Mức phí bản quyền đã được chào bán nhưng được ghi nhận là chi phí cao. Với việc chưa có đơn vị nào mặn mà mua bản quyền truyền hình giải đấu trên thì tới 90%, việc truyền hình trực tiếp trên các nền tảng truyền hình ở Việt Nam sẽ không diễn ra.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng dự giải AVC Challenge Cup 2023 và giải FIVB Challenge Cup 2023 đều được truyền hình trực tiếp do có đơn vị trả chi phí mua bản quyền truyền hình. Tại ASIAD 19 vừa qua, người hâm mộ cũng không được xem trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu vì không có đơn vị nào mua bản quyền truyền hình.
Bản quyền truyền hình Cúp bóng chuyền các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 do FIVB sở hữu. Theo bốc thăm của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), đội nữ Việt Nam (đăng ký dưới tên gọi Sport Center 1 tại giải) nằm ở bảng B cùng các câu lạc bộ VakifBank Spor Kulubu (Thổ Nhĩ Kỳ), Dentil Praia Clube (Brazil). Bảng A còn lại có các đội Eczacibasi Dynavit Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Gerdau Minas (Brazil), Tianjin Bohai Bank (Trung Quốc).
Cúp bóng chuyền các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 tổ chức tranh tài từ ngày 13.12 đến ngày 17.12 tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc). Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có chủ công Trần Thị Thanh Thúy tham dự nên sức hút giảm nhiệt đáng kể.
14 cầu thủ được triệu tập là: Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang (VTV Bình Điền Long An); Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Thị Nguyệt Anh (BTL Thông Tin); Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh (Quảng Ninh); Nguyễn Thị Trinh (Ninh Bình); Đinh Thị Trà Giang (Vietinbank); Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Trần Tú Linh, Lê Thị Thanh Liên (HCĐG Tia Sáng).