Nhìn lại vòng 1/8 World Cup 2010: “Cái chết” của một lối chơi đỉnh cao

MẠNH HÀO |

Một thời, những đội bóng cầm giữ bóng tốt là những đội bóng lớn, còn tại World Cup 2018 này, những thống kê chuyên môn thuần túy kiểu cầm bóng, tấn công hay đẹp không còn ý nghĩa nữa…

Từ thành công…

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội, lối chơi tiki-taka của họ được tôn vinh. Dù gì thì trước đó 2 năm, La Roja của Luis Aragones cũng đã đăng quang ở EURO 2008, trong lúc trên cấp độ CLB, Barcelona của Pep Guardiola gần như không có đối thủ. Ngoài những danh hiệu đó, Tây Ban Nha của Vicente del Bosque còn bảo vệ thành công danh hiệu tại EURO 2012.

Dù gì thì trong thời điểm này, những lối chơi khác không liên quan đến các đội bóng cầm giữ bóng tốt cũng đã thoái trào và chỉ còn là ký ức của lịch sử bóng đá thế giới, như “kick and rush” và W-M của Herbert Chapman. Nói ngắn gọn, bóng đá kiểm soát bóng là đỉnh cao của cuộc cách mạng về kỹ thuật và chiến thuật.

Như đã nói ở trên, ngoài đội tuyển Tây Ban Nha, hình ảnh tiêu biểu nhất cho lối chơi tiki-taka chính là Barcelona của Guardiola. Từ năm 2009 đến 2011, họ đã thống trị La Liga và Châu Âu, là xương sống cho La Roja ở World Cup và EURO.

… đến thất bại

8 năm trôi qua, bóng đá Châu Âu và thế giới dường như đã có sự thay đổi, nếu không muốn nói World Cup 2018 đã báo hiệu sự kết thúc của một phong cách chơi bóng. Rằng kiểm soát bóng giờ không còn là cách chơi hiệu quả nữa và lối chơi một thời mang đến vinh quang giờ là thứ bóng đá khiến một đội bóng dễ bị đánh bại nhất.

Bằng chứng là 3 đội tuyển có tỉ lệ cầm bóng cao nhất tại World Cup 2018 là Tây Ban Nha, Đức và Argentina đều đã nói lời tạm biệt trước vòng tứ kết. Thống kê của FIFA cho thấy, Tây Ban Nha đạt tỉ lệ giữ bóng trung bình là 69% trong 4 trận đấu tại Nga và cao nhất là 75% ở trận gặp Nga, một trận đấu mà các cầu thủ của Fernando Hierro cũng thực hiện hơn 1.000 đường chuyền - một kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới.

Vậy nhưng khả năng kiểm soát bóng tốt của La Roja không được cụ thể hóa thành bàn thắng hay một chiến thắng. Và điều khó tin là họ đã phải về nước sau loạt đá luân lưu 11m, cứ như thể họ chỉ còn là một võ sĩ quyền Anh hạng nặng không thể tung ra được một cú đấm knock-out đối thủ.

Ngoài Tây Ban Nha, Đức và Argentina cũng rơi vào kết cục tương tự. Đội tuyển Đức đến World Cup 2018 trong tư cách là những nhà vô địch nhưng họ đã phải dừng bước ở vòng bảng. 3 trận đấu với tỉ lệ giữ bóng trung bình đạt 67% và kết quả mà thầy trò Joachim Low nhận được là 2 thất bại, 1 trận thắng ở những phút bù giờ trước Thụy Điển.

Trong khi đó, Argentina gặp khó khăn ở cả 3 trận đấu tại vòng bảng, trước lúc bị Pháp đè bẹp ở vòng 1/8 dù đã đạt tỉ lệ giữ bóng trung bình là 64%. Để so sánh, Pháp thắng 4-3 ở trận đấu này mặc dù tỉ lệ giữ bóng chỉ đạt 41%.

Còn nếu tính trận đấu giữa Uruguay và Bồ Đào Nha, sự khác biệt giữa đội cầm bóng ít nhưng thắng và đội cầm bóng nhiều nhưng thua là rất lớn. Theo đó, Uruguay của Oscar Tabarez có tỉ lệ kiểm soát bóng là 33% nhưng họ thắng thuyết phục 2-1 nhờ lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và khả năng dứt điểm tốt.

“Lâu nay tất cả vẫn có quan niệm sai rằng, giữ bóng nhiều sẽ mang đến nhiều cơ hội ghi bàn” - HLV đội tuyển Uruguay nói. “Thế nhưng ngay cả khi không giữ bóng nhiều, anh vẫn có thể đánh bại đối phương theo nhiều cách.”

Để thấy rõ hơn thì tại World Cup 2010, khi tiki-taka của Tây Ban Nha là số 1, chỉ có 3% số trận thắng cho những đội có tỉ lệ giữ bóng dưới 45%. Đến World Cup 2014, con số này vọt lên 25% và ở World Cup 2018 này là 23%.

Dẫu vẫn là quá sớm để khẳng định cái chết của lối chơi kiểm soát bóng, vì ít nhiều Man City của Guardiola đã thành công ở mùa giải vừa qua tại Premier League nhưng trong thời điểm những đội bóng nhỏ ở World Cup 2018 cũng có khả năng chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật thì việc giữ bóng tốt giờ không còn là giải pháp duy nhất mang đến thành công.

 
 

* Kết quả vòng 1/8: Pháp 4-3 Argentina, Uruguay 2-1 Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha 1-1 Nga (pen: 3-4), Croatia 1-1 Đan Mạch (pen: 3-2), Brazil 2-0 Mexco, Bỉ 3-2 Nhật, Thụy Điển 1-0 Thụy Sỹ, Anh 1-1 Colombia (pen: 4-3).

* LỊCH THI ĐẤU TỨ KẾT: Uruguay - Pháp (21h00 ngày 6.7), Brazil - Bỉ (1h00 ngày 7.7), Thụy Điển - Anh (21h00 ngày 7.7) và Nga - Croatia (1h00 ngày 8.7).

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.