Người dân Ninh Bình sẽ được xem V.League 2023 trên sân nhà

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau một thời gian dài V.League vắng bóng tại Ninh Bình do CLB The Vissai giải tán từ năm 2014, nay với việc CLB Công an Nhân dân dành vé thăng hạng lên chơi tại V.League 2023 đã biến giấc mơ xem V.League trên sân nhà của người hâm mộ Ninh Bình trở thành hiện thực.

Giấc mơ thăng hạng

Với những đội bóng chơi tại hạng Nhất quốc gia, V.League bao giờ cũng là một đích đến quan trọng của họ. Tuyển Công an Nhân dân cũng không ngoại lệ.

Trong hành trình vươn lên của mình các tuyển thủ Công an Nhân dân chưa bao giờ nguôi giấc mơ được đặt chân lên V.League. Và mùa bóng 2022, CLB Công an Nhân dân đã chọn sân vận động Ninh Bình là sân nhà của mình và cơ hội đã mỉm cười với họ. Câu lạc bộ Công an Nhân dân giành quyền thăng hạng thi đấu V.Laegue ở mùa bóng 2023 với 41 điểm sớm hơn 1 vòng đấu khi hạ gục Phố Hiến ở trận cầu quyết định.

 
Giải Hạng nhất quốc gia 2022, CLB Công an Nhân dân đã tăng cường nhiều cầu thủ chất lượng cao, thuộc 2 lò đào tạo hàng đầu Việt Nam là CLB Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: NT

Nhìn lại hành trình đầy gian nan của đội bóng Công an Nhân dân tại giải Hạng nhất Quốc gia 2022 mới thấy thành quả mà họ giành được thật đang trân trọng. Để chuẩn bị cho giấc mơ V.League thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã phải căng mình tập luyện, chờ đợi suốt một năm ròng.

Đội bóng được tăng cường nhiều cầu thủ chất lượng cao, thuộc 2 lò đào tạo hàng đầu Việt Nam là CLB Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Vẫn biết giải hạng Nhất quốc gia 2022 tuy chưa tới mức khắc nghiệt như V.League nhưng các đội bóng đều có sự đầu tư mạnh mẽ. Nhiều đội  bóng được sự hậu thuẫn bởi các doanh nghiệp với tiềm lực tài chính hùng hậu đã sớm bứt tốc trong cuộc đua thăng hạng.

Mùa bóng 2022 chỉ có 2 suất lên hạng V.League nhưng có tới bốn năm ứng cử viên bước vào cuộc đua như: Khánh Hòa FC, Cần Thơ FC, Quảng Nam FC... Đội quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã phải rất gồng mình để vượt qua từng ứng cử viên trong mỗi trận đấu.

Trong khi các đội bóng Khánh Hòa FC, Cần Thơ FC, Quảng Nam FC bám đuổi quyết liệt do điểm số gần bằng nhau thì tuyển Công an Nhân dân đã sớm có màn “bứt tốc” ngoạn mục giành quyền thăng hạng sớm trước 1 vòng đấu với 41 điểm. Điều đáng nói là điểm số 41 điểm ấy chỉ cách đội xếp sau là Khánh Hòa có 1 điểm. Nói như vậy để thấy cuộc đua rất khắc nghiệt và các đội đã quyết tâm chiến đấu đến phút chót và chiến thắng của Công an Nhân dân không hề dễ dàng.

Để khẳng định đẳng cấp của mình, Công an Nhân dân đã hạ quyết tâm chiến thắng trong trận cầu cuối với CLB Đắk Lắk để chứng tỏ mình xứng đáng với ngôi vô địch. Và với đẳng cấp vượt trội của mình CLB Công an Nhân dân đã đánh bại CLB Đắk Lắk với tỷ số 2-0 và thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã hoàn thành mơ ước giành quyền thăng hạng V.League 2023.

V.League trở lại sân Ninh Bình

Ninh Bình là một địa phương có đông tín đồ của làng “túc cầu giáo”. Việc đội bóng The Vissai từ bỏ cuộc chơi V.League từ nhiều năm trước là một nỗi đau với nhiều fan hâm mộ. Vì vậy, từ rất lâu rồi, nhiều người hâm mộ bóng đá Ninh Bình đã không ngừng nuôi hy vọng một ngày nào đó V.League sẽ quay trở lại Ninh Bình.

 
Người hâm mộ bóng đá Ninh Bình sẽ được xem các trận đấu V.League trên sân nhà ở mùa giải tới. Ảnh: NT

Tuy nhiên, sân chơi V.League vốn dĩ không dành cho những người chỉ có mỗi ước mơ. Đó là sàn đấu thể thao của những ông lớn. Đúng là giời chẳng phụ người có tâm. Trong lúc người dân xứ Cờ Lau quay quắt với “giấc mơ V.League” thì cũng là lúc CLB Công an Nhân dân về với Ninh Bình. Vậy là tất cả hy vọng V.League của các fan Ninh Bình gửi gắm cho đội quân của chiến tướng Thạch Bảo Khanh. Và cựu tuyển thủ quốc gia họ Thạch đã không phụ giấc mơ của người dân cố đô Hoa Lư khi kết thúc giải hạng Nhất bằng một suất lên hạng danh giá.

Với việc đội chủ sân Ninh Bình là CLB Công an nhân dân giành quyền lên chơi V.League 2023, đồng nghĩa với việc vào mùa bóng tới người hâm mộ bóng đá xứ Cờ Lau sẽ được xem các trận đấu của V.League trên sân nhà. Đây là món quà thể thao cực kỳ ý nghĩa mà các tuyển thủ ngành Công an dành tặng người hâm mộ Ninh Bình.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Sân vận động bạc tỉ ở Ninh Bình "hồi sinh" sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang, Sân vân động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi đã được cải tạo, sửa chữa và chính thức trở thành sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân kể từ năm 2022.

Tại sao đại gia Ninh Bình đồng loạt từ bỏ bóng đá?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Không hẹn mà gặp, chỉ sau ít năm làm bóng đá, các ông bầu "tai to mặt lớn" của đất Ninh Bình là bầu Trường, bầu Thụy đều đồng loạt từ bỏ bóng đá. Tại sao lại như vậy?

Bóng đá Ninh Bình sau kỷ lục tiền tỉ, đoạt giải rồi... giải tán

DIỆU ANH |

Từng là địa chỉ đỏ thu hút biết bao nhiêu ngôi sao bóng đá Việt Nam với những con số chuyển nhượng kỷ lục, đội bóng nổi tiếng một thời mang tên Vissai Ninh Bình bây giờ chỉ còn cái tên trong sự hoang tàn và rất nhiều giai thoại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sân vận động bạc tỉ ở Ninh Bình "hồi sinh" sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 thập kỷ bỏ hoang, Sân vân động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi đã được cải tạo, sửa chữa và chính thức trở thành sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân kể từ năm 2022.

Tại sao đại gia Ninh Bình đồng loạt từ bỏ bóng đá?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Không hẹn mà gặp, chỉ sau ít năm làm bóng đá, các ông bầu "tai to mặt lớn" của đất Ninh Bình là bầu Trường, bầu Thụy đều đồng loạt từ bỏ bóng đá. Tại sao lại như vậy?

Bóng đá Ninh Bình sau kỷ lục tiền tỉ, đoạt giải rồi... giải tán

DIỆU ANH |

Từng là địa chỉ đỏ thu hút biết bao nhiêu ngôi sao bóng đá Việt Nam với những con số chuyển nhượng kỷ lục, đội bóng nổi tiếng một thời mang tên Vissai Ninh Bình bây giờ chỉ còn cái tên trong sự hoang tàn và rất nhiều giai thoại.