M.U mua “sao“: Jose Mourinho muốn cũng không được

VIỆT ANH |

Ý muốn Man United hoàn tất việc chiêu mộ 4 tân binh trước ngày 8.7 của HLV Jose Mourinho đang khó trở thành hiện thực.

Khi HLV Jose Mourinho và Phó Chủ tịch Man United – Ed Woodward hoàn tất danh sách mua sắm trong mùa hè 2017, họ đã thống nhất đây sẽ là một kì chuyển nhượng khó khăn.

Nguyên nhân đến từ gói bản quyền truyền hình trị giá 8,3 tỉ bảng của giải Ngoại hạng Anh được chia đều cho 20 đội bóng cùng sự xuất hiện của những ông chủ mới của nhiều đội bóng ở Châu Âu.

Một tháng sau khi kết thúc mùa giải 2016-2017, nhận định này đã chứng tỏ sự đúng đắn của nó. Hãy nhìn vào nỗ lực tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự mới của Man United. 

Eric Dier thường xuyên đá chính cho Tottenham ở mùa giải 2016-2017. Ảnh: Daily Mail.

Họ bày tỏ sự quan tâm tới Eric Dier, sẵn sàng đáp ứng phí chuyển nhượng và tăng lương gấp đôi cho tiền vệ 23 tuổi này. Tottenham dù đang trong quá trình xây sân nhà mới khiến họ có thể tiêu tốn 800 triệu bảng nhưng không dễ để mất Eric Dier. 

Hơn thế nữa, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí France Football hồi tháng 3, HLV Mourinho đã nói, Man United có thể không bao giờ mua cầu thủ nào của Tottenham hoặc bất kì đội bóng trong top 6 Premier League mùa vừa rồi.

Nemanja Matic được cho là mục tiêu tiếp theo của Man United ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên,Chelsea chỉ sẵn sàng bán cầu thủ người Serbia nếu họ thành công trong thương vụ Tiemoue Bakayoko từ Monaco. Nếu có Matic, HLV Mourinho sẽ có một cầu thủ ông vừa hiểu rõ lại giành được 2 chức vô địch Premier League trong 3 mùa gần nhất.

Man United sẽ hội quân trở lại vào ngày 8.7. Trong kế hoạch chiêu mộ xong 4 tân binh trước thời điểm nói trên của HLV Mourinho, Man United mới chỉ mua xong Victor Lindelof từ Benfica. Thực tế, họ đã bắt đầu thương thảo thương vụ này từ tháng 12 năm ngoái và đã có khả năng hoàn tất vào tháng 1.

HLV Mourinho đặt ra mục tiêu Man United phải có 4 tân binh trong mùa hè 2017. Ảnh: Daily Mail.

Lúc này, Ed Woodward và các cộng sự của ông đang phải đối diện với nhiều đối thủ trên thị trường chuyển nhượng hơn trước. Nhiều đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh hơn trước kia đã khiến những đối thủ của Man United trong phiên chợ hè năm nay không dừng lại ở Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea…

Everton không phải là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng đã bỏ ra tới gần 30 triệu bảng để có thủ môn Jordan Pickford từ Sunderland và hơn 25 triệu bảng cho tiền đạo Davy Klaassen từ Ajax Amsterdam.

AC Milan và Inter Milan đã có những ông chủ mới người Trung Quốc. Inter Milan từ chối lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng của Man United cho Ivan Perisic dù đang chật vật tuân thủ luật công bằng tài chính.

Đầu tháng 2 năm nay, HLV Mourinho từng phát biểu rằng, ông không muốn Ed Woodward theo đuổi những mục tiêu “bất khả thi”. Ngoài những trường hợp kể trên, Man United trong quá khứ từng được cho là đã liên hệ với Sergio Ramos hay Neymar cùng một loạt cầu thủ khác nhưng tất cả đều thất bại.

Các cá nhân, người đại diện, quan chức các đội bóng đều thấy “sự điên rồ” của thị trường chuyển nhượng hiện nay. Ngay cả Man United, một đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Tuyển trạch viên Javier Ribalta có thể giúp Man United cải thiện công tác chuyển nhượng. Ảnh: Marca.

Đó có lẽ là một trong các lí do Man United tìm cách đưa tuyển trạch viên trưởng của Juventus – Javier Ribalta về với đội chủ sân Old Trafford. Danh tiếng của người đàn ông Tây Ban Nha này được hy vọng sẽ cải thiện công tác chuyển nhượng cho “Quỷ đỏ”.

Tin bài liên quan

VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.