Nguyễn Thị Oanh phá kỉ lục quốc gia trong ngày đầu năm mới 2024

MINH PHONG |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh cùng phá kỷ lục quốc gia cự ly bán marathon tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2024 (VIHM 2024).

Ngày 1.1, tại Hà Nội đã diễn ra Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2024.

Cự ly bán marathon hệ nâng cao nhận được sự chú ý với những chân chạy chuyên nghiệp như Hoàng Nguyên Thanh, Lương Đức Phước, Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Văn Lai, Trần Văn Lai, Phạm Tiến Sản, Sanchai Namkhet (Thái Lan), Chepkwony Kipkemei Victor (Kenya) ở nội dung nam; Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết, Khuất Phương Anh, Phạm Thị Hồng Lệ, Linda Janthachit (Thái Lan)...

Ở nội dung nam, Hoàng Nguyên Thanh trong lần đầu tiên tham dự VIHM 2024 đã giành chức vô địch. Anh gặp sự cạnh tranh trong hơn nửa chặng đua đầu từ Sanchai Namkhet, Victor, Nguyễn Văn Lai. Nhưng ở nửa sau, Nguyên Thanh đã bứt lên để cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 06 phút 39 giây, đồng thời phá kỉ lục quốc gia của Đỗ Quốc Luật.

Sanchai Namkhet là người về thứ hai với 1 giờ 07 phút 56 giây và Nguyễn Văn Lai sau 1 giờ 08 phút 32 giây.

Hoàng Nguyên Thanh vô địch hệ nâng cao trong lần đầu tiên dự giải. Ảnh: VIHM
Hoàng Nguyên Thanh vô địch hệ nâng cao trong lần đầu tiên dự giải. Ảnh: VIHM

Trong khi đó, ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết đã tạo ra cuộc đua tay đôi căng thẳng. Cả hai duy trì sự cạnh tranh trong suốt chặng đua, chỉ đến những mét cuối cùng, khi Nguyễn Thị Oanh tung ra những cú nước rút sở trường để bảo vệ chức vô địch VIHM 2024 với thành tích 1 giờ 15 phút 10 giây, đồng thời phá kỉ lục của chính mình tại giải đấu.

Chia sẻ về chiến tích của mình, Nguyễn Thị Oanh cho biết: "Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời đối với tôi. Giải chạy có rất nhiều bạn trẻ tiềm năng, đặc biệt là Lê Thị Tuyết. Hai chị em đã có một cuộc đua tuyệt vời khi cùng nhau bám đuổi trong suốt chặng đường đua. Tôi đã may mắn hơn trong đoạn bứt tốc những giây cuối.

Mong rằng đây sẽ là cột mốc và bước đệm để tôi tiếp tục hành trình với các mục tiêu tiếp theo”.

Nguyễn Thị Oanh thi đấu ấn tượng trong ngày đầu năm mới. Ảnh: VIHM
Nguyễn Thị Oanh thi đấu ấn tượng trong ngày đầu năm mới. Ảnh: VIHM

Ở cự ly 10km hệ nâng cao nội dung nam và nữ đã không có bất ngờ nào xảy ra, khi hai tuyển thủ Nguyễn Trung Cường và Phạm Thị Huệ cán đích đầu tiên với thành tích lần lượt là 31 phút 57 giây và 35 phút 48 giây.

Vận động viên Nguyễn Trung Cường vô địch cự ly 10km nam. Ảnh: VIHM
Vận động viên Nguyễn Trung Cường vô địch cự ly 10km nam. Ảnh: VIHM

Ở nội dung phong trào, hạng mục 21km nam ghi nhận những thành tích đáng chú ý. Nhà vô địch Đinh Thanh Huệ có thành tích 1 giờ 13 phút 09 giây, chỉ hơn á quân Đặng Anh Quyết chỉ 15 giây.

Còn ở hạng mục 21km nữ phong trào, Nông Thị Chang - cô gái trẻ 21 tuổi đang nổi lên trong làng chạy bộ phong trào Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch với thành tích 1 giờ 28 phút 01 giây. Cô vượt qua đàn chị Lê Minh Tuân về nhì với thành tích 1 giờ 30 phút 03.

Bên cạnh đó, nội dung Sport Family và đi bộ thể thao trong lần đầu tiên được tổ chức cũng nhận được sự hưởng ứng, tham gia của nhiều gia đình với những thành viên nhỏ tuổi và các vận động viên.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, Giám đốc đường đua - cho biết: "VIHM 2024 là giải chạy duy nhất có hai nội dung đi bộ thể thao và Sport Family. Hình ảnh cả gia đình cùng dắt tay nhau về đích chính là thông điệp của VIHM 2024 muốn lan tỏa.

Một nội dung mới khác của VIHM 2024 Herbalife là đi bộ thể thao được kỳ vọng sẽ tìm kiếm được thế hệ kế thừa Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng. Thể thao Việt Nam từng giành nhiều huy chương vàng ở nội dung đi bộ thể thao trong nhiều kỳ SEA Games.

Tuy nhiên thời gian vừa qua nội dung này đang thiếu hụt lực lượng trẻ kế cận. Với sự phát triển của phong trào đi bộ thể thao, VIHM 2024 trở thành giải chạy đầu tiên tạo sân chơi cho bộ môn này, bên cạnh đó cũng nhằm mục đích tìm kiếm tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia".

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Mỹ Tâm, vận động viên Nguyễn Thị Oanh tham dự chương trình Chào năm mới 2024 tại Hà Nội

AN NGUYÊN |

Ca sĩ Mỹ Tâm, Double2T và nhiều nghệ sĩ trẻ khác sẽ tham gia biểu diễn ở chương trình "Chào năm mới 2024" tại Hà Nội.

Vì sao Nguyễn Thị Oanh khó giành danh hiệu vận động viên tiêu biểu năm 2023?

HOÀI VIỆT |

Ngày 29.12, cuộc bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc của lĩnh vực thể thao sẽ được tổ chức. Nguyễn Thị Oanh từng được vinh danh ở hạng mục vận động viên tiêu biểu 2022.

Nguyễn Thị Oanh nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh là đại diện duy nhất ở lĩnh vực thể thao nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Ca sĩ Mỹ Tâm, vận động viên Nguyễn Thị Oanh tham dự chương trình Chào năm mới 2024 tại Hà Nội

AN NGUYÊN |

Ca sĩ Mỹ Tâm, Double2T và nhiều nghệ sĩ trẻ khác sẽ tham gia biểu diễn ở chương trình "Chào năm mới 2024" tại Hà Nội.

Vì sao Nguyễn Thị Oanh khó giành danh hiệu vận động viên tiêu biểu năm 2023?

HOÀI VIỆT |

Ngày 29.12, cuộc bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc của lĩnh vực thể thao sẽ được tổ chức. Nguyễn Thị Oanh từng được vinh danh ở hạng mục vận động viên tiêu biểu 2022.

Nguyễn Thị Oanh nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh là đại diện duy nhất ở lĩnh vực thể thao nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.