Bản quyền World Cup 2018 - khi khán giả bị bỏ rơi

MINH BẰNG |

VTV vẫn chưa có tuyên bố mới sau khi thông báo: “Sẽ không mua bản quyền World Cup bằng mọi giá”. Nghĩa là chưa có gì sáng sủa hơn còn người hâm mộ Việt Nam thì như ngồi trên đống lửa.

Quả thật, VTV có thể mua - hoặc không, căn cứ vào bài toán kinh doanh của chính họ. Nếu coi bản quyền World Cup là một món hàng đắt tiền thì khả năng xem miễn phí ngày càng xa vời.

Thế nhưng với những khán giả đã bỏ tiền hằng tháng để đóng tiền cho những đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền như VTVcab, K+, FPT, SCTV mà cũng “nhịn xem” World Cup thì liệu có công bằng?

Mỗi tháng bỏ ra khoản tiền không phải là ít, thuê bao trung bình từ 80-150.000 đồng/tháng, một số gói đặc biệt của K+ còn cao hơn mà cũng chung “số phận” với đa số sao?

Rõ ràng các nhà đài, ở đây là các đơn vị kinh doanh truyền hình đã gạt quyền lợi của khách hàng sang một bên. Họ không đặt yếu tố khách hàng lên hàng đầu để có những phương án cụ thể thay vì trông cả vào anh cả VTV để rồi khi “anh cả” nói “không” với World Cup thì tất cả đã muộn.

Ngược lại thời gian một chút, khán giả xem truyền hình ở Việt Nam, dù phải trả tiền nhưng luôn ở trong trạng thái bị các nhà đài “cho gì xem thì xem, cắt cái gì thì cắt”. Đơn cử như VTVcab cách đây không lâu đã cắt một loạt các chương trình hay như: Moviestar, HBO, Discovery, Cartoon Network, Fox Sports… để thay vào những kênh lạ lẫm mà chất lượng bị cho là kém hẳn. Người dùng phản ứng bực tức thậm chí có nhiều người muốn kiện VTVcab vì chuyện tự ý cắt bỏ kênh mà không thông báo trước.

Trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền ở đâu? Sẽ rất khó chấp nhận khi mỗi ngày khán giả phải bỏ ra một khoản tiền thuê bao nhưng chỉ được xem những chương trình họ không cần. Còn cái họ cần “như bản quyền World Cup” thì phải ghen tị với khán giả Lào, Campuchia…

VTV chê bản quyền đắt, các đài khác có thu phí như VTVcab, K+, SCTV… không có trách nhiệm. Bài test mang tên bản quyền World Cup cho thấy ngay cung cách làm ăn của bên kinh doanh dịch vụ với chính khách hàng.

Vẫn còn chờ hy vọng vào phút 89, nhưng có vẻ các nhà đài đã tự sút thủng lưới nhà khi tự hạ thấp thương hiệu của chính mình.

MINH BẰNG
TIN LIÊN QUAN

Bản quyền World Cup 2018: VTV càng “rắn”, ISM càng rơi vào thế khó?

Thế Lâm |

Bản quyền truyền hình World Cup 2018 cho thị trường Việt Nam đến thời điểm này vẫn chưa thể "chốt hạ". Một đại diện của VTV còn tuyên bố rằng không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá.

Bản quyền truyền hình World Cup 2018: Phục vụ hay dịch vụ

MINH BẰNG |

Cho đến thời điểm đầu tháng 6, khi mà thời gian đếm lùi về ngày khai mạc World Cup 2018 trên đất Nga chỉ tính bằng ngày thì thông tin từ FIFA khiến người yêu bóng đá Việt phiền lòng: Việt Nam là nước duy nhất cho đến nay chưa có bản quyền truyền hình giải đấu này.

VTV: "Đàm phán mua bản quyền World Cup 2018 vẫn căng thẳng"

Theo Vietnamnet |

Sáng nay (1.6), một lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) khẳng định, cuộc đàm phán mua bản quyền World Cup 2018 phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam vẫn chưa được chốt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bản quyền World Cup 2018: VTV càng “rắn”, ISM càng rơi vào thế khó?

Thế Lâm |

Bản quyền truyền hình World Cup 2018 cho thị trường Việt Nam đến thời điểm này vẫn chưa thể "chốt hạ". Một đại diện của VTV còn tuyên bố rằng không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá.

Bản quyền truyền hình World Cup 2018: Phục vụ hay dịch vụ

MINH BẰNG |

Cho đến thời điểm đầu tháng 6, khi mà thời gian đếm lùi về ngày khai mạc World Cup 2018 trên đất Nga chỉ tính bằng ngày thì thông tin từ FIFA khiến người yêu bóng đá Việt phiền lòng: Việt Nam là nước duy nhất cho đến nay chưa có bản quyền truyền hình giải đấu này.

VTV: "Đàm phán mua bản quyền World Cup 2018 vẫn căng thẳng"

Theo Vietnamnet |

Sáng nay (1.6), một lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) khẳng định, cuộc đàm phán mua bản quyền World Cup 2018 phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam vẫn chưa được chốt.