M-150 Cup và con tính của người Thái

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (9.12), giải giao hữu bóng đá quốc tế M-150 Cup 2017 sẽ diễn ra. Đó là giải đấu mà cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có những tính toán cho mục tiêu chính ở VCK U23 Châu Á 2018. 

Nhìn vào danh sách 6 đội dự M150 Cup, có đến 5/6 đội bóng sẽ tham dự VCK U23 Châu Á 2018 diễn ra đầu tháng 1 tại Trung Quốc (ngoại trừ U23 Myanmar). Theo kết quả bốc thăm ban đầu, U23 Việt Nam rơi vào bảng B cùng Myanmar và Thái Lan. Tuy nhiên sau đó chủ nhà Thái Lan chia lại bảng và Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Còn U23 Thái Lan nằm tại bảng A cùng U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên.

Mặc dù mới tiếp quản U23 Thái Lan, thế nhưng HLV Zoran Jankovic cho rằng: “Mục tiêu của chúng tôi là có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu tại Trung Quốc. Triều Tiên và Nhật Bản đều là cường quốc mạnh về bóng đá, đặc biệt là ở các lứa tuổi U21 và U23. Đó là cơ hội cho các cầu thủ thi thố với họ ở giải đấu này. Qua đây, U23 Thái Lan cũng muốn đánh giá thực lực xem mình có thể lọt được vào tứ kết hay bán kết ở VCK U23 Châu Á không”.   

Và U23 Thái Lan đã  xác định gặp chính những đối thủ mạnh nằm cùng bảng tại VCK U23 Châu Á sắp tới để… "biết mình đang ở đâu". Người Thái sẵn sàng chấp nhận không có danh hiệu ở giải đấu tập huấn được tổ chức trên sân nhà để hướng đến mục tiêu cao hơn.

Những con tính của U23 Thái Lan sẽ được bung ra ngay tại giải đấu này thay vì chỉ để thử nghiệm đội hình và lựa chọn cầu thủ. Việc xác định đối đầu với những đối thủ chính ngay tại giải M-150 chính là cách người Thái xác định thực lực ở giải Châu Á ngay từ bây giờ.

U23 Việt Nam chỉ hướng đến mục tiêu cọ xát. Ảnh: H.A
U23 Việt Nam chỉ hướng đến mục tiêu cọ xát. Ảnh: H.A
Trong khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo lại coi mục tiêu chính của ĐT U23 Việt Nam tại M-150 Cup là kiểm tra, đánh giá lực lượng cũng như sự vận hành của hệ thống chiến thuật mà ông và các cộng sự đang xây dựng. Đó cũng là lý do ông quyết định mang sang Thái Lan nhiều sự lựa chọn về nhân sự, trong đó có cả những cầu thủ trẻ tiềm năng được triệu tập bổ sung vào phút cuối.

Có thể thấy cách HLV Park Hang-seo tiếp cận và huấn luyện U23 Việt Nam khác hoàn toàn với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. HLV Jankovic cũng là người mới nhưng ông lại đang kế thừa một lứa U23 bài bản thay vì xây dựng lại những điều cơ bản. Và đây cũng là sự khác biệt của cách làm bóng đá Thái Lan và Việt Nam. 

Giải đấu M150 Cup sẽ diễn ra từ ngày 9-15.12.2017. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp U23 Myanmar vào ngày 9.12 và gặp U23 Uzbekistan tại bảng B vào ngày 13. 12. 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao cầu thủ Việt thành "hàng dễ vỡ" dưới thời thầy ngoại?

ĐÌNH THẢO |

U23 Việt Nam đang biến thành một “bệnh viện thu nhỏ” khiến HLV Park Hang-seo vô cùng lo lắng và nhìn vào thực tế nhiều năm qua, cứ dưới thời thầy ngoại là khi tập trung, hàng loạt cầu thủ dính chấn thương. 

10 cầu thủ HAGL ở U23 Việt Nam và “nỗi nhục” của bầu Đức

HOÀI ĐAN |

Trong đợt tập trung U23 Việt Nam cho VCK U23 Châu Á 2018 có đến 10 cầu thủ HAGL được triệu tập, đây là điều khiến một số ý kiến cho rằng quân bầu Đức được ưu ái.

“Sao trẻ” B. Bình Dương gặp “vận đen” khi vừa lên ĐT U23

ĐÌNH THẢO |

Chỉ ít ngày sau khi được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của B. Bình Dương đã phải nói lời chia tay vì chấn thương lật cổ chân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vì sao cầu thủ Việt thành "hàng dễ vỡ" dưới thời thầy ngoại?

ĐÌNH THẢO |

U23 Việt Nam đang biến thành một “bệnh viện thu nhỏ” khiến HLV Park Hang-seo vô cùng lo lắng và nhìn vào thực tế nhiều năm qua, cứ dưới thời thầy ngoại là khi tập trung, hàng loạt cầu thủ dính chấn thương. 

10 cầu thủ HAGL ở U23 Việt Nam và “nỗi nhục” của bầu Đức

HOÀI ĐAN |

Trong đợt tập trung U23 Việt Nam cho VCK U23 Châu Á 2018 có đến 10 cầu thủ HAGL được triệu tập, đây là điều khiến một số ý kiến cho rằng quân bầu Đức được ưu ái.

“Sao trẻ” B. Bình Dương gặp “vận đen” khi vừa lên ĐT U23

ĐÌNH THẢO |

Chỉ ít ngày sau khi được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của B. Bình Dương đã phải nói lời chia tay vì chấn thương lật cổ chân.