Nhìn lại nhiệm kỳ VII VFF: Những doanh nhân thành công hay thất bại?

HOÀI ĐAN |

Nhiệm kỳ VII Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chính thức khép lại khi đại hội VIII diễn ra vào tháng 3.2018. Đến thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ”, một câu hỏi được dư luận đặt ra: Các doanh nhân đã ngồi ghế lãnh đạo VFF, thành công hay thất bại?

Chủ tịch Lê Hùng Dũng, bầu Đức đều xin rút

Nhiệm kỳ VII VFF được đặt dấu ấn bằng việc lần đầu tiên, người đứng đầu bộ máy lãnh đạo là một doanh nhân thay vì người Nhà nước như những nhiệm kỳ trước đây. Khi nhậm chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2014-2018, ông Lê Hùng Dũng vẫn đang là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank.

Trước đó, ông Dũng cũng là Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, và ngân hàng Eximbank cũng là đơn vị tài trợ chính từ năm 2011 đến năm 2014 cho V.League.

Khi ông Dũng trúng cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII, nhiều người đã hy vọng với việc bóng đá Việt Nam được lãnh đạo bởi một doanh nhân có tầm vào thời điểm đó sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ. Đặc biệt là trong việc kêu gọi nguồn lực tài chính cho Liên đoàn.

Cùng với ông Dũng, bầu Đức cũng chính thức tham gia chính trường bóng đá Việt Nam ở nhiệm kỳ VII với chức danh Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Cũng chính bầu Đức đã ủng hộ và tuyên bố chỉ ra làm phó nếu ông Dũng trúng cử chức Chủ tịch. Bộ đôi ông bầu quyền lực này được đặt kỳ vọng lớn để đưa bóng đá Việt Nam phát triển, đặc biệt là việc thay đổi trong tư duy quản lý, định hướng cho hợp xu thế, thời đại.

Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã tuyên bố sẽ đưa bóng đá Việt Nam đi theo con đường của bóng đá Nhật Bản. Chính việc đưa ra quan điểm hợp tác toàn diện với bóng đá Nhật đã khiến VFF thời điểm đó thu được một số gói tài trợ đến từ các đối tác Nhật Bản. Chính LĐBĐ Nhật Bản đã giới thiệu HLV Miura dẫn dắt ĐTQG và U.23 Việt Nam theo lời đề nghị của VFF.

Bên cạnh đó còn có những người Nhật khác từng làm việc ở Việt Nam là HLV Norimatsu Takashi giữ vai trò HLV trưởng tuyển nữ, chuyên gia Tanaka Koji cũng từng là Trưởng BTC V.League 2014 và trước đó là chuyên gia Kazuyoshi Tanabe từng làm cố vấn cho VPF.

Thế nhưng chỉ mới làm được nửa nhiệm kỳ, Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã rút lui vào hậu trường, giao mọi công việc cho cấp phó vì lý do sức khoẻ. Chiến lược “Nhật hoá” cũng tiêu tan khiến người Nhật lần lượt rút lui. Theo những thông tin từ hậu trường, chính ông Dũng cũng đã xin rút từ trước đó nhưng vì không tìm được người thay thế nên đành lui vào “ở ẩn”.

Ông Dũng cùng với Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn còn bị dính vào vụ kiện nhận hối lộ. Dù sau đó phía cơ quan chức năng đã kết luận không có căn cứ, nhưng uy tín của lãnh đạo VFF cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Và khi nhiệm kỳ VII kết thúc, ông Dũng cũng chính thức chia tay bóng đá.

Cũng từ thời điểm đó, bầu Đức cũng không còn “tâm huyết” như ban đầu. Ông thường xuyên vắng mặt ở VFF vì lý do kinh doanh và không trực tiếp tham gia vào công tác quản lý ở VFF. Quyền điều hành và quản lý chính do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn đảm trách.

Cuộc “thăng tiến” của bầu Tú futsal

Tại Hội nghị BCH LĐBĐ Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2014-2018, doanh nhân Trần Anh Tú được bầu làm Uỷ viên Thường trực VFF, phụ trách mảng futsal. Trong suốt quá trình tham gia Thường trực VFF trong vai trò Uỷ viên phụ trách mảng bóng đá futsal, ông Trần Anh Tú không chỉ lo phần lớn kinh phí cho hoạt động của ĐT futsal Việt Nam mà còn vận động tài trợ cho các giải đấu trẻ và bóng đá nữ do VFF tổ chức trong thời gian vừa qua. Thành tích “vàng” ông Tú gặt hái được ở mảng futsal chính là giúp Việt Nam lần đầu tiên dự Futsal World Cup 2016, một kỳ tích lịch sử đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Đại hội cổ đông thường niên VPF nhiệm kỳ III (2017-2020), ông Tú đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Võ Quốc Thắng. Đây là bước ngoặt lớn trong việc đưa bầu Tú chính thức dấn thân vào con đường làm bóng đá chuyên nghiệp.

Nhiệm kỳ VII của VFF khép lại với những doanh nhân ở vị trí lãnh đạo VFF có thể phần nào đó chưa thành công ở góc độ quản lý, định hướng cũng như vạch chiến lược cho bóng đá Việt Nam hướng đến lâu dài. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, họ vẫn mang lại thành công (từ futsal của bầu Tú hay đóng góp của bầu Đức). Thế nhưng đó vẫn là những đóng góp mang tính nguồn lực nhiều hơn định hướng chiến lược của tầm cỡ các doanh nhân thành đạt.

VFF ở nhiệm kỳ VIII, nếu lựa chọn doanh nhân tiếp tục cho vị trí chủ tịch chưa hẳn đã là phương án đã được gạt đi. Bởi lẽ, người mới hoàn toàn có thể thành công nếu nhìn ra được những bài học từ nhiệm kỳ VII. Và điều quan trọng là làm sao phải có cái tâm và cái tầm trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều điều chưa chuyên nghiệp.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức và đoạn kết ở VFF

HOÀI ĐAN |

Tại Đại hội thường niên VFF 2017, bầu Đức đã nói ra tất cả những điều trăn trở cũng như tự “minh oan” cho tình yêu bóng đá của mình. Nhiệm kỳ VII tại VFF đã khép lại với ông, và bây giờ là lúc, những đóng góp của bầu Đức cần nhìn nhận một cách khách quan nhất.

Bầu Đức, bầu Thắng và chuyện “làm quan” bóng đá

Hoài Đan |

Trước thềm Đại hội Thường niên VFF 2017 và Đại hội Cổ đông VPF khóa III giai đoạn 2017-2020, hai nhân vật được chú ý nhiều nhất là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức và Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng. 

Ban chấp hành VFF không đồng ý cho bầu Đức từ chức

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 1.12, tại Hội nghị Ban chấp hành VFF, theo kết quả biểu quyết 21/22 uỷ viên Ban chấp hành VFF không đồng ý để bầu Đức rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch VFF.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bầu Đức và đoạn kết ở VFF

HOÀI ĐAN |

Tại Đại hội thường niên VFF 2017, bầu Đức đã nói ra tất cả những điều trăn trở cũng như tự “minh oan” cho tình yêu bóng đá của mình. Nhiệm kỳ VII tại VFF đã khép lại với ông, và bây giờ là lúc, những đóng góp của bầu Đức cần nhìn nhận một cách khách quan nhất.

Bầu Đức, bầu Thắng và chuyện “làm quan” bóng đá

Hoài Đan |

Trước thềm Đại hội Thường niên VFF 2017 và Đại hội Cổ đông VPF khóa III giai đoạn 2017-2020, hai nhân vật được chú ý nhiều nhất là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức và Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng. 

Ban chấp hành VFF không đồng ý cho bầu Đức từ chức

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 1.12, tại Hội nghị Ban chấp hành VFF, theo kết quả biểu quyết 21/22 uỷ viên Ban chấp hành VFF không đồng ý để bầu Đức rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch VFF.