Mục tiêu và thực tế

LÊ VINH |

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam năm 2023 phát đi thông điệp rèn luyện, giao lưu và phát triển bóng đá học đường…

Vòng loại khu vực miền Bắc được khai mạc với sự hiện diện của đại diện Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng nhiều cơ quan khác trong mảng giáo dục, giáo dục thể chất. Trong bài phát biểu khai mạc, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh việc “giúp các bạn trẻ rèn luyện thể chất, giao lưu học hỏi, trau dồi thêm kiến thức thi đấu bóng đá để đẩy mạnh việc phát triển hơn nữa các hoạt động thể thao học đường”.

Thể thao học đường vẫn được nói đến trong nhiều năm qua, cũng có nhiều hoạt động, nhưng đã đủ để gọi là “phát triển” hay chưa?

Ngoại trừ các trường đại học về thể thao, cũng như một số ít trường có phong trào thể thao mạnh, phần lớn các hoạt động thể chất trong trường chưa được coi trọng. Các cấp tiểu học, trung học cũng có các lớp câu lạc bộ ngoại khóa, cùng một vài tiết thể dục trong tuần chưa thể gọi là đủ.

Hằng năm, cũng có các sự kiện cho học sinh, sinh viên thi đấu tranh tài, nhưng hẳn nhiên, đó không thể là các hoạt động thường xuyên.

Câu hỏi đặt ra là, sau các sự kiện đó, sức lan tỏa sẽ đi được đến đâu? Tất nhiên, những học sinh, sinh viên đam mê thể thao vẫn sẽ có sự rèn luyện của riêng mình, có thể là tài năng được chú ý để bổ sung vào các đội tuyển trẻ quốc gia. Nhưng với phần còn lại, họ làm gì để đảm bảo rằng sẽ nằm trong “thế hệ thanh niên Việt Nam Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” và một thể chất vượt trội?

Hoạt động thể chất trong nhà trường hiện tại vẫn chỉ là “môn Giáo dục thể chất” - một môn học đôi khi trở thành nỗi ám ảnh với nhiều học sinh, sinh viên. Vẫn chưa thể thực sự là các “hoạt động thể chất” mà trong đó, tính tổ chức và yếu tố kỷ luật được thực hiện một cách bài bản.

Điều đó cần đến sự đổi mới của các cấp lãnh đạo, của các nhà trường và thậm chí cả các phụ huynh học sinh. Đổi mới phải cần đến cả sự sẵn sàng chấp nhận tư duy mới, phát triển nhiều hoạt động ngoại khóa, tìm kiếm, khích lệ và phát huy điểm mạnh của từng cá nhân học sinh, sinh viên trong môi trường mà họ tham gia.

Có như thế, mới tạo ra được thế hệ khỏe cả về trí tuệ lẫn thể chất…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương tăng cường tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao học đường

MINH PHONG |

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong trường học giai đoạn 2022-2026.

Giá vàng hôm nay 19.3: Nhà đầu tư vẫn thua lỗ dù vàng tăng sốc

Khương Duy |

Giá vàng tuần qua tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Tuy vậy, nhà đầu tư trong nước chưa có lãi nếu đầu tư ngắn hạn.

Điều trị khẩn cấp chùm ca bệnh ngộ độc Botulinum do ăn cá chép muối ủ chua

NGUYỄN LY |

TPHCM - Nhiều người sống ở tỉnh Quảng Nam đã ăn món cá chép muối ủ chua. Trong các ngày gần đây, những người ăn món ăn này đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt, yếu dần tay chân…

Ông Putin bất ngờ tự lái xe đến Crimea kỷ niệm ngày sáp nhập Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tự lái xe đến Sevastopol vào đúng ngày kỷ niệm 9 năm Crimea sáp nhập Nga.

Nhiều người sập bẫy lừa đảo xem video, đánh giá 5 sao, nghe nhạc

Mạnh Cường |

Thủ đoạn chung của những chiêu trò lừa đảo này chính là chuyển trực tiếp số tiền thưởng từ 60.000 đồng đến 150.000 đồng cho con mồi. Sau khi nạn nhân an tâm, chúng sẽ dụ dỗ nạp tiền vào thật nhiều để kiếm tiền tiếp… 

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Căn cứ để đại gia đòi 122 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại gia Đặng Nghĩa Toàn cho rằng không bị Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm và đề nghị các ngân hàng giải tỏa và trả sổ.

Bên trong những căn nhà siêu nhỏ, hộ dân sống giữa dự án treo hơn 2 thập kỷ

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hơn 2 thập kỷ, người dân sinh sống trong khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng, quận 1) đã phải chờ đợi, chịu cảnh sống tạm bợ như “khu ổ chuột” giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp bậc nhất vì vướng dự án quy hoạch treo. Mới đây, dự án khu Mả Lạng vừa được UBND TPHCM giao quận 1 khẩn trương thực hiện thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư.

Bản tin công đoàn: Lựa chọn của công nhân khi phải rút bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mất việc, công nhân ở TPHCM bươn chải đủ nghề để kiếm sống; Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ bảo hiểm xã hội của người lao động; Lựa chọn của công nhân khi phải rút bảo hiểm xã hội một lần...

Bình Dương tăng cường tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao học đường

MINH PHONG |

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong trường học giai đoạn 2022-2026.