Danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung để chuẩn bị cho 2 trận cuối tại vòng loại World Cup 2022 đã được công bố. Giới chuyên môn có thể quan tâm đến sự trở lại của một vài trụ cột nhưng có lẽ, đáng chú ý hơn là sự hiện diện của 3 tân binh, mà 1 trong đó mang cái tên nước ngoài - Schmidt Adriano.
Tất nhiên, đây không phải cầu thủ ngoại mà là Việt kiều, nhưng rõ ràng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phát đi một thông điệp rõ ràng hơn về chuyện thay đổi ở đội tuyển.
Còn nhớ, trong nửa cuối năm 2021, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã bị chỉ trích khá nhiều về chuyện không thay đổi nhân sự, hạn chế sự lựa chọn nhân sự. Thất bại tại AFF Cup 2020 vào cuối tháng 12 vừa qua đẩy sự thất vọng lên cao, nhưng có lẽ cũng là thời điểm để thầy Park quyết định thay đổi.
Đó chỉ là thời điểm, bởi AFF Cup không phải lý do chính mà chính là việc đội tuyển Việt Nam tham dự các trận vòng loại thứ ba World Cup 2022. Lần đầu tiên vươn đến trình độ này, sự khác biệt đã sớm được bộc lộ, khi không chỉ là vấn đề chuyên môn hay kinh nghiệm đỉnh cao. Thể hình của các cầu thủ là điểm thiệt thòi rất lớn, bất chấp họ đã bù đắp bằng tinh thần quyết tâm.
Sau khi những trận thua liên tiếp, chiến thắng 3-1 trước tuyển Trung Quốc tiếp thêm động lực cho thầy Park trong kế hoạch thay đổi nhân sự. Bóng đá Việt Nam đã và đang có những bước tiến bộ về chuyên môn, nhưng sẽ là không đủ khi bước ra sân chơi đẳng cấp hơn. Và trong khi bóng đá nội không nhiều cầu thủ thể hình tốt và chưa thể bổ sung kinh nghiệm quốc tế cho đội tuyển thì nguồn lực từ dàn cầu thủ Việt kiều là lựa chọn đúng đắn. Từ Đặng Văn Lâm đến Schmidt, đội tuyển mất khá nhiều thời gian để mở cửa với các cầu thủ Việt kiều. Họ có thể không thi đấu ở những đội bóng có tên tuổi hàng đầu nhưng ít nhất, họ chơi bóng ở những quốc gia có nền bóng đá tốt để mang kinh nghiệm về cho đội tuyển.
Chưa biết Schmidt cũng như các cầu thủ Việt kiều khác có thể được gọi trong tương lai, có thuyết phục hay không, nhưng ít nhất, sự có mặt của họ cũng là lời nhắc nhở tới các thành viên còn lại rằng, khi huấn luyện viên Park Hang-seo đã “mở”, họ cũng sẽ phải mở, chấp nhận sự cạnh tranh. Đội tuyển cần yếu tố cạnh tranh ngay từ nội bộ để thúc đấy yếu tố chuyên môn, đảm bảo nâng dần khả năng cạnh tranh ở sân chơi đẳng cấp cao hơn.