Bầu Đức, bầu Thắng và chuyện “làm quan” bóng đá

Hoài Đan |

Trước thềm Đại hội Thường niên VFF 2017 và Đại hội Cổ đông VPF khóa III giai đoạn 2017-2020, hai nhân vật được chú ý nhiều nhất là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức và Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng. 

Những ông bầu đình đám một thời, họ sẽ cùng nhau rút lui sau quãng thời gian làm “quan chức bóng đá” với đầy rẫy những sự vui buồn. 

Con đường quan lộ của ông bầu…

Năm 2011, khi bầu Kiên “phất cờ” với phát ngôn gây sốc nhắm vào VFF để rồi sau đó cầm chịch một cuộc cách mạng với việc lập ra Công ty VPF đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía các CLB và những ông bầu có tiếng nói trong làng bóng đá.

Cái khí thế mà bầu Kiên tạo ra đã khiến những bầu Đức (ông chủ của HAGL) và bầu Thắng (ông chủ của Đồng Tâm Long An) đồng ý tham gia vào HĐQG VPF khoá I. Thời điểm đó, bầu Thắng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT. Thế nhưng đó là cái chức mà ông chỉ “đứng tên” còn mọi sự điều hành ở VPF nằm trong tay bầu Kiên với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. Bầu Đức cũng đứng tên ở VPF với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, khi cách song hành cùng các “chiến hữu” trong công cuộc cải tổ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

VPF với sự cầm chịch của những ông bầu có “số má” trong làng bóng Việt lúc bấy giờ được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng cho V.League cũng như tương lai của bóng đá nước nhà. Đặc biệt, khi bầu Kiên đã thẳng thắng đấu tranh với các vấn đề tiêu cực trọng tài, từng có ý tưởng khác biệt để lập lại trật tự và bóng đá chuyên nghiệp đi theo đúng cách chuyên nghiệp nhất, đặc biệt là hướng đến cái đích lớn là kiếm được tiền từ bóng đá để nuôi bóng đá cũng như phục vụ công tác đào tạo trẻ...

Thế nhưng sau khi bầu Kiên rơi vào vòng lao lý, bầu Thắng từ chỗ chỉ “đứng tên” Chủ tịch HĐQT buộc phải “nhiếp chính” thực sự và điều hành VPF. Và cũng kể từ đây, VPF dần dần không hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích ban đầu do thiếu người “cầm cờ” đủ quyền lực lẫn tiềm lực, vị thế. Cũng vì làm quan chức ở VPF mà sau này, bầu Thắng cũng rút tên khỏi CLB Long An, nhường lại cho người em trai Võ Thành Nhiệm để đảm bảo tính khách quan.

Sau sự cố mà Long An gặp phải trên sân Thống Nhất đầu mùa giải 2017, ông Nhiệm từ chức, đội bóng từng một thời lẫy lững dưới tay bầu Thắng cũng xuống hạng cuối mùa giải. Đó là nốt trầm lớn nhất kể từ khi bầu Thắng rời Long An để làm quan ở VPF.

Đến Đại hội nhiệm kỳ VII VFF, đến lượt bầu Đức rời VPF để nhậm chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Đấy là thời điểm mà chính ông bầu phố Núi đã ủng hộ để ông Lê Hùng Dũng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch VFF. Bầu Đức đã nêu quan điểm chỉ ngồi vào ghế Phó nếu ông Lê Hùng Dũng trúng cử chức Chủ tịch.

Và khi bộ máy lãnh đạo VFF khoá VII được kiện toàn thì cũng là thời điểm mà bầu Thắng trở nên đơn độc ở VPF khi phải điều hành đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, điều hành các giải đấu chuyên nghiệp. Đấy cũng là lúc, bầu Đức chính thức tham gia chính trường ở VFF.

Thời kỳ mà các ông bầu bắt đầu những ngã rẽ trên con đường quan lộ bóng đá của mình...

Và cùng nhau rút lui

Bầu Đức chấp nhận vào Thường trực VFF và làm Phó cho Chủ tịch lê Hùng Dũng với mong muốn cùng “người anh em” đưa bóng đá Việt Nam có một diện mạo mới. Thực tế, thời điểm đó cũng rất nhiều người kỳ vọng vào nhiệm kỳ đầy mới mẻ của VFF khi lần đầu tiên có những doanh nhân làm lãnh đạo ở vị trí cao nhất.

Và khi lứa cầu thủ thuộc Học viện HAGL được trình làng và tạo thành cơn sốt bóng đá tại Việt Nam, cả bầu Đức và “bầu” Dũng đều cùng đặt nhiều kỳ vọng. Thậm chí, ông Dũng từng tuyên bố VFF sẽ kêu gọi tài trợ, đầu tư để lứa cầu thủ này hướng đến mục tiêu dự World Cup 2018. Cùng với đó là việc sẽ sử dụng lứa cầu thủ này làm nòng cốt dự SEA Games 2015 để hiện thực hóa giấc mơ Vàng.

Thế nhưng sau này chính bầu Đức và ông Chủ tịch Lê Hùng Dũng có “va nhau” ở chính ngôi nhà VFF. Đó là thời điểm mà Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đưa HLV Miura về dẫn dắt ĐT Việt Nam theo sự giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, một phần của kế hoạch “Nhật hoá bóng đá Việt”.

HLV Miura sang Việt Nam mang theo triết lý bóng đá sức vóc, cơ bắp, thiên về bóng dài, bóng bổng khiến nhiều cầu thủ Hoàng Anh không phù hợp. Cũng chính vì vậy mà dưới thời HLV Miura, các cầu thủ HAGL có lúc được gọi đến 9 người thì khi sử dụng lại chỉ 1, 2 và chỉ duy nhất Công Phượng là đóng vai trò nổi bật. Đến đây thì cái kế hoạch mà bầu Đức mong muốn cùng với tuyên bố của ông Dũng bị vỡ.

Chủ tịch Lê Hùng Dũng vì lý do sức khoẻ đã rút lui vào hậu trường, nhường mọi công tác tổ chức, quản lý cho cấp phó. Bầu Đức đã bắt đầu không còn mặn mà với ngôi nhà VFF sau những “vết nứt” bắt đầu từ chuyện Miura và quân Hoàng Anh ở tuyển, ông thường xuyên vắng mặt ở các cuộc họp hay sự kiện quan trọng của VFF với lý do bận kinh doanh.

Và chính bầu Đức sau này đã hậu thuẫn để HLV Hữu Thắng lên cầm quân ở ĐTQG thay thế ông Miura. Đây là thời kỳ mà quân HAGL được trọng dụng ở cả cấp độ ĐTQG lẫn U.22. Vậy nhưng với thất bại của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016, U.22 cũng “vỡ” ở SEA Games 29 khi không qua nổi vòng bảng, bầu Đức tuyên bố từ chức như lời hứa trước đó và nhất quyết sẽ không rút lại quyết định này nếu vẫn được tín nhiệm.

Còn với bầu Thắng, được biết tại cuộc họp HĐQT VPF đầu tháng 11 vừa qua, ông đã bày tỏ quan điểm xin rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT VPF nhiệm kỳ 2017-2020. Lý do được Chủ tịch VPF đưa ra là bận kinh doanh, thế nhưng điều mà người trong cuộc dễ “ngửi” ra đó là tất cả mọi thứ cũng đã đến giới hạn. Vào ngày 3.12, Đại hội cổ đông VPF khóa III nhiệm kỳ 2017-2020 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đấy là sự kiện sẽ quyết định đến nhiều vị trí mới trong bộ máy lãnh đạo VPF. Còn đại hội VFF nhiệm kỳ VIII diễn ra vào đầu năm 2018 cũng sẽ chứng kiến một cuộc “thay máu” toàn diện.

Bầu Đức, bầu Thắng đã từng tạo ra thời kỳ hoàng kim cho V.League với HAGL và Long An. Thế nhưng khi đứng ra nhận trách nhiệm “cầm cờ” và ở tư cách, vị trí của các quan chức bóng đá, họ đã thất bại. Và giờ thì cả bầu Đức lẫn bầu Thắng đều chính thức rút lui...

Cũng không biết nên vui hay buồn, với bóng đá Việt nữa?!

Hoài Đan
TIN LIÊN QUAN

Ban chấp hành VFF không đồng ý cho bầu Đức từ chức

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 1.12, tại Hội nghị Ban chấp hành VFF, theo kết quả biểu quyết 21/22 uỷ viên Ban chấp hành VFF không đồng ý để bầu Đức rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch VFF.

Bầu Đức mong người hâm mộ buông tha Công Phượng

Theo Dân trí |

Sau màn trình diễn nhạt nhòa của Công Phượng ở trận gặp Afghanistan, nhiều ý kiến chỉ trích tiền đạo HA Gia Lai không xứng đáng được đá chính. Ngay lập tức bầu Đức đã lên tiếng bênh vực: “Ai không thích thì đừng xem Công Phượng nữa”.

Giá như có bầu Đức...

ĐỘC PHONG |

Khi đòi sa thải rồi một tay tiễn HLV Miura để đưa HLV Hữu Thắng lên, bầu Đức từng tuyên bố: “Cho ông Miura nghỉ ĐTQG, tôi lo tất…”.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ban chấp hành VFF không đồng ý cho bầu Đức từ chức

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 1.12, tại Hội nghị Ban chấp hành VFF, theo kết quả biểu quyết 21/22 uỷ viên Ban chấp hành VFF không đồng ý để bầu Đức rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch VFF.

Bầu Đức mong người hâm mộ buông tha Công Phượng

Theo Dân trí |

Sau màn trình diễn nhạt nhòa của Công Phượng ở trận gặp Afghanistan, nhiều ý kiến chỉ trích tiền đạo HA Gia Lai không xứng đáng được đá chính. Ngay lập tức bầu Đức đã lên tiếng bênh vực: “Ai không thích thì đừng xem Công Phượng nữa”.

Giá như có bầu Đức...

ĐỘC PHONG |

Khi đòi sa thải rồi một tay tiễn HLV Miura để đưa HLV Hữu Thắng lên, bầu Đức từng tuyên bố: “Cho ông Miura nghỉ ĐTQG, tôi lo tất…”.