HLV Park Hang-seo ra mắt: Chờ đợi “phong cách Park”

HOÀI VIỆT |

Nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng đầy tự tin, tân HLV trưởng ĐTVN Park Hang-seo bắt đầu hành trình với bóng đá Việt Nam bằng lời khẳng định, cũng là lời hứa về một đội bóng mang “phong cách Mr Park”.

“Có một điều đáng tiếc, đó là các đường chuyền của Campuchia xuất phát từ giữa sân đến dễ và nhanh về phía cầu môn ĐT Việt Nam. Điều này cần phải rút kinh nghiệm…”. Ở buổi lễ ký hợp đồng và ra mắt sáng qua (11.10), khi được hỏi về chiến thắng 5-0 của thầy trò HLV Mai Đức Chung mà HLV Park Hang-seo trực tiếp dự khán, ông thầy này thẳng thắn nhận xét.

Bên cạnh những lời nhận xét mang tính chất xã giao, ông không ngần ngại chỉ ra hạn chế nhìn thấy. Và khi nói về triết lý, quan điểm bóng đá cũng như cách làm của mình với ĐT Việt Nam, ông Park hơn một lần nhấn mạnh đến tính tổ chức như là nguyên tắc, điều ông nói mà không giấu sự tự hào khi cho rằng, điều giá trị nhất học được khi làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink từ năm 2000 đến World Cup 2002 là tính tổ chức, tầm quan trọng của việc lên kế hoạch.

“Không có nhiều thông tin nhưng xem trận đấu với Campuchia, tôi nghĩ quan điểm bóng đá của tôi phù hợp với ĐT Việt Nam. Cầu thủ phải có khả năng di chuyển, chơi bóng ngắn, kiểm soát tốt với những đường chuyền ngắn, nhanh…”.

Về cơ bản, điều ông nói không có gì mới và thậm chí còn y hệt các đời HLV từ nội đến ngoại từng dẫn dắt ĐTVN trước đây, khi với đặc điểm mang tính đặc trưng của con người, bóng đá Việt thì đó là lựa chọn duy nhất, hợp lý nhất. Nó cũng chứng tỏ, ông Park Hang-seo có sự tìm hiểu khá kỹ về bóng đá Việt Nam trước khi nhận lời làm HLV trưởng. Và đó cũng chính là lý do để VFF chọn ông thầy người Hàn Quốc này, dù đang dẫn dắt một đội hạng nhì Hàn Quốc và bản lý lịch không ấn tượng bằng nhiều ứng viên khác khi được nhớ đến như là “trợ lý của Guus Hiddink”.

Tư duy, quan điểm và cách làm phù hợp với bóng đá Việt Nam, ít nhất ở khía cạnh đảm bảo từ những người chọn, thuê ông thì HLV Park Hang-seo có quyền an tâm. Bởi bên cạnh mối quan hệ giữa VFF và Hàn Quốc, đối tác chiến lược mới sau khi bắt tay với bóng đá Nhật Bản rồi thất bại, ông Park còn nhận được sự ủng hộ của… bầu Đức.

Không phải ngẫu nhiên, ông Đức dù tuyên bố rút lui khỏi vị trí Phó Chủ tịch VFF sau thất bại ở SEA Games 29 nhưng vẫn có mặt cùng phái đoàn quan chức VFF đi Hàn Quốc thương lượng rồi “chốt” với HLV Park Hang-seo. Với quyền lực, tầm ảnh hưởng với VFF cũng như cả nền bóng đá và cả trách nhiệm lo cho lứa cầu thủ tài năng gồm những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh… mà hiện tại đang đóng vai chính ở ĐTQG và ĐTQG cũng là “cứu cánh” duy nhất cho tương lai sự nghiệp, bầu Đức chắc chắn sẽ ủng hộ ông Park.

Sự “bảo kê” này, ở môi trường, hoàn cảnh bóng đá Việt Nam hiện nay là rất quan trọng mà cái khó với bao sức ép mà HLV Toshiya Miura phải chịu rồi cuối cùng bị sa thải là ví dụ tham khảo khách quan nhất.

Lý lịch, chuyên môn, sự hiểu biết và phù hợp của một ông thầy ngoại khi lần đầu đến Việt Nam là những yếu tố quan trọng, nhưng quan trọng nhất ở bóng đá Việt Nam có lẽ lại là sự ủng hộ. Điều này, ông Park Hang-seo thuận lợi ngay ở bước đầu tiên và giờ thì cứ chờ đợi, hy vọng.

Bởi sau thời Henrique Calisto với đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2008 rồi chung kết SEA Games 2009 và chia tay, bóng đá Việt Nam loay hoay hết thầy ngoại đến thầy nội với 5 đời HLV từ Falko Goetz (Đức), Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Toshiya Miura (Nhật Bản) rồi Hữu Thắng và bây giờ là Park Hang-seo (Hàn Quốc) để tìm đường nhưng đều chưa thành công.

Thành bại thì do nhiều yếu tố, nguyên nhân, mà trong đó có việc từ chính những người làm bóng đá không xác định được phong cách, định hướng lẫn chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam. Thế nên bây giờ lại phải chờ từ ông thầy Hàn Quốc, với lời khẳng định về “phong cách Park”…

VFF ký hợp đồng 2 năm với HLV Park Hang-seo để dẫn dắt ĐTQG, Olympic và U.23 QG. Nhiệm vụ của ông thầy người Hàn Quốc “nhận lương cao nhất trong lịch sử” này là hoàn thành nốt 2 trận đấu ở vòng loại để giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019, vượt qua vòng bảng VCK U.23 Châu Á 2018 và vào chung kết AFF Cup 2018, chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Ở trận lượt về với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thắng 5-0 với các pha lập công của Thanh Trung, Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng và Mạc Hồng Quân. Như vậy, ĐTVN có 8 điểm sau 4 trận, gần như chắc chắn giành vé dự VCK khi ở 2 trận đấu còn lại gặp Jordan (8 điểm) và Afghanistan (2 điểm), ĐTVN chỉ cần 1 điểm là hoàn thành nhiệm vụ. Theo điều lệ, 2 đội bóng đứng đầu mỗi bảng sẽ vượt qua vòng loại để có mặt ở VCK.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.