Đêm ngày 10.6 theo giờ Việt Nam, ĐT Anh đã làm khách trên sân của ĐT Scotland ở bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu. Đó là lần đầu tiên mà tiền đạo Harry Kane được đeo băng thủ quân của “Tam sư”.
Ở phút thứ 90+3, Harry Kane đã có cú vung chân chuẩn xác để chuyển hóa quả tạt của Sterling thành bàn. Qua đó, anh đã ấn định tỷ số 2-2 của trận đấu sau khi thủ môn Joe Hart phải làm nền cho 2 “siêu phẩm” của Griffiths bên phía ĐT Scotland. Đây là bàn thắng thứ 6 sau 18 trận cho ĐT Anh của chân sút này.
Song, Harry Kane chẳng được đánh giá quá cao so với mặt bằng chung của ĐT Anh ở trận này. Theo phần chấm điểm của BBC Sport, trong đội hình chính của “Tam sư”, điểm 6 của anh chỉ bằng Jake Livermore, Kyle Walker, Ryan Bertrand và còn kém điểm 7 của Adam Lallana.
Có thể nói, để khẳng định đẳng cấp của mình hơn nữa, Harry Kane cần ghi bàn đều đặn hơn ở cấp độ ĐTQG như các chân sút hàng đầu thế giới hiện nay như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski… vẫn làm.
Dù đã ghi bàn, Harry Kane (áo đỏ) vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận gặp ĐT Scotland. Ảnh: Daily Mail |
Trong màu áo ĐT Anh, anh cần có những màn trình diễn thuyết phục ở VCK World Cup 2018 tại Nga, giải đấu mà chỉ có bất ngờ thì “Tam sư” mới vắng mặt. Hơn ai hết, Kane muốn xóa nhòa màn trình diễn kém thuyết phục với 0 bàn thắng sau 4 trận ở VCK EURO 2016 tại Pháp.
Ngay ở Tottenham, sự thể hiện Harry Kane vẫn chưa quá hoàn hảo. Khi anh trở thành “Vua phá lưới” Premier League mùa giải 2015-2016 với 25 bàn thắng, giải đấu này đã chấm dứt chu kì 15 năm liên tiếp danh hiệu này thuộc về các chân sút ngoại. Mùa giải 2016-2017, anh giữ vững ngôi vị này với 29 bàn sau 30 trận, đạt hiệu suất 0,97 bàn/trận. Song, 7 bàn thắng cuối đến trong 2 trận đấu cuối mùa với đối thủ không còn động lực thi đấu: Leicester và Hull City.
Ở UEFA Champions League mùa 2016-2017, “Gà trống” chỉ đứng thứ 3 trong bảng đấu có Monaco, Bayer Leverkusen và CSKA Moscow. Dù chỉ đá 3/6 trận tối đa, Kane cũng đã góp 2/6 bàn cho Tottenham. Trở lại giải đấu này ở mùa 2017-2018, tất nhiên Kane muốn ghi nhiều bàn hơn để đội bóng của anh tiến xa.
Ở tuổi 24, không phải tiền đạo nào cũng có được thành tích tốt như Harry Kane. Dù vậy, muốn trở thành một cây làm bàn thực thụ, tiền đạo này cần phải chinh phục những giải đấu lớn đang chờ đợi phía trước.