Vì sao Nguyễn Thị Oanh khó giành danh hiệu vận động viên tiêu biểu năm 2023?

HOÀI VIỆT |

Ngày 29.12, cuộc bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc của lĩnh vực thể thao sẽ được tổ chức. Nguyễn Thị Oanh từng được vinh danh ở hạng mục vận động viên tiêu biểu 2022.

Ưu thế với người có huy chương ASIAD 19?

Năm 2023, các vận động viên của nhiều đội tuyển thể thao quốc gia đã tham dự hai đấu trường quan trọng nhất là SEA Games 32, ASIAD 19.

Với SEA Games 32, chúng ta đạt tổng kết quả 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng. Tại ASIAD 19, thể thao Việt Nam giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

Tính chất mỗi đấu trường là khác nhau nhưng khi thể thao Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu rất quan trọng về dấu ấn chuyên môn với ASIAD, Olympic thì không loại trừ những tuyển thủ đạt được kết quả huy chương ASIAD 19 vừa qua sẽ nhiều ưu thế bầu chọn.

Tại SEA Games 32, tuyển thủ để lại dấu ấn nhiều nhất của thể thao Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) khi có 4 huy chương vàng. Lần đầu tiên, Nguyễn Thị Oanh và điền kinh Việt Nam làm nên kỳ tích là một tuyển thủ giành được 4 huy chương vàng cá nhân trong một kỳ SEA Games.

Đáng tiếc một chút, cô lại không thành công trong các giải quốc tế sau SEA Games 32 là vô địch châu Á 2023 và ASIAD 19 nên cơ hội để Oanh giành được vị trí dẫn đầu danh sách các vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023 sẽ không dễ.

Trong khi đó, tuyển thủ Phạm Quang Huy (bắn súng) đang nổi lên là ứng viên số một để dẫn đầu danh sách các vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2023 bởi thành tích giành huy chương vàng tại ASIAD 19 của xạ thủ rất quan trọng. Quang Huy là người giành huy chương vàng cá nhân duy nhất cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 vừa qua.

Chúng ta còn có huy chương vàng môn cầu mây và huy chương vàng môn karate tại ASIAD 19 nhưng hai kết quả trên là nội dung đồng đội. Hai tuyển thủ khác đạt nhiều kết quả chuyên môn nổi bật trong năm 2023, đặc biệt họ có ưu thế là giành được suất Olympic là Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Thật (xe đạp). Không loại trừ, nhiều phiếu bầu sẽ dành trọn sự quan tâm cho bốn gương mặt kể trên.

Theo dự báo của giới chuyên môn, bóng đá Việt Nam của năm 2023 không đạt nhiều khởi sắc do không có các kết quả đáng kể tại SEA Games 32, ASIAD 19 vì thế cầu thủ bóng đá có thể vắng mặt ở danh sách chung cuộc cuối cùng.

Xạ thủ Phạm Quang Huy (bên trái) và huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Bùi Lượng
Xạ thủ Phạm Quang Huy (bên trái) và huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Bùi Lượng

Giải thưởng lâu đời nhưng cần thêm sự uy tín

Ngày 29.12, cuộc bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc của lĩnh vực thể thao sẽ được tổ chức. Đây là năm thứ 45, cuộc bầu chọn được tiến hành và đây vẫn đang là cuộc bầu chọn chính thống nhất bởi nó được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì còn đơn vị thực hiện là Cục Thể dục Thể thao.

Những gương mặt (huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật) khi có tên trong danh sách này qua mỗi năm đều có vinh dự riêng. Kết quả là sự ghi nhận nỗ lực phấn đấu của họ qua mỗi giải đấu và trong một năm đã hoạt động chuyên môn.

Qua mỗi năm được tổ chức, truyền thông cùng nhiều người làm chuyên môn luôn kỳ vọng ban tổ chức cuộc bầu chọn phải tiến hành chuyên nghiệp hơn cũng như thành công hơn.

Đơn cử năm nay sẽ là lần đầu tiên, ban tổ chức không bầu chọn trực tiếp mà tất cả người bầu phải gửi phiếu bầu của mình về ban tổ chức bằng thư điện tử (email).

Nghĩa là, một cuộc bầu chọn uy tín không bỏ phiếu trực tiếp vào hòm mà chờ kết quả từ thư điện tử. Mỗi người có một quan điểm khác nhau về phương thức tổ chức nhưng với yếu tố truyền thống, người được bỏ phiếu bầu vẫn chờ trực tiếp bỏ lá phiếu của mình vào hòm để có tính cụ thể hơn.

Ngoài ra, cuộc bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc nhiều năm gần đây gặp khó khăn vì ít kêu gọi được tài trợ, xã hội hóa đồng hành. Vì thế, ban tổ chức đã phải tìm phương án tối ưu trong bầu chọn nhằm giảm thiểu chi phí.

Sau nhiều chờ đợi, năm nay ban tổ chức đưa thêm hạng mục đội tuyển tiêu biểu của năm để bầu chọn. Nhiều ý kiến chuyên môn đóng góp để có sự thay đổi trên bởi thể thao phân biệt giữa môn thể thao thiên về nội dung với môn thể thao thiên về tập thể.

Nhiều môn thể thao tập thể tạo được sự quan tâm của xã hội, có sức hút nhưng xét từng vận động viên lại khó cạnh tranh kết quả thành tích trước các đồng nghiệp trong môn nội dung cá nhân trực tiếp.

Do thế, hạng mục đội tuyển tiêu biểu của năm đưa ra là phù hợp. Dự kiến sau khi nhận các phiếu bầu thì ngay đầu tháng 1.2024, ban tổ chức sẽ công bố kết quả bầu chọn.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Oanh nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh là đại diện duy nhất ở lĩnh vực thể thao nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng được đề cử Cúp Chiến thắng 2023

AN NGUYÊN |

Cúp Chiến thắng 2023 là sự kiện nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm qua.

Nguyễn Thị Oanh hoàn tất hat-trick huy chương vàng tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh của đoàn Bắc Giang hoàn thành 3 nội dung thi tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 với 3 tấm huy chương vàng gồm 1.500 m, 5.000 m nữ và 3.000 m chướng ngại vật nữ.

Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước có nội dung trái pháp luật

Minh Ánh |

Theo nguồn tin của Lao Động, tháng 12.2023, thực hiện thẩm quyền kiểm tra văn bản được Chính phủ giao, Bộ Tư pháp kết luận kiểm tra đối với Thông tư 06/2023/TT-NHNN (Thông tư 06) có nội dung trái pháp luật.

Kỷ luật cảnh cáo cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên và cựu Giám đốc Sở LĐTBXH

Hoài Luân |

Kỷ luật cảnh cáo cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vì đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được Bộ Chính trị cho nghỉ chờ hưu

Hoàng Bin |

Ông Phan Việt Cường vừa được Bộ Chính trị cho nghỉ chờ hưu đối với chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kể từ ngày 1.1.2024, theo nguyện vọng cá nhân.

Tiểu thương khu chợ lớn nhất Vĩnh Long cả ngày đọc báo, tối dọn hàng về

HOÀNG LỘC |

Là khu chợ truyền thống loại I duy nhất của tỉnh, nhưng từ năm 2021 đến nay, lượng khách đến chợ Vĩnh Long ngày càng giảm, nhiều tiểu thương ở khu bách hóa tổng hợp đã nghĩ đến việc từ giã kinh doanh theo hình thức truyền thống.

Phương tiện nhích từng chút một ở các điểm nóng kẹt xe tại TPHCM

NHÓM PV |

Chiều tối ngày 29.12, người dân từ TPHCM bắt đầu di chuyển ra bến xe, sân bay và ga tàu để đi du lịch, về quê thăm gia đình nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Nguyễn Thị Oanh nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh là đại diện duy nhất ở lĩnh vực thể thao nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng được đề cử Cúp Chiến thắng 2023

AN NGUYÊN |

Cúp Chiến thắng 2023 là sự kiện nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm qua.

Nguyễn Thị Oanh hoàn tất hat-trick huy chương vàng tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh của đoàn Bắc Giang hoàn thành 3 nội dung thi tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 với 3 tấm huy chương vàng gồm 1.500 m, 5.000 m nữ và 3.000 m chướng ngại vật nữ.