Huấn luyện viên Gong Oh-kyun chính thức ra mắt câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai tại Cúp Quốc gia 2023-2024 với một quyết định đầy bất ngờ. Ông kéo hậu vệ phải Hồ Tấn Tài lên đá tiền vệ trung tâm. Đội bóng Thủ đô lội ngược dòng thắng 2-1 ở trận đấu mà cựu cầu thủ của Bình Định đã chơi tốt.
Hẳn nhiên, đó là một dấu ấn chiến thuật đáng lưu tâm, mặc dù chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ rằng, ông đã theo dõi khả năng của cầu thủ 26 tuổi từ lâu. Nhưng quan trọng là sự mạnh dạn của ông ngay ở bước đi đầu tiên với đội bóng mới. Mỗi cầu thủ có một sở trường, nhưng đồng thời trong bộ kỹ năng của họ cũng có những phẩm chất khác, quan trọng là huấn luyện viên khai thác, tận dụng thế nào.
Bóng đá thế giới có không ít cầu thủ đa năng, nhưng việc huấn luyện viên chuyển đổi - hay nói chính xác là “bổ sung” kỹ năng cho họ lại không nhiều người làm được như Pep Guardiola. Có 2 cái tên điển hình mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã chuyển đổi là Joshua Kimmich ở Bayern Munich - từ hậu vệ phải, và John Stones ở Manchester City - từ trung vệ, lên đá tiền vệ phòng ngự.
Mỗi người một hình thể, một phong cách, nhưng điểm chung là không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà họ còn chơi quá tốt. Quan trọng là gì, Pep cho họ sự tự tin từ chính khả năng mà họ có trong tiềm ẩn. Không quá khi nói rằng, nếu Pep muốn đào tạo họ lên đá... tiền đạo có khi cũng thành công.
Với Đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Troussier đã muốn có sự chuyển đổi đó ở Hoàng Đức, khi kéo anh lên đá tiền đạo. Thử nghiệm đó thất bại, nhưng người ta thấy rằng, đó là do hệ thống lối chơi vận hành chưa hiệu quả chứ không phải Hoàng Đức không đá được “số 9 ảo”.
Cũng như vậy, trong bối cảnh nhân sự thật sự tốt cho những đòi hỏi mới là không quá nhiều, nếu ông Troussier mạnh dạn chuyển đổi vai trò của các học trò, ngoài việc tăng thêm sự lựa chọn cho các vị trí, hẳn nhiên tuyển Việt Nam sẽ có những điều mới mẻ mà đối thủ khó nắm bắt.