Năm 2018, kỳ vọng vào Chủ tịch VFF khoá 8

HOÀI ĐAN |

Một trong những sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam diễn ra vào đầu năm 2018 là Đại hội VFF khoá 8 diễn ra vào tháng 3.

Đây là kỳ đại hội mà BCH nhiệm kỳ mới sẽ rút từ 23 người xuống 17 người như cam kết với LĐBĐ thế giới.

FIFA đã muốn VFF thực hiện việc cắt giảm số Ủy viên BCH để bộ máy tinh, gọn và hiệu quả hơn ngay từ đại hội 7, tuy nhiên phải đến nhiệm kỳ 8 mới thực hiện được. Khi chỉ còn 17 Ủy viên BCH sẽ đòi hỏi phải chắt lọc, lựa chọn nhân sự tốt nhất để điều hành VFF khoá 8.

Lãnh đạo VFF cho biết đến ngày 15.1, tiểu ban nhân sự Đại hội VFF khóa 8 mới có thể hoàn tất quy trình lựa chọn các nhân vật chủ chốt VFF khoá mới, đặc biệt là chức danh Chủ tịch đang được nhiều người chú ý. Trong thời gian gần đây, một số báo chí có đăng tải các gương mặt có thể trở thành ứng viên Chủ tịch VFF như nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái, Giám đốc Khu liên hợp Thể thao quốc gia Cấn Văn Nghĩa, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TPHCM Lê Quý Phượng….

Theo Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, vị trí lãnh đạo VFF khóa mới dù doanh nhân hay người của cơ quan quản lý nhà nước thì đều chứng minh bằng hành động cụ thể, không chỉ là người có uy tín mà thu hút và khai thác được nhiều nguồn lực trong xã hội. Việc đột phá về mặt vận động tài trợ là điều mà VFF đang rất cần vì trong năm 2018, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu khu vực và châu lục.

Sau nhiệm kỳ 7 VFF, trong số 5 uỷ viên Thường trực VFF, đã có 2 người chắc chắn xin rút là Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức. Những nhân vật còn lại là Phó Chủ tịch thường trực phụ trách chuyên môn, đối ngoại Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông, đối nội Nguyễn Xuân Gụ và Uỷ viên thường trực phụ trách futsal Trần Anh Tú.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Anh Tú được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VPF

HOÀI ĐAN |

Tại cuộc họp phiên thứ 2 của HĐQT Công ty VPF khóa III đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó 100% thành viên HĐQT nhất trí bổ nhiệm Chủ tịch Trần Anh Tú làm Tổng Giám đốc Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) nhiệm kỳ 2017-2020.

“Đẻ” ra VPF để làm gì?

ĐỘC PHONG |

137 tỉ đồng, hãy bắt đầu từ con số: Tiền bán bản quyền Toyota V.League trong 3 mùa giải từ 2015 đến 2017. Con số ấn tượng đó, thực tế là “tiền trên… lý thuyết”.

Nhìn lại nhiệm kỳ VII VFF: Những doanh nhân thành công hay thất bại?

HOÀI ĐAN |

Nhiệm kỳ VII Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chính thức khép lại khi đại hội VIII diễn ra vào tháng 3.2018. Đến thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ”, một câu hỏi được dư luận đặt ra: Các doanh nhân đã ngồi ghế lãnh đạo VFF, thành công hay thất bại?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ông Trần Anh Tú được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VPF

HOÀI ĐAN |

Tại cuộc họp phiên thứ 2 của HĐQT Công ty VPF khóa III đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó 100% thành viên HĐQT nhất trí bổ nhiệm Chủ tịch Trần Anh Tú làm Tổng Giám đốc Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) nhiệm kỳ 2017-2020.

“Đẻ” ra VPF để làm gì?

ĐỘC PHONG |

137 tỉ đồng, hãy bắt đầu từ con số: Tiền bán bản quyền Toyota V.League trong 3 mùa giải từ 2015 đến 2017. Con số ấn tượng đó, thực tế là “tiền trên… lý thuyết”.

Nhìn lại nhiệm kỳ VII VFF: Những doanh nhân thành công hay thất bại?

HOÀI ĐAN |

Nhiệm kỳ VII Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chính thức khép lại khi đại hội VIII diễn ra vào tháng 3.2018. Đến thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ”, một câu hỏi được dư luận đặt ra: Các doanh nhân đã ngồi ghế lãnh đạo VFF, thành công hay thất bại?