Nga đại thắng trận mở màn WC 2018: Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai?

Vân Trường |

Kanchelskis, huyền thoại của bóng đá Liên Xô cũ, cho rằng: “Đội tuyển Nga hiện tại yếu nhất lịch sử” và quả thực đoàn quân của HLV Cherchesov đã 7 trận không biết mùi chiến thắng trước thềm World Cup 2018.

Trước trận mở màn World Cup 2018 (WC 2018), một đài truyền hình của Nga đã làm cuộc khảo sát nhanh ngoài sân vận động Luzhliki (Mátxcơva), hỏi những cổ động viên (CĐV) nước này về tên các cầu thủ đội nhà tham dự giải đấu.

Adrei Arshavin là cái tên được 8/10 nhóm CĐV nhắc đến. Như nhiều người Nga khác, nhóm CĐV này hoài niệm về thế hệ vàng của bóng đá Nga những năm 2008 với Arshavin, Pavlyuchenko, Zhirkov..., đội tuyển đã vào đến bán kết Euro năm đó với những chiến thắng đầy xúc cảm.

Sau giải đấu đáng nhớ đó, tuyển Nga vắng mặt tại WC 2010, bị loại ngay vòng bảng ở Euro 2012 và WC 2014, trong đó giải đấu trên đất Brazil là một kỷ niệm buồn với “những chú gấu” với 3 trận toàn thua. 

Euro 2016, tình hình không khả quan hơn, Nga xếp chót bảng B trên đất Pháp với vỏn vẹn 1 điểm, kém hơn cả 2 đội lần đầu được dự giải là Xứ Wales và Slovakia.

 
Niềm vui tột cùng của CĐV Nga khi đội nhà ghi bàn trong trận khai mạc WC 2018. Ảnh: AP.

“Sự sa sút của đội tuyển lẫn các CLB trong nước trên đấu trường Champions League đã khiến tình yêu bóng đá của người Nga dần nguội lạnh”, Phan Anh Tuấn, du học sinh người Việt tại Nga, nói với PV Báo Lao Động.

Nhiều người hâm mộ tuyển Nga đã ước rằng: “Giá như WC diễn ra ở Nga năm 2010 thì chúng tôi đã có quyền hy vọng nhiều hơn...!”.

Tuy nhiên, kết quả sau trận khai mạc đã làm thay đổi hình ảnh của thầy trò HLV Cherchesov.

Nga hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trong cuộc đối đấu với đại diện Châu Á Saudi Arabia. Họ thắng cách biệt 5 bàn với những pha lập công của Gazinskiy, Cheryshev, Dzyuba và Golovin cùng một lối chơi thanh thoát: Mạnh mẽ về thể lực, tốc độ, chính xác trong khâu dứt điểm.

Đây là khởi đầu mỹ mãn nhất của một đội chủ nhà trong trận khai mạc World Cup. Dường như tất cả những dồn nén trong các giải đấu trước đó đã được “những chú gấu” giải tỏa trong trận đấu này.

 
Chiến thắng đậm của tuyển Nga đem đến nhiều kỳ vọng cho người hâm hộ. Ảnh: AP

Trên khán đài, Tổng thống Nga Putin tỏ vẻ mãn nguyện trước màn trình diễn của đội nhà khi ngồi cạnh thái tử Saudi Arabia, Mohammad bin Salman và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Mỗi lần đội nhà ghi bàn, ông Putin đều tỏ ra vô cùng bình thản. Vị tổng thống nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên đối với thầy trò HLV Cherchesov.

Trên khán đài Luzhliki, hàng chục nghìn người hâm mộ xứ Bạch dương hò reo không ngớt, chiến thắng này của tuyển Nga đã đem đến cho họ sự háo hức và nhiều kỳ vọng mới.

Trận thắng này giúp Nga có lợi thế rất lớn để tiến xa hơn vòng bảng. Họ sẽ gặp Ai Cập ở trận đấu kế tiếp ngày 19.6, rồi Uruguay ngày 25.6. Nếu giành chiến thắng trước Ai Cập, Nga có thể sớm đoạt vé vào vòng 16 đội.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.