Hành trình dài của thủ môn Filip Nguyễn

AN NGUYÊN |

Thủ thành Filip Nguyễn mất rất nhiều thời gian mới có thể tiến gần đến mục tiêu được thi đấu cho tuyển Việt Nam - quê nội của anh.

Lần đầu nhiều nuối tiếc

Filip Nguyễn lần đầu tìm đường trở về với bóng đá Việt Nam vào năm 2016. Thời điểm ấy, chàng thủ môn Việt kiều gặp rất nhiều khó khăn khi vừa rời câu lạc bộ Sparta Prague (Cộng hòa Czech). Anh có nền tảng tốt, được đào tạo ở đội bóng danh tiếng nhưng lại không có cơ hội ra sân. Filip Nguyễn quyết định tìm đến chân trời mới.

Nhưng ngay cả khi đến Vlasim - đội bóng ở hạng dưới của Cộng hòa Czech, Filip Nguyễn cũng chỉ được ra sân đúng 2 lần với quãng thời gian 103 phút. Thông qua nhiều đầu mối giới thiệu, anh trở về Việt Nam với hy vọng có đất dụng võ.

Filip Nguyễn có nhiều điểm tương đồng với Mạc Hồng Quân. Anh nhận được kỳ vọng lớn từ một ứng viên vô địch khi đó là câu lạc bộ Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh đang tìm kiếm một ngôi sao trong khung gỗ để phục vụ tham vọng. Cuối mùa giải 2016, anh chính thức có mặt tại Việt Nam để thử việc trong 1 tháng.

Thực tế, quá trình thử việc diễn ra suôn sẻ về mặt chuyên môn. Filip Nguyễn nhận được cái gật đầu từ huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Chí Công và cố huấn luyện viên Lê Thụy Hải. Nhưng đến khâu đàm phán hợp đồng, vấn đề rắc rối mới phát sinh, thủ thành sinh năm 1992 chưa có quốc tịch Việt Nam và cũng chưa từng sống ở dải đất hình chữ S. Câu lạc bộ Thanh Hoá và nhà tài trợ khi ấy đều có tham vọng xin quốc tịch cho Filip Nguyễn. Song, nỗ lực ấy là không đủ khi anh thiếu nhiều điều kiện để có thể nhập tịch Việt Nam. Do chỉ được đăng kí 2 ngoại binh cho V.League 2017, Thanh Hoá quyết định lựa chọn bộ đôi Uche và Omar. Cuối năm 2016, Filip Nguyễn quay lại Czech và dần quên đi giấc mơ bóng đá ở quê nội.

7 năm dài chờ đợi

Khi trở lại Czech, Filip Nguyễn giành suất bắt chính ở câu lạc bộ Vlasim. Chỉ 1 năm là đủ để anh có được tấm vé thông hành đến câu lạc bộ Slovan Liberec - đội bóng thuộc nhóm đầu ở giải vô địch Cộng hòa Czech. Mùa giải 2019-2020 chứng kiến đỉnh cao của Slovan Liberec và người gác đền này. Tính riêng tại Europa League, thủ thành 31 tuổi có 7 trận ra sân và sau đó được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Czech.

Giai đoạn 2021-2022 là thời điểm mà Filip Nguyễn đứng giữa những quyết định khó khăn. Anh có cơ hội bắt chính ở tuyển Czech, nhưng đó là khi một vài đồng nghiệp danh tiếng gặp chấn thương. Filip Nguyễn ngồi dự bị gần 10 trận đấu nhưng không vào sân.

Cuối cùng, anh vẫn chưa từng thi đấu cho tuyển Czech và đủ điều kiện ra sân cho tuyển Việt Nam nếu có quốc tịch. Giữa mùa giải 2023, Filip Nguyễn chấp nhận lời mời của câu lạc bộ Công an Hà Nội, trở về nước thi đấu và vô địch V.League mùa giải vừa qua.

Gần nửa năm sau, thông tin Filip Nguyễn sắp có quốc tịch Việt Nam vào tháng 12 xuất hiện. Khi có thời gian về Việt Nam sinh sống và hoàn tất các giấy tờ cần thiết, cựu cầu thủ của Sparta Prague đã ở gần hơn với việc trở thành một công dân Việt Nam.

Hành trình 7 năm của Filip Nguyễn có một điểm xuất phát ở Việt Nam và giờ đã dần đi đến hồi kết. Sẽ có những ý kiến cho rằng thủ môn này không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng trải nghiệm ở một nền bóng đá tiếng tăm tại châu Âu và bản lý lịch của anh là sự bảo chứng cao nhất cho trình độ của Filip Nguyễn.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thủ môn Filip Nguyễn đủ điều kiện thi đấu vòng 13 V.League 2023

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã hoàn tất đăng kí thi đấu cho thủ môn Filip Nguyễn, đủ điều kiện ra sân thi đấu ngay tại vòng 13 Night Wolf V.League 2023.

Thủ môn Filip Nguyễn vẫn có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Do chưa thi đấu trận nào cho đội tuyển Czech nên thủ môn Filip Nguyễn vẫn có cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Filip Nguyễn: "Tôi và Công an Hà Nội là mối nhân duyên tốt"

HOÀNG HUÊ |

Thủ môn Filip Nguyễn bày tỏ sự kì vọng cho quyết định rời châu Âu để trở về Việt Nam thi đấu.

Tường thuật phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 1.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Dùng hơn 19.000 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội quyết nghị thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

1.100 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam viếng Lăng Bác

NHÓM PV |

Sáng 1.12, trước khi diễn ra phiên thứ Nhất của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, 1.100 đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng về giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thu Cúc (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi kỳ vọng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đề ra giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Kỳ vọng Đại hội Công đoàn sẽ có giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động

TRẦN DIỄM |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Cán bộ, người lao động thuộc Công đoàn Quảng Trị tin tưởng, ở nhiệm kỳ mới, hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn.

Thủ môn Filip Nguyễn đủ điều kiện thi đấu vòng 13 V.League 2023

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã hoàn tất đăng kí thi đấu cho thủ môn Filip Nguyễn, đủ điều kiện ra sân thi đấu ngay tại vòng 13 Night Wolf V.League 2023.

Thủ môn Filip Nguyễn vẫn có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Do chưa thi đấu trận nào cho đội tuyển Czech nên thủ môn Filip Nguyễn vẫn có cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Filip Nguyễn: "Tôi và Công an Hà Nội là mối nhân duyên tốt"

HOÀNG HUÊ |

Thủ môn Filip Nguyễn bày tỏ sự kì vọng cho quyết định rời châu Âu để trở về Việt Nam thi đấu.