Bảng xếp hạng này được tính từ ngày 1.1. đến 31.12.2022 và không có gì bất ngờ khi những đội bóng ở Nam Mỹ, Châu Âu chiếm hầu hết các vị trí trong Top 500. Với các đội bóng Châu Á, khoảng cách vẫn là khá xa so với thế giới khi có 2 đội lọt vào Top 100 (2 đội đều của Hàn Quốc), 6 đội trong Top 200, 9 đội trong Top 300. Nếu so với Châu Á vẫn là quá xa, cần biết rằng, có 3 câu lạc bộ của Đông Nam Á lọt vào Top 500 là BG Pathum United (thứ 172 thế giới/thứ 8 Châu Á) và Buriram United (415/31) của Thái Lan cùng Johor Darul Ta’Zim (250/15) của Malaysia.
Theo nhận định của IFFHS, V.League hiện tại không bằng cả các giải vô địch của Đảo Faroe, Moldova, Zambia, Nicaragua… Thống kê này có khiến những người làm bóng đá Việt Nam phải suy nghĩ?
Bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp đã hơn 2 thập kỷ nhưng vẫn chưa có một con đường nào cụ thể, rõ ràng để phát triển mạnh mẽ, đúng tầm cỡ. Vẫn được khen ngợi là quốc gia có những người hâm mộ cuồng nhiệt, yêu bóng đá hàng đầu thế giới nhưng giải vô địch quốc gia vẫn chỉ đi từng bước chậm chạp, các câu lạc bộ vẫn chưa thể cạnh tranh thực sự tại các cúp châu lục… Nhưng cũng từng ấy năm, tất cả các bên liên quan không nhìn về một hướng cho lợi ích chung mà loanh quanh vấn đề tồn tại thế nào, lợi ích của mình ra sao… Khi tham vọng là tấm vé World Cup nhưng không có những câu lạc bộ hàng đầu khu vực hay châu lục, không có giải vô địch quốc gia mạnh thì bao giờ thực hiện được?