Hướng đến SEA Games 31: Mong chờ khoản thưởng

HOÀI VIỆT |

Trước mỗi kỳ SEA Games, các tuyển thủ luôn chờ đợi những mức thưởng bởi với thực tế thi đấu thì đó cũng là một nguồn động lực giúp họ có thu nhập chính đáng. Thưởng không phải yếu tố quyết định về chuyên môn nhưng lại quyết định về tinh thần.

Bóng đá vẫn được quan tâm số 1

Bóng đá là môn thể thao có sức hút lớn nhất đồng thời Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là tổ chức xã hội về thể thao kêu gọi nhiều nguồn tài trợ, xã hội hóa nhất nên mức thưởng cho các đội tuyển bóng đá quốc gia tại SEA Games luôn rất cao. Dù không công bố cụ thể nhưng giới chuyên môn đoán định, nếu đội nam U.23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31 thì rất nhiều thưởng sẽ tới với họ.

Tại SEA Games 30-2019 cách đây ba năm, riêng thưởng “nóng” sau khi giành được Huy chương Vàng của đội nam U.22 Việt Nam khi đó được hơn 6.5 tỉ đồng và tổng thưởng đội nam U.22 Việt Nam nhận được khoảng 12 tỉ đồng. Còn bóng đá nữ cũng phá kỷ lục của chính mình khi số tiền thưởng cán mốc 22 tỉ đồng sau khi giành Huy chương Vàng SEA Games 30. Một con số đáng ngưỡng mộ mà các đội tuyển thể thao khác ở Việt Nam không bao giờ có thể đạt được.

Chuẩn bị cho SEA Games 31, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang được xem là đơn vị đề xuất mức thưởng cao nhất trong các đội tuyển thể thao (sau bóng đá). Ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, hiện các bộ phận đang làm việc và tổng hợp các nguồn tài trợ xã hội hóa và sẽ đề xuất treo thưởng 1 tỉ đồng đối với một tấm huy chương vàng nếu từng đội bóng chuyền nam, nữ trong nhà của chúng ta đạt được. Ngoài bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển cũng sẽ có mức treo thưởng cho thành tích SEA Games 31.

Trong khi đó, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã được nhận mức treo thưởng từ Liên đoàn bóng bàn Việt Nam là 150 triệu đồng nếu giành huy chương vàng đồng đội và 80 triệu đồng/chiếc nếu giành huy chương vàng cá nhân nội dung đôi. Ông Phan Anh Tuấn - Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam xác nhận: “Các mức thưởng dựa trên thực tế về kêu gọi xã hội hóa và tài trợ của Liên đoàn. Ngoài mức thưởng trên, vừa qua chúng tôi đã có nhiều mạnh thường quân tặng các mức 50 triệu đồng, 20 triệu đồng... cho đội tuyển cũng như có người hứa treo thưởng thành tích huy chương nếu tuyển thủ đạt tại SEA Games 31”.

Hai môn thể thao rất được quan tâm là điền kinh, bơi lội cũng sẽ được treo thưởng từ Liên đoàn và Hiệp hội thể thao của mình. Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận lúc này đã có quỹ 500 triệu đồng dành cho trao thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích huy chương ở SEA Games 31.

Nhiều môn vẫn chờ...

Với các môn thể thao dưới nước (trong đó có bơi lội), Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đang vận động tìm nguồn xã hội hóa đồng hành trao thưởng cho thành tích SEA Games 31. Ông Đinh Việt Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam  chia sẻ hiện tại con số sẽ trao thưởng bao nhiêu chưa có được nhưng thưởng cho thành tích SEA Games 31 chắc chắn có. Ở SEA Games 30-2019, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam từng thưởng 45 triệu đồng cho một tấm Huy chương Vàng mà tuyển thủ đã đạt được. Năm nay, chúng ta góp mặt các môn bơi, nhẩy cầu, lặn đều thuộc thi đấu dưới nước.

Liên đoàn billiards & snooker là tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao mới thất vừa thành lập và cũng có những mức thưởng cho cơ thủ đạt kết quả huy chương. “Sau khi tổng hợp hết các số liệu chúng tôi sẽ có công bố. Như khả năng, mỗi cơ thủ sẽ được tặng 10 triệu đồng dự SEA Games 31. Phần thưởng cho thi đấu đạt kết quả chắc chắn có”, ông Đoàn Tuấn Anh - Tổng thư ký Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam chia sẻ.

Với các môn rowing, canoeing hay cử tạ, thể hình thì các Liên đoàn thể thao đua thuyền Việt Nam và Liên đoàn cử tạ & thể hình Việt Nam cho biết sẽ có quỹ thưởng dành cho tuyển thủ đạt thành tích SEA Games 31.

Môn cờ vua và cầu lông, mức thưởng cho tuyển thủ đạt kết quả huy chương SEA Games 31 sẽ cao. Liên đoàn cờ Việt Nam đã được một ngân hàng tài trợ gói thưởng 300 triệu đồng trước thềm SEA Games 31. Mức treo thưởng của Liên đoàn đối với kỳ thủ giành huy chương vàng là 20 triệu đồng/chiếc còn huy chương bạc là 10 triệu đồng/chiếc, huy chương đồng là 6 triệu đồng/chiếc...

Hiện tại, Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 vẫn chưa công bố cụ thể thưởng “nóng” dành cho tuyển thủ đạt thành tích huy chương khi thi đấu năm nay. Trước đó, ông Trần Đức Phấn - Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam đồng thời là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết khoản thưởng “nóng” dựa trên việc tìm được mạnh thường quân đồng hành cùng Đoàn và khi có nhà tài trợ, mức thưởng sẽ được thông báo.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Kristina Knott bật khóc vì nối gót Lê Tú Chinh rút khỏi SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Kristina Knott của Philippnes đã nốt gót Lê Tú Chinh rút lui khỏi SEA Games 31 do chấn thương ở gót chân trái.

Nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31 được tổ chức ngày 6.5

MINH PHONG |

Nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31 sẽ được tổ chức vào ngày 6.5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Hà Nội: Mở cửa tự do cho hầu hết các môn thi đấu tại SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Khán giả có thể tự do vào cửa nhiều khu vực thi đấu tại Hà Nội để xem trực tiếp những môn điền kinh, bơi lội, bắn súng... tại SEA Games 31

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kristina Knott bật khóc vì nối gót Lê Tú Chinh rút khỏi SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Kristina Knott của Philippnes đã nốt gót Lê Tú Chinh rút lui khỏi SEA Games 31 do chấn thương ở gót chân trái.

Nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31 được tổ chức ngày 6.5

MINH PHONG |

Nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31 sẽ được tổ chức vào ngày 6.5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Hà Nội: Mở cửa tự do cho hầu hết các môn thi đấu tại SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Khán giả có thể tự do vào cửa nhiều khu vực thi đấu tại Hà Nội để xem trực tiếp những môn điền kinh, bơi lội, bắn súng... tại SEA Games 31