Làm quan và từ quan

NGUYỄN NGUYÊN |

Bầu Đức và bầu Thắng từng làm quan bóng đá và mỗi người, mỗi hoàn cảnh khi từ cấp CLB lên ngồi ghế lãnh đạo bóng đá Việt Nam.

Bầu Thắng khi ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT VPF là do vừa nể vừa có những mối quan hệ với bầu Kiên khi ông bầu này quyết thay đổi bóng đá Việt bắt đầu từ “quả bom” phát nổ ở lễ tổng kết mùa giải 2012 rồi cầm cờ trong cuộc cách mạng với cái nền công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF.

Còn bầu Đức khi ngồi ghế Phó Chủ tịch VFF lại là do nể “bạn” Lê Hùng Dũng vừa là “bạn làm ăn” vừa là doanh nghiệp đầu tiên bước lên ghế Chủ tịch VFF và có nhiều hứa hẹn đổi mới.

Thời gian làm quan, hai ông bầu trên đều có lúc thấy mình rất lạc lõng vì khác về quan điểm, tư tưởng lẫn cách làm cũng như cái tâm với bóng đá.

Ông Thắng làm sếp to ở VPF nhưng có lúc ông lại bị người VFF làm khó và bị chủ trương “hòa tan” VPF như VFF áp đặt.

Ông Đức làm Phó Chủ tịch tài chính nhưng bận việc và không dành nhiều cho VFF cũng như bóng đá, trong đó có lý do có nhiều việc về tài chính ở VFF ông chẳng biết, đến mức ông bực bội đòi huỵch toẹt mọi thứ.

Bây giờ thì cả hai ông bầu trên, vì những lý do khác nhau, đều nhất định từ quan.

Những chiếc ghế trống đó được cơ cấu và được tính toán, cân nhắc rất nhiều ở nhiệm kỳ tới.

Chỉ mong ghế có chủ nhân mới và những cái mới khác, mang đến những sự tích cực lẫn thay đổi để vì bóng đá khi bóng đá Việt thực sự cần những đàu tàu dẫn dắt để vượt khó...

NGUYỄN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức, bầu Thắng và “lời hẹn” về màn tái đấu Gạch - Gỗ ở V.League 2019

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức và bầu Thắng cùng rút lui khỏi chính trường bóng đá Việt Nam nhưng sẽ không từ bỏ bóng đá mà sẽ tập trung nhiều hơn cho CLB từng làm nên tên tuổi với “lời hẹn” sẽ tái đấu tại V.League 2019.

Bầu Đức, bầu Thắng rút khỏi vị trí quan chức bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Ngày 2.12, tại Đại hội thường niên VFF 2017 – Khoá VII, bầu Đức khẳng định lại một lần nữa sẽ rút lui khỏi chức danh Phó Chủ tịch VFF, bầu Thắng cũng xin rút khỏi chức danh Chủ tịch HĐQT VPF. 

Bầu Đức, bầu Thắng và chuyện “làm quan” bóng đá

Hoài Đan |

Trước thềm Đại hội Thường niên VFF 2017 và Đại hội Cổ đông VPF khóa III giai đoạn 2017-2020, hai nhân vật được chú ý nhiều nhất là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức và Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng. 

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Bầu Đức, bầu Thắng và “lời hẹn” về màn tái đấu Gạch - Gỗ ở V.League 2019

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức và bầu Thắng cùng rút lui khỏi chính trường bóng đá Việt Nam nhưng sẽ không từ bỏ bóng đá mà sẽ tập trung nhiều hơn cho CLB từng làm nên tên tuổi với “lời hẹn” sẽ tái đấu tại V.League 2019.

Bầu Đức, bầu Thắng rút khỏi vị trí quan chức bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Ngày 2.12, tại Đại hội thường niên VFF 2017 – Khoá VII, bầu Đức khẳng định lại một lần nữa sẽ rút lui khỏi chức danh Phó Chủ tịch VFF, bầu Thắng cũng xin rút khỏi chức danh Chủ tịch HĐQT VPF. 

Bầu Đức, bầu Thắng và chuyện “làm quan” bóng đá

Hoài Đan |

Trước thềm Đại hội Thường niên VFF 2017 và Đại hội Cổ đông VPF khóa III giai đoạn 2017-2020, hai nhân vật được chú ý nhiều nhất là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức và Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng.