Nền bóng đá không World Cup

HOÀI ĐAN |

Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn là quốc gia duy nhất trong số 219 liên đoàn thành viên của FIFA chưa có bản quyền World Cup 2018.

Trong buổi trò chuyện mới đây với HLV Park Hang-seo, chúng tôi có đặt một câu hỏi tuy cũ nhưng lại đang… thời sự: Bao giờ bóng đá Việt Nam sẽ dự World Cup? và liệu có thể trông đợi vào lứa cầu thủ U23 hiện tại, ít nhất là lọt vào đến vòng loại World Cup cuối cùng như Thái Lan hay không?

Ông Park thay vì trả lời đã hỏi lại một câu rằng: Bản thân các bạn đã sẵn sàng tâm lý cho việc đội bóng tham dự World Cup chưa?

Hỏi mà cũng là trả lời. Bởi lẽ, từ ước mơ đến thực tế là một khoảng cách rất xa. Và rõ ràng nhìn vào thực trạng hiện tại của bóng đá Việt Nam, đó vẫn chỉ là giấc mơ. 

Trong suốt gần 90 năm lịch sử của giải đấu này, Việt Nam vẫn là đất nước không World Cup theo nghĩa: Không có đội bóng tham dự World Cup.

Và sau 40 năm chúng ta lại đứng trước nguy cơ một lần… không có World Cup theo nghĩa: Không được xem truyền hình trực tiếp World Cup. 

Cho đến bây giờ, người Việt có thể cũng chưa quen với việc World Cup vắng bóng trên truyền hình trực tiếp sau 40 năm. Thế nhưng để tất cả cùng sẵn sàng trả tiền để xem World Cup thì không. Và thử nghĩ xem, nếu như World Cup vắng bóng ở Việt Nam ở thời đại mà tất cả đều dịch vụ hoá mọi thứ?

Xem truyền hình trực tiếp World Cup có thể không khiến bóng đá Việt Nam phát triển hơn, nhưng một nền bóng đá không World Cup sẽ ra sao?

Chắc chắn đấy không phải trách nhiệm hoàn toàn của VTV, bởi xin nhắc lại, chuyện họ đàm phán thành công hay thất bại để giành bản quyền là vì “dịch vụ kinh doanh” chứ không có nghĩa vụ phải phục vụ miễn phí người dân.

Chúng ta đang là đất nước duy nhất ở thời điểm hiện tại “không có World Cup” ở cả phương diện tham dự và chứng kiến. Theo HLV Park Hang-seo thì muốn bóng đá tham dự World Cup, cần sự đồng lòng của toàn xã hội và cả hệ thống các trung tâm đào tạo cũng phải được đầu tư mạnh và đồng bộ.

Còn để chuyện mua bản quyền không trở thành câu chuyện thấp thỏm, ngóng đợi thì người dân cũng hãy quen với “dịch vụ”, để ít ra VTV cũng không phải nâng lên, đặt xuống trước một món hàng mà ai cũng thích mua nhanh.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

HTV sẽ "bắt tay" VTV mua bản quyền World Cup 2018?

PV (tổng hợp) |

Theo một nguồn tin, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) muốn chia sẻ, hợp tác cùng Đài truyền hình Việt Nam (VTV) để mua bản quyền World Cup 2018 phục vụ người khán giả.

VTV đã mua bản quyền World Cup giá 150 tỉ đồng?

Nguyên Linh - Đ.P |

Càng tới gần ngày chính thức khai mạc World Cup, các thông tin VTV đã mua được bản quyền World Cup xuất hiện ngày càng nhiều, tuy nhiên phía VTV đều lên tiếng bác bỏ.

Bản quyền World Cup 2018 - khi khán giả bị bỏ rơi

MINH BẰNG |

VTV vẫn chưa có tuyên bố mới sau khi thông báo: “Sẽ không mua bản quyền World Cup bằng mọi giá”. Nghĩa là chưa có gì sáng sủa hơn còn người hâm mộ Việt Nam thì như ngồi trên đống lửa.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

HTV sẽ "bắt tay" VTV mua bản quyền World Cup 2018?

PV (tổng hợp) |

Theo một nguồn tin, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) muốn chia sẻ, hợp tác cùng Đài truyền hình Việt Nam (VTV) để mua bản quyền World Cup 2018 phục vụ người khán giả.

VTV đã mua bản quyền World Cup giá 150 tỉ đồng?

Nguyên Linh - Đ.P |

Càng tới gần ngày chính thức khai mạc World Cup, các thông tin VTV đã mua được bản quyền World Cup xuất hiện ngày càng nhiều, tuy nhiên phía VTV đều lên tiếng bác bỏ.

Bản quyền World Cup 2018 - khi khán giả bị bỏ rơi

MINH BẰNG |

VTV vẫn chưa có tuyên bố mới sau khi thông báo: “Sẽ không mua bản quyền World Cup bằng mọi giá”. Nghĩa là chưa có gì sáng sủa hơn còn người hâm mộ Việt Nam thì như ngồi trên đống lửa.