Những lý do để sợ Argentina "rớt đài" trước Ecuador, ngồi nhà xem World Cup

VIỆT HÙNG |

Messi và các đồng đội cần phải thắng Ecuador trong loạt trận cuối vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ mới mong nuôi hi vọng tới Nga hè 2018. 

Ở trận đấu cuối cùng, Argentina phải đến làm khách tại Ecuador. Điều mà HLV Sampaoli cùng các học trò dễ dàng nhận thấy đầu tiên đó là việc họ sẽ phải thi đấu ở sân Altahualpa - một sân vận động có độ cao lên tới 2.782m so với mực nước biển.

Đây là trở ngại lớn nhất với toàn bộ thành viên của Albiceleste. Không nói đâu xa, trong trận đấu giữa Bolivia và Brazil ở vòng trước, Neymar cùng các đồng đội đã phải nhờ đến bình thở oxi sau trận để "sống" được sau khi vắt kiệt sức trên một sân bóng có độ cao tương tự.

Các cầu thủ Brazil thở oxi sau trận đấu với Bolivia. Ảnh: Instagram.
Các cầu thủ Brazil thở oxi sau trận đấu với Bolivia. Ảnh: Instagram.

Messi hẳn vẫn chưa quên lần anh nôn khan trên sân của Bolivia khi phải thi đấu dưới điều kiện không khí rất loãng. Người đồng đội của anh ở ĐTQG khi đó là Di Maria thì không thể chịu nổi và đã cần đến bình thở oxi ngay trong trận, qua đó mới có thể tiếp tục thi đấu.

Quay trở lại với sân Altahualpa, dù năm nay không còn cửa đến World Cup nhưng ở 3 kì trước đó, Ecuador với điểm tựa cả về thể lực lẫn tinh thần là sân Altahualpa đã vượt qua mọi chướng ngại vật, kể cả Brazil hay Argentina để góp mặt đầy đủ ở những ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Sân Altahualpa luôn là nơi “đi dễ khó về“. Ảnh: Getty.
Sân Altahualpa luôn là nơi “đi dễ khó về“. Ảnh: Getty.

Yếu tố khách quan là vậy, Argentina cũng đang gặp vô vàn những yếu tố chủ quan khiến họ có thể gặp khó ở trận đấu tới mà điển hình là hàng công chệch choạc dù đang sở hữu rất nhiều ngôi sao.

Dybala thổ lộ do có lối đá tương đồng nên anh không muốn song hành cùng Messi. Chân sút của Juve có cảm giác hai người "dẫm chân lên nhau" mỗi lần cùng ra sân thi đấu. Hiểu được điều này, HLV Sampaoli chỉ để 1 trong 2 người xuất hiện trên sân trong mỗi trận đấu đã qua. Thế nhưng xem ra đây cũng không phải phương án hay.

Messi và Dybala chưa thể tỏa sáng ở ĐTQG. Ảnh: Getty.
Messi và Dybala chưa thể tỏa sáng ở ĐTQG. Ảnh: Getty.

Không hay ở chỗ sau 3 trận dưới thời Sampaoli, Argentina vẫn...chưa có bàn nào, một kết quả tệ hại ngoài sức tưởng tượng. Họ hòa Uruguay và Peru 0-0, trận hòa 1-1 trước Venezuela thì cả 2 bàn thắng đều do Venezuela ghi (1 bàn phản lưới). Người Argetina liên tục đổ lỗi cho cột dọc, xà ngang nhưng đó là lý do muôn thuở để biện minh cho thất bại.

Argentina vẫn có vô vàn ngôi sao nhưng để kết hợp làm sao cho hiệu quả, Sampaoli không còn nhiều thời gian để tìm câu trả lời. Nếu có kết quả không tốt trước Ecuador, ông sẽ phải nói lời chia tay chiếc ghế HLV trưởng. Còn Messi, có lẽ giấc mơ World Cup vẫn chỉ là giấc mơ.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.