Trước vấn đề này, tại phiên họp lần thứ 10 nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng AFF theo hình thức trực tuyến, đại diện của Việt Nam là Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nêu ý kiến, việc tổ chức các trận đấu trên mặt cỏ tự nhiên sẽ giúp đảm bảo tốt các yếu tố về chuyên môn đối với tất cả các đội tuyển tham dự giải, đồng thời cũng giảm thiểu những chấn thương đáng tiếc có thể xảy đến với các cầu thủ so với khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.
Thực tế, các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từng thi đấu một số giải trên mặt cỏ nhân tạo. SEA Games 30 mà ông Trần Quốc Tuấn từng đề cập, U.22 Việt Nam đã giành tấm Huy chương Vàng lịch sử. Hay như tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, Tuyển Việt Nam từng thắng Campuchia trên mặt cỏ nhân tạo ở sân nhà của đối phương. Dẫn ra để thấy rằng, mặt cỏ nhân tạo có ảnh hưởng đến lối chơi của các đội tuyển. Đó là dễ chấn thương, độ nảy của bóng hay những vấn đề về nhiệt độ khi đá trong mùa hè… Điều này đã được những nguời trong cuộc kiểm chứng.
Nói như cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng thì sân cỏ nhân tạo giờ không còn xa lạ với các cầu thủ Việt Nam. Nhiều tuyển thủ vẫn xách giày đá phủi ở các giải phong trào. Và nếu ở đẳng cấp cao hơn, Tuyển Việt Nam không ngại Singapore ngay cả khi đá trên sân cỏ nhân tạo của họ. Chiến thắng như vậy mới là cái hay.
Yếu tố sân nhà vì thế trở thành lợi thế của các đội bóng là vậy. Đã chấp nhận cuộc chơi, đôi khi cần phải thích nghi cả với những khó khăn chung. Ngay cả việc đá trên sân nhân tạo, các đội chủ nhà cũng có thể kẻ vạch sân rộng hẹp trong phạm vi cho phép. Hay việc cắt cỏ cũng vậy, độ dài ngắn được nằm trong giới hạn quy định, miễn là có lợi cho đội chủ nhà. Nếu Tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với tâm thế của ứng viên với mục tiêu vô địch, thi đấu sân cỏ nhân tạo cũng không phải vấn đề.