Phía sau việc “biến mất” của kỷ lục gia điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Cú sốc và một “cú đấm”

DŨNG TÂN |

Một cú sốc đến với không chỉ điền kinh mà cả thể thao Việt Nam ngay khi bước vào chiến dịch cao điểm chuẩn bị cho Asian Games 2018: Niềm hy vọng hàng đầu Nguyễn Thị Huyền bỗng “biến mất” khỏi đường chạy và kế hoạch, mục tiêu tại Á vận hội của điền kinh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bỗng dưng… “mất tích”

Tại SEA Games 29, Nguyễn Thị Huyền đã khiến cả làng điền kinh Đông Nam Á, nhất là đối thủ bao năm qua thống trị là Thái Lan, phải ngả mũ khi giúp cho điền kinh Việt Nam có được một hattrick HCV. Chưa cần bung hết sức, cô gái quê Nam Định đã hoàn toàn vô đối trên đường chạy 400m và 400m rào, đồng thời đóng vai chính giúp đội nữ dễ dàng về nhất nội dung tiếp sức 4x400m. Càng đáng nể hơn bởi cô đã thể hiện phong độ đỉnh cao trong tình cảnh từng suýt bị loại ra khỏi ĐTQG hồi đầu 2017, chỉ tập luyện trong nước cùng với ông thầy Vũ Ngọc Lợi.

Sau chiến tích SEA Games 29, Huyền đã được đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm để gánh trọng trách tranh chấp huy chương cho điền kinh Việt Nam tại Asian Games 2018 tại Indonesia vào tháng 8 này ở cả ba nội dung 400m, 400m rào và tiếp sức 4x400m. Thậm chí, với khả năng bứt phá, Huyền còn được tin tưởng có thể mang tới sự đột biến, có nghĩa là nhắm đến tấm HCV.

Thế nhưng rất bất ngờ, mới đây Huyền bỗng dưng “biến mất” trong các buổi tập của đội tuyển điền kinh. Chẳng những Huyền mà cả HLV ruột Vũ Ngọc Lợi và thậm chí những người có trách nhiệm của môn điền kinh, dù xác nhận Huyền sẽ không dự Asian Games, đều từ chối trả lời một cách cụ thể, rõ ràng về câu chuyện lạ lùng ngoài kế hoạch này. Theo tìm hiểu và thông tin từng đề cập, Huyền đã có đơn xin rút lui khỏi ĐTQG và lãnh đạo ngành thể thao cũng đã đồng ý. Huyền xin tạm thôi tập luyện thi đấu vì lý do chuẩn bị làm mẹ.

Nguy nan cho môn trọng điểm

Lý do cá nhân của Huyền hoàn toàn chính đáng và dĩ nhiên ngành thể thao dù muốn hay không cũng phải tôn trọng, ủng hộ. Tổng cục phó Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết ngành thể thao chấp nhận phương án không có Nguyễn Thị Huyền và nhiệm vụ của điền kinh Việt Nam là làm sao để không thay đổi về mục tiêu.

Rất tiếc với trường hợp bất khả kháng này, nếu nhìn ở yếu tố chuyên môn lẫn đầu tư cho một VĐV tài năng của thể thao Việt Nam. Trước đó, chính Huyền khẳng định sẽ ưu tiên tối đa cho đích Asian Games, với một lộ trình được các nhà quản lý huấn luyện đặt ra từ sớm. Và quan trọng nhất, việc Huyền bất ngờ rút khỏi đường chạy ở thời điểm này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch, mục tiêu của điền kinh Việt Nam

So sánh thông số thành tích cùng khả năng, Nguyễn Thị Huyền hoàn toàn có thể tranh chấp HCB hay ít nhất HCĐ ở 2 nội dung 400m và 400m rào tại Asian Games 2018. Cô gái Vàng này đủ khả năng dẫn dắt đội hình đang vào phom (Huyền, Lan, Oanh, Ngọc) đua tranh HCB đường chạy tiếp sức 4 x400m. Thậm chí, thông số ở 400m của Huyền chỉ đang thua một đấu thủ người Bahrain nhập tịch từ Châu Phi.

Có nghĩa là chỉ cần Huyền duy trì tốt việc tập luyện thi đấu, điền kinh Việt Nam có thể nhìn thấy rõ cơ hội giành 3 tấm huy chương, chưa tính đến màu huy chương. Tuy nhiên, giờ đây khi Huyền bất ngờ rút lui vì lý do cá nhân, tình thế cũng trở nên vô cùng nguy nan với cả môn thể thao trọng điểm là tự hào được kỳ vọng rất nhiều này. Đơn giản vì phía sau và bên cạnh Huyền, chưa hề có phương án thay thế khả dĩ nhất chứ chưa nói đến xứng tầm.

Ở nội dung 400m và 400m rào, tất nhiên Quách Thị Lan sẽ phải gánh trọng trách. Lan từng đoạt HCB ở kỳ Á vận hội trước, song tuyển thủ xứ Thanh đã đánh mất mình, có trạng thể lực, phong độ thấp cũng như rất thiếu tự tin. Khả năng lọt vào Top 3 với Lan được đánh giá là khó. Nội dung tiếp sức 4x400m còn gay go hơn nhiều bởi trong 4 gương mặt hiện tại, Huyền không chỉ là số 1 với sự vượt trội mà điền kinh nữ còn không có một gương mặt có trình độ như VĐV số 4 Nguyễn Thị Oanh. Các nhà quản lý, huấn luyện sẽ buộc phải chọn một gương mặt trẻ nào đó thay cho Huyền và điều đó đồng nghĩa với việc đi thụt lùi, dù tổ điền kinh nữ Việt Nam đang ở nhóm hàng đầu châu lục.

Chẳng những không sẵn người thay thế mà điều quyết định, quỹ thời gian cho Asian Games chỉ còn đúng 6 tháng, không thể đủ để tạo ra bất cứ sự đột phá hay thay đổi khả quan nào như đánh giá thẳng thắn của chuyên gia Nguyễn Hồng Minh. Có lẽ, điền kinh Việt Nam và cả ngành thể thao đều phải chấp nhận một sự thật phũ phàng với sự “biến mất” của Huyền, môn trọng điểm này có nguy cơ “mất trắng” 3 cơ hội rõ ràng tranh chấp huy chương.

Sự vắng mặt bất ngờ của Nguyễn Thị Huyền, xét ở một khía cạnh nào đó, cũng là một nỗi đau và một bài học cho thể thao Việt Nam và môn điền kinh, từ xác lập kế hoạch và đầu tư đến cách thức quản lý, xây dựng ý thức chuyên nghiệp của VĐV, nhất là với những tài năng hàng đầu.

“Với cá nhân tôi, việc Nguyễn Thị Huyền xin rút lui vì lý do cá nhân là hoàn toàn bất ngờ và thực sự là một cú sốc. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải tìm mọi cách để khắc phục, vẫn đảm bảo chỉ tiêu thành tích, dù vô cùng khó khăn. Người thế chỗ Huyền ở 2 nội dung cá nhân là Quách Thị Lan sẽ phải nỗ lực 200%, trong khi quả thật thời điểm này chưa tìm thấy gương mặt nào khả dĩ thay cho vị trí của Huyền ở tổ tiếp sức”, HLV Đội tuyển Điền kinh Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lợi phát biểu.

DŨNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.