Ông thầy chê Văn Hậu thậm tệ vẫn mơ một ngày làm sếp SC Heerenveen

BÍCH THÙY |

Sau khi chê bai Văn Hậu không đủ trình đá cho SC Heerenveen, ông Gertjan Verbeek còn bày tỏ mong muốn sẽ giữ một chức danh trong ban lãnh đạo đội ở tương lai.

Vài ngày trước, huấn luyện viên Gertja Verbeek đã có những nhận xét thẳng thừng về hậu vệ Đoàn Văn Hậu: “Tôi nhận ra cậu ấy không đủ trình độ thi đấu cho Heerenveen ở giải Hà Lan. Nếu gia nhập đội bóng của chúng tôi, cậu ấy cũng không được chọn”.

Gertjan Verbeek đang dẫn dắt đội Adelaide United tại Australia. Tuy nhiên, ông lại rất quan tâm đến hình tình tại SC Heerenveen, đội bóng từng gắn bó 10 năm từ 1984 đến 1994 khi còn làm cầu thủ.

Ngoài ra, chiến lược gia sinh năm 1962 cũng dẫn dắt SC Heerenveen từ 2004 đến 2008. Và ông để ngỏ khả năng trở lại đội bóng Hà Lan trong tương lai.

Chuyên gia này phát biểu trên Omrop Fryslan: “Đôi khi mọi thứ thay đổi rất nhanh trong bóng đá. Tôi vẫn nghĩ SC Heerenveen là đội bóng rất tuyệt vời và mình vẫn phù hợp với văn hóa câu lạc bộ, như nó đã và đang tồn tại. Tôi luôn theo dõi đội bóng với tất cả sự quan tâm”.

Đoàn Văn Hậu không được các HLV cũ của SC Heerenveen đánh giá cao. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu không được các huấn luyện viên cũ của SC Heerenveen đánh giá cao. Ảnh: SC Heerenveen.

Về nguyên tắc, ông Verbeek rất muốn làm việc với Tổng giám đốc SC Heerenveen – Cees Roozemond. Ông nói thêm: “Tôi sẽ không thể làm dưới quyền của anh ấy. Tôi có thể làm giám đốc kỹ thuật bên cạnh Roozemond. Điều quan trọng cả hai phải có đồng quan điểm. Năm ngoái, rõ ràng, chúng tôi không có được điều đó”.

Cơ cấu lãnh đạo của SC Heerenveen lúc này có Cees Roozemond làm Tổng giám đốc, Gerry Hamstra làm Giám đốc kỹ thuật. Martin Koopman phụ trách về chính sách thương mại, trong khi Danny Steenstra phụ trách về tài chính.

Huấn luyện viên Gertjan Verbeek từng đặt giả thuyết sẽ không chọn Đoàn Văn Hậu nếu làm Giám đốc kỹ thuật của SC Heerenveen. Ông cũng như một số chiến lược gia cũ của đội bóng Hà Lan vẫn xem trường hợp của tuyển thủ Việt Nam chỉ là bản hợp đồng đơn thuần mang tính thương mại, chưa đủ chuyên môn để thi đấu tại Hà Lan.

Trong trường hợp làm sếp SC Heerenveen trong tương lai, có thể Verbeek sẽ có những chính sách rất khác so với những người tiền nhiệm.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ thời COVID-19: Đừng mơ đến “bom tấn” nữa

NHIẾP PHONG |

Khi tài chính bị ảnh hưởng, các đội Châu Âu không còn tiền để “vung tay quá trán” trên thị trường chuyển nhượng nữa. Nặng nề nhất là tại Anh, nơi các đội bóng đang sống trong nỗi lo sợ vì dịch bệnh.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại liên tục bị chê: Vì đâu nên nỗi?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu gần đây từ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu… đều không khẳng định được vị trí, ít nhiều bị chê bai.

VFF chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ thời COVID-19: Đừng mơ đến “bom tấn” nữa

NHIẾP PHONG |

Khi tài chính bị ảnh hưởng, các đội Châu Âu không còn tiền để “vung tay quá trán” trên thị trường chuyển nhượng nữa. Nặng nề nhất là tại Anh, nơi các đội bóng đang sống trong nỗi lo sợ vì dịch bệnh.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại liên tục bị chê: Vì đâu nên nỗi?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu gần đây từ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu… đều không khẳng định được vị trí, ít nhiều bị chê bai.

VFF chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại Mỹ Đình

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.