Từ VCK U19 Châu Á 2016 với tấm vé dự World Cup lịch sử, đến VCK U20 World Cup 2017, rồi chức vô địch Đông Nam Á của U15 Việt Nam, GĐKT Gede đều có vai trò quan trọng. HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Vũ Hồng Việt, quan chức VFF, cầu thủ và những người làm công tác chuyên môn khi được tiếp xúc đều thán phục, tôn trọng chuyên môn, kinh nghiệm của ông Gede.
Với các ĐTQG trẻ và ĐT nữ Việt Nam khi tập trung, GĐKT Jurgen Gede đều sát cánh cùng trên sân tập. Thế nhưng riêng với ĐTQG và U22 Việt Nam, bóng dáng của chuyên gia này chỉ thấp thoáng. Điều này đã khiến nhiều câu hỏi được giới truyền thông đặt ra cho lãnh đạo VFF và bản thân HLV Hữu Thắng. Liệu đây là vấn đề liên quan đến chuyên môn, cách làm việc hay do mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” của những người trong cuộc?
GĐKT Jurgen Gede (phải) từng đồng hành với U20 VN. Ảnh: M.T |
HLV Hữu Thắng đã lên tiếng giải thích: “Vai trò của GĐKT ở VFF vẫn như vậy. Tôi vẫn làm việc với ông ấy ở vòng loại U23 Châu Á 2018. Tôi và lãnh đạo VFF đã trao đổi với nhau về vấn đề này, chúng tôi đã cử GĐKT theo dõi các trận đấu của các đối thủ khác để phân tích, cung cấp thông tin giúp cho U22 Việt Nam. Tôi có trao đối với ông ấy những vấn đề liên quan đến chuyên môn. Tôi cũng không hiểu vì sao thời gian qua báo chí nhắc nhiều đến vấn đề này như vậy?
Trong quá trình làm việc, tôi có kết hợp và muốn tận dụng kinh nghiệm, chất xám của GĐKT Gede. Cần phải hiểu là ông ấy có vai trò riêng, là GĐKT và không nhất thiết phải đi theo đội tuyến.
Ở SEA Games sắp tới, đoàn U22 Việt Nam có 6 quan chức được đăng ký nên không chỉ vì đăng ký thêm GĐKT mà bỏ đi một người khác. Do đó mà GĐKT Gede được đăng ký đi theo lãnh đạo VFF, diện quan chức. Ông ấy vẫn có vai trò nắm bắt, nghiên cứu đối thủ...”.
Tin bài liên quan