Hà Nội FC khẳng định sức lan tỏa từ bóng đá trẻ

TAM NGUYÊN |

U21 Hà Nội khẳng định hiệu quả trong công tác đào tạo trẻ của Hà Nội FC

Trong những ngày cuối cùng của năm 2022, khi đội tuyển Việt Nam vẫn đang tranh tài tại AFF Cup 2022 thì ở trong nước, đội U21 Hà Nội lên ngôi vô địch giải U21 quốc gia. Có thể thành công này không được chú ý khi mối quan tâm lớn được dành cho đội tuyển quốc gia nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, câu lạc bộ Hà Nội đang là hình mẫu cho công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam.

Có thể nói vui rằng, với bóng đá Việt Nam, các câu lạc bộ còn lại “chẳng cần phải đào tạo trẻ, cứ đến Hà Nội FC mà mượn”. Dù là vui nhưng điều đó đủ thấy quy mô, tính hiệu quả và độ bao phủ của Hà Nội FC trong công tác đào tạo trẻ.

Trong quá khứ, Sông Lam Nghệ An vẫn được khen ngợi và đánh giá cao trong việc đào tạo trẻ, bởi thực tế là các đội U của họ rất giàu thành tích. U21 vô địch quốc gia 5 lần, U19 vô địch 5 lần, U17 vô địch 7 lần, U15 vô địch 4 lần, U13 vô địch 9 lần, U11 vô địch 7 lần và cả U9 cũng vô địch 2 năm liên tiếp gần đây.

U19 Hà Nội cùng vô địch trong năm 2022. Ảnh: K.H
U19 Hà Nội cùng vô địch trong năm 2022. Ảnh: Minh Hiếu

Tuy nhiên, ở lứa tiệm cận với đội tuyển quốc gia (U21 và U19), thành công gần nhất của bóng đá trẻ xứ Nghệ là năm 2014 - cũng là năm U21 Hà Nội á quân. Dù đội trẻ của Hà Nội đã vô địch lần đầu vào năm 2013 nhưng 2014 giống như một sự chuyển giao.

Bởi từ đó đến nay, U21 Hà Nội vô địch quốc gia thêm 5 lần nữa để chính thức vượt Sông Lam Nghệ An về số lần đăng quang (6 lần).

Đội U21 đã khép lại năm 2022 hoàn hảo cho Hà Nội FC, bởi đội 1 của họ vô địch V.League và Cúp Quốc gia, trong khi đội U19 cũng có lần thứ 5 vô địch quốc gia.

Một trong những điểm khác biệt trong công tác đào tạo trẻ giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An là tính mở rộng. Với Hà Nội FC những năm qua, họ tuyển chọn cầu thủ từ nhiều địa phương.

Câu lạc bộ Công an Nhân dân giành quyền thăng hạng V.League với một số cầu thủ mượn từ Hà Nội FC. Ảnh: K.H
Câu lạc bộ Công an Nhân dân giành quyền thăng hạng V.League với một số cầu thủ mượn từ Hà Nội FC. Ảnh: K.H

Có cả những nhân tố được lấy về từ những lò đào tạo khác (như PVF, Viettel) và một điểm khác biệt nữa chính là hiệu quả trong việc sử dụng. Ngay ở đội tuyển quốc gia lúc này đang có 8 thành viên của Hà Nội FC và cũng không quên cả Quang Hải nữa, dù anh đã sang Pau FC ở Pháp.

Trong danh sách đội U20 Việt Nam được triệu tập chuẩn bị cho vòng chung kết U20 Châu Á có 5 cầu thủ thuộc Hà Nội FC. Tương tự như vậy, có 6 thành viên của Hà Nội trong đội hình U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á vào giữa năm 2022. Một vài cầu thủ khác cũng được triệu tập, có người thì đã lên đội tuyển quốc gia…

Không chỉ là nguồn cung cấp cầu thủ chất lượng cho các lứa đội tuyển, cầu thủ trẻ của Hà Nội được cho mượn đến rất nhiều đội bóng trên toàn quốc. Từ Đắk Lắk, Quảng Nam cho đến Hòa Bình, Phú Thọ, hay Phù Đổng.

Đặc biệt, nhiều thành viên trẻ của Hà Nội được cho mượn đến câu lạc bộ Công an Nhân dân và góp phần vào việc đưa đội bóng lên V.League. Đội bóng này sau đó được chuyển giao cho Công an thành phố Hà Nội và đổi tên thành Công an Hà Nội.

Trước đó, Sài Gòn FC cũng từng có lực lượng nòng cốt là những cầu thủ trưởng thành từ Hà Nội. Hay việc Hà Nội B từng chuyển giao cho Hà Tĩnh cũng từng là câu chuyện "khủng hoảng thừa".

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có nhiều cầu thủ trưởng thành từ Hà Nội FC. Ảnh: VFF
Những cầu thủ Hà Nội FC trong màu áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Hiệu quả sử dụng cầu thủ trẻ của Hà Nội FC đã và đang được thấy một cách rõ rệt khi họ làm tốt các khía cạnh của công tác đào tạo – đầu vào, đầu ra và tận dụng. Đây có thể gọi là hình mẫu cho bóng đá Việt Nam, thế nhưng, rõ ràng là không phải câu lạc bộ nào cũng đủ tiềm lực để thực hiện.

Có thể, trong nhiều năm nữa, câu chuyện Hà Nội FC cho mượn cầu thủ vẫn sẽ diễn ra. Như Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang từng trao đổi với Lao Động, đội bóng thủ đô luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu và cho mượn để cọ xát, thử sức. Thế nên, rất hy vọng thị trường chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam sẽ hoạt động theo đúng nghĩa, mang lại giá trị tài chính.

Xa hơn nữa là việc “xuất khẩu cầu thủ” ra nước ngoài để nâng tầm chất lượng cho đội tuyển quốc gia…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

U21 Hà Nội vô địch U21 Quốc gia 2022

Thanh Vũ |

Chiến thắng trước U21 Bình Dương trong trận chung kết U21 Quốc gia 2022 giúp U21 Hà Nội trở thành đội vô địch giải đấu này nhiều nhất lịch sử.

Viettel gặp Hà Nội FC ở vòng 1 V.League 2023

AN NGUYÊN |

Vòng 1 V.League 2023 sẽ chứng kiến cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Viettel và Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy trong trận "derby Thủ đô"

Hà Nội FC ra mắt logo mới sau chức vô địch V.League lần thứ 6

Minh Dân |

Hà Nội FC đã chính thức ra mắt logo và bộ nhận diện thương hiệu mới sau khi trở thành đội bóng vô địch V.League 6 lần.

Quy định quản lý tiền công đức chính thức có hiệu lực

ĐÌNH TRƯỜNG |

Từ ngày 19.3, Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội chính thức có hiệu lực.

Chưa nhận được ý kiến của trẻ em về Luật Đất đai sửa đổi

Cát Tường - Thái Mạnh |

Theo ông Đào Trung Chính - Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Tổ trưởng tổ biên tập dự án Luật (Bộ TN&MT), tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được ý kiến của trẻ em về Luật đất đai sửa đổi.

Giáo viên mầm non mong giảm tuổi nghỉ hưu

Chu Trang |

Với đặc thù công việc, nhiều nữ giáo viên mầm non cho rằng độ tuổi nghỉ hưu nên ở 55 tuổi như trước đây, thay vì ở độ tuổi cao hơn như quy định hiện hành. Nhiều người lo lắng không biết sẽ dạy trẻ như thế nào ở độ tuổi 55-60.

Vịnh Vân Phong nhìn từ trên cao với đề xuất xây sân bay, casino, sân gofl

Hữu Long |

Khánh Hòa đề xuất điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong có sân bay, casino và sân golf. Nơi đây cũng được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực phát triển đô thị thông minh có hạ tầng đồng bộ.

Cổ phiếu ngân hàng sẽ có sự phân hoá mạnh

Gia Miêu |

Đang có sự phân hoá lớn trong nhóm cổ phiếu ngân hàng trong bối cảnh chịu nhiều thông tin tác động gây tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư.

U21 Hà Nội vô địch U21 Quốc gia 2022

Thanh Vũ |

Chiến thắng trước U21 Bình Dương trong trận chung kết U21 Quốc gia 2022 giúp U21 Hà Nội trở thành đội vô địch giải đấu này nhiều nhất lịch sử.

Viettel gặp Hà Nội FC ở vòng 1 V.League 2023

AN NGUYÊN |

Vòng 1 V.League 2023 sẽ chứng kiến cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Viettel và Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy trong trận "derby Thủ đô"

Hà Nội FC ra mắt logo mới sau chức vô địch V.League lần thứ 6

Minh Dân |

Hà Nội FC đã chính thức ra mắt logo và bộ nhận diện thương hiệu mới sau khi trở thành đội bóng vô địch V.League 6 lần.