Không chỉ Ánh Viên, các thành viên chủ chốt của ĐT bơi Việt Nam mới lập công ở SEA Games 29 đều đại diện các đơn vị, địa phương để tranh tài. Đà Nẵng đăng ký Hoàng Quý Phước, TPHCM với Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Diệp Phương Trâm… An Giang có Nguyễn Hữu Kim Sơn và VĐV Việt kiều Lê Nguyễn Paul. Nguyễn Huy Hoàng, Ngô Thị Ngọc Quỳnh thi đấu cho Quảng Bình...
Điểm đáng chú ý, “kỷ lục gia” Ánh Viên theo danh sách đăng ký sơ bộ sẽ dự 17 nội dung cá nhân tại giải VĐQG. Có thể không thi đấu đủ nhưng chắc chắn, kình ngư này sẽ thi đấu các nội dung sở trường và nghiễm nhiên có một “bộ sưu tập” HCV. Trong khi đó, những Duy Khôi, Quang Nhật, Huy Hoàng, Phương Trâm… cũng sẽ ra sức thâu tóm HCV ở nội dung của mình. Bởi đơn giản, giải VĐQG là nơi để đua thành tích, đếm số HCV của các địa phương mà những gương mặt nổi bật nhất của bơi Việt Nam sẽ phải gánh trọng trách kiểu “khoán HCV”.
Đó là điều nghịch lý và phi lý, khi thành tích với số lượng HCV giải VĐQG là mục tiêu duy nhất, với các tài năng lẫn gương mặt triển vọng được đầu tư để phát triển, thành mũi nhọn của bơi Việt Nam để thi thố, tranh tài ở các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới mà cái đích của TTVN đặt ra là ASIAD, Olympic. Đấy là chưa kể, việc những người giỏi nhất, mạnh nhất đều tập trung “càn quét” HCV thì cơ hội cũng như điều kiện phát triển cho các lứa sau, đối thủ có khả năng cạnh tranh, vươn lên coi như bị “đóng cửa”.
Thời điểm này 1 năm trước, Ánh Viên từng dính vào một vụ tai tiếng khi cũng quay về đăng ký giải VĐQG. Viên có tên ở đủ 17 nội dung cá nhân với tư cách là thành viên ĐTQG đang đóng quân tại Trung tâm huấn luyện TTQG TPHCM để “luyện tập”, kiểm tra chuyên môn trong khi đơn vị chủ quản chấp nhận “hy sinh” thành tích không đăng ký. Thế nên tranh cãi nổ ra và kết quả, Viên phải làm khán giả bất đắc dĩ. Có thể đó là lý do, năm nay Ánh Viên được cơ quan chủ quản đăng ký dự giải VĐQG và phải đua tranh để “gom HCV”.
Giải bơi VĐQG 2017 khai mạc ngày 5.10 ở CLB bơi lội Phú Thọ (TPHCM).