Phong độ quá tệ hại, Ozil sắp bị Arsenal cho "ra đường"

VIỆT HÙNG |

Tiền vệ tài hoa người Đức Ozil chuẩn bị phải khăn gói rời sân Emirates bởi thành tích yếu kém trong quãng thời gian qua.

Từ đầu mùa giải đến giờ, gần 3 tháng thi đấu, Ozil vẫn chưa có kiến tạo nào, 0 lần tranh cướp bóng thành công và tỉ lệ chuyền chính xác thấp kỉ lục, chỉ 76%.

Những con số thống kê trên chỉ ra, sự xuất hiện của tiền vệ này trên sân trong đội hình Arsenal "có cũng được, không có cũng chẳng sao". Ozil chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng không thể làm được 3 việc chính là tranh chấp, kiến tạo và điều khiển lối chơi. Thế nên chuyện Arsenal hết kiên nhẫn với anh không có gì lạ.

Lý do được "Pháo thủ" đưa ra là việc Ozil dường như đã hết động lực thi đấu cho đội chủ sân Emirates. Một phần vì thành tích đi xuống của Arsenal, lý do còn lại là ở thời hạn hợp đồng của tiền vệ này, nó sẽ đáo hạn trong mùa hè năm nay. Nếu không bán Ozil sớm, Arsenal sẽ trắng tay khi để tiền vệ này ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Ozil đang có phong độ thấp nhất trong nhiều năm qua. Ảnh: Getty.
Ozil đang có phong độ thấp nhất trong nhiều năm qua. Ảnh: Getty.

Với một người rất yêu học trò như HLV Wenger, "Giáo sư" người Pháp cũng đã tỏ thái độ không vừa lòng với Ozil. Sau trận Arsenal thua Watford hôm 14.10 trên sân khách, chiến lược gia lão làng này đã từ chối mọi câu hỏi về tiền vệ người Đức kèm thái độ bực dọc. Nói vậy để thấy, từ chuyện chuyên môn đến những câu chuyện hậu trường, Ozil khó còn giữ được vị trí tại CLB.

Sự đi xuống về phong độ của Ozil khó lý giải ở chỗ anh từng tỏ rõ quyết tâm muốn gắn bó với Arsenal. Hè vừa qua, khi Sanchez nhấp nhỏm muốn rời sân Emirates, Ozil vẫn cương quyết ở lại. Khi đó, Arsenal đã nhận vé đá Europa League cùng viễn cảnh vô cùng khốc liệt được dự báo ở mùa giải mới. Khi đã lường trước và muốn ở lại nhưng tại sao Ozil lại sinh chán nản rồi đá theo kiểu muốn giã đám như thế này?

HLV Wenger cũng đã hết kiên nhẫn với bản hợp đồng kỉ lục của CLB. Ảnh: AP.
HLV Wenger cũng đã hết kiên nhẫn với bản hợp đồng kỉ lục của CLB. Ảnh: PA.

Dù lý do có là gì thì Ozil cũng chuẩn bị rời Emirates nếu không thay đổi. Nên nhớ trong kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua, khi Sanchez liên tục được các ông lớn mời gọi thì số lượng các CLB lớn theo đuổi Ozil quá ít nếu không muốn nói là con số 0. Đội tỏ rõ tham vọng muốn sở hữu tiền vệ này nhất ở phiên chợ hè 3 tháng trước chỉ là Fenebahce của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ozil còn ở đỉnh cao hay không, chỉ có tiền vệ này mới trả lời được nhưng mọi câu trả lời phải được cụ thể hóa trên sân bóng. Nếu cứ tiếp tục vật vờ như thế này, ngày anh rời Arsenal không còn xa nữa. Và khi đó, tương lai cũng như sự nghiệp của Ozil sẽ đi về đâu?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.