tục. Ảnh: Thanh Vũ
Ảnh: Thanh Vũ
Hà Minh Thành gặp sự cố ở chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh nam khi bảng điểm tính nhầm. Ảnh: Thanh Vũ

13h00: Phí Thanh Thảo giành HCB nội dung súng trường nữ 10m với 246,2 điểm.

Phí Thị Thảo giành huy chương bạc nội dung súng hơi 10m nữ. Ảnh: Thanh Vũ
Phí Thị Thảo giành huy chương bạc nội dung súng hơi 10m nữ. Ảnh: Thanh Vũ

12h40: Trần Đình Nam thắng Abdul Rashid của Singapore 42-14 để giành huy chương vàng pencak silat hạng cân 70 đến 75kg nam.

Trần Đình Nam giành HCV. Ảnh: Hải Nguyễn
Trần Đình Nam giành HCV. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Trần Đình Nam thắng Abdul Rashid của Singapore. Ảnh: Hải Nguyễn

12h00: Phí Thanh Thảo giành huy chương bạc ở nội dung súng hơi 10m nữ, thua đối thủ người Indonesia 0,8 điểm.

 

10h40: Võ sĩ Quàng Thị Thu Nghĩa giành huy chương vàng pencak silat đối kháng hạng cân 70 đến 75kg nữ, sau khi thắng Siti Nasir 39-32.

Pencaksilat - Quàng Thị Thu Nghĩa HCV hạng 70-75kg. Ảnh: Hải Nguyễn
Pencaksilat - Quàng Thị Thu Nghĩa HCV hạng 70-75kg. Ảnh: Hải Nguyễn

Từ 10h, tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm sẽ diễn ra 10 trận chung kết đối kháng pencak silat. Việt Nam góp mặt ở 6/10 trận chung kết.

 

9h35: Cầu lông – Nguyễn Thị Thùy Linh thắng trận 1 vòng tứ kết nội dung đồng đội nữ trước đối thủ người Malaysia với tỉ số 21-8, 21-9. Vũ Thị Trang đánh trận 2.

Sau 3 ngày thi đấu chính thức của SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương, với 66 huy chương vàng, 46 huy chương bạc, 41 huy chương đồng (tổng cộng 153 huy chương). Đoàn chủ nhà bỏ khá xa vị trí thứ 2 của Thái Lan (27 huy chương vàng), Philippines (20), Indonesia (19), Malaysia (16), Singapore (15).

Ngày thi đấu chính thức tứ tư của SEA Games 31 (16.5), sẽ là sự nhập cuộc của các môn Cầu lông, Bóng rổ 5x5, Bắn súng, Taekwondo trong khi các môn khác cũng có nhiều nội dung tranh huy chương. Sau tổng cộng 27 huy chương vàng giành được trong ngày hôm qua, thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ có thêm ngày vàng.

Bắn súng sẽ nhập cuộc trong ngày hôm nay và được chờ đợi sẽ có “vàng“. Ảnh: Minh Đức
Bắn súng sẽ nhập cuộc trong ngày hôm nay tại SEA Games 31 và được chờ đợi sẽ có huy chương vàng. Ảnh: Minh Đức

Bắn súng nhập cuộc muộn nhưng cũng có thể sẽ là môn mang về huy chương sớm nhất trong ngày hôm nay, với các xạ thủ nữ ở nội dung 10m súng trường hơi và đồng nghiệp nam ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Tại SEA Games 31, Bắn súng đặt chỉ tiêu giành 7 huy chương vàng.

Buổi sáng cũng có thể chờ tin vui từ Cờ tướng, trong khi phần lớn các môn khác đấu vòng loại. Điền kinh chỉ thi đấu nội dung 7 môn phối hợp của các vận động viên nữ, môn Bơi sẽ thi vòng loại các nội dung 400m tự do nam, nữ, 100m bướm nam, 50m ếch, 200m ngửa nam, nữ, 400m tự do nam, 200m tự do nữ.

Các golfer sẽ bắt đầu nội dung đồng đội, Cầu mây đá vòng bảng nội dung Regu nam và nữ, Thể dục dụng cụ thi đấu vòng loại các nội dung tự do nam, nhảy chống nữ, ngựa vòng, xà lệch, vòng treo.

Từ 10h, Pencak Silat bắt đầu thi đấu chung kết nội dung đối kháng các hạng cân của nam và nữ. Các võ sĩ của Việt Nam tranh tài ở 6 trận chung kết trong ngày hôm nay với khả năng giành về những tấm huy chương vàng tiếp theo. Ngoài ra, còn 2 trận bán kết của nữ hạng 65-70kg và 70-75kg thi đấu chiều tối.

Đấu kiếm sẽ thi đấu chung kết 2 nội dung kiếm chém (đồng đội nam) và kiếm ba cạnh (đồng đội nữ) để có thể mở đầu cho “chiều vàng”. Taekwondo có đến 5 nội dung thi đấu từ vòng loại đến chung kết trong buổi chiều để có thể có những đóng góp đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Dancesport rất sôi động trong ngày 15.5 với 4 tấm huy chương vàng, nên chiều nay cũng sẽ hứa hẹn tin vui từ Nhà thi đấu Long Biên khi các vũ công của Việt Nam tranh tài tại 6 nội dung chung kết.

Điền kinh có 8 nội dung chung kết trong buổi chiều – ném đĩa nữ, 100m rào nữ, nhảy xa nữ, 800m nam, nữ, 3.000m sc nam, 4x100m tiếp sức nam, nữ cùng khả năng cạnh tranh huy chương rất cao.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Sau 3 ngày khai mạc SEA Games 31, thể thao Việt Nam đã có 153 huy chương

MINH PHONG |

Sau 3 ngày khai mạc SEA Games 31, thể thao Việt Nam giành được 66 huy chương vàng, con số này đã hơn cả kỳ Đại hội 2017 tại Malaysia.

Lịch thi đấu SEA Games 31 đoàn thể thao Việt Nam ngày 16.5

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tăng tốc trong ngày thi đấu chính thức thứ tư của SEA Games 31.

SEA Games 31: Việt Nam lần đầu giành huy chương vàng eSport

Thanh Vũ |

Đội tuyển Tốc Chiến Việt Nam chính thức giành huy chương vàng SEA Games 31 sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan trong trận chung kết.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 15.5: Việt Nam có trên 150 huy chương

Chi Trần |

Tính đến 21h00 ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 65 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan tới 42 huy chương vàng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sau 3 ngày khai mạc SEA Games 31, thể thao Việt Nam đã có 153 huy chương

MINH PHONG |

Sau 3 ngày khai mạc SEA Games 31, thể thao Việt Nam giành được 66 huy chương vàng, con số này đã hơn cả kỳ Đại hội 2017 tại Malaysia.

Lịch thi đấu SEA Games 31 đoàn thể thao Việt Nam ngày 16.5

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tăng tốc trong ngày thi đấu chính thức thứ tư của SEA Games 31.

SEA Games 31: Việt Nam lần đầu giành huy chương vàng eSport

Thanh Vũ |

Đội tuyển Tốc Chiến Việt Nam chính thức giành huy chương vàng SEA Games 31 sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan trong trận chung kết.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 15.5: Việt Nam có trên 150 huy chương

Chi Trần |

Tính đến 21h00 ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 65 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan tới 42 huy chương vàng.