HAGL không trách trọng tài, không cổ súy câu giờ

HOÀI ĐAN |

Sau trận đấu với Hà Nội, HLV Dương Minh Ninh của HAGL nói rằng ông hài lòng với công tác trọng tài.

HLV Dương Minh Ninh cho biết: “Tôi hài lòng với công tác trọng tài trong trận đấu này. HAGL xứng đáng thắng trận lượt về hôm nay.

Chúng tôi chơi không tốt ở hiệp 1 nhưng có bàn thắng và làm chủ được thế trận sau giờ giải lao. Kết quả trận đấu có thể đã khác nếu Rimario ghi bàn trong cơ hội ở đầu hiệp 2”.

Trong tình huống Rimario ngã trong khu vực cấm địa của CLB Hà Nội ở phút 51 trước sự truy cản của Duy Mạnh, HLV Dương Minh Ninh cho rằng: “Nếu Rimario kết thúc trước thì chúng tôi đã có bàn thắng. Trong tình huống này, trọng tài không thổi phạt đền là đúng”.

Rimario bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho HAGL. Ảnh: H.A
Rimario bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho HAGL. Ảnh: H.A

Nói về việc nhiều ý kiến cho rằng các cầu thủ HAGL nằm sân câu giờ, ông Ning cho biết: “Nếu khán giả xem kỹ trận đấu, rõ ràng chúng tôi không câu giờ. Trên sân có những va chạm, cầu thủ nằm xuống là chuyện bình thường. Chúng tôi không cổ súy cho các cầu thủ câu giờ.

Bộ sưu tập danh hiệu của CLB chưa có Cup Quốc gia, vì thế chúng tôi rất tập trung và cố gắng ở sân chơi này nhưng thật đáng tiếc, đội đã bị loại. Dù vậy, đã chơi bóng chuyên nghiệp, chúng tôi phải đối mặt và vượt qua những thời khắc như thế này. Bây giờ, toàn đội sẽ tập trung cho V.League”, HLV Dương Minh Ninh cho hay.

Trợ lý Văn Sỹ Sơn đã thay thế HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: H.A
Trợ lý Văn Sỹ Sơn đã thay thế HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: H.A

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, trợ lý Văn Sỹ Sơn là người thay thế HLV Chu Đình Nghiêm chỉ đạo các cầu thủ Hà Nội và cho biết:.

“Các tiền đạo bỏ lỡ cơ hội khiến chúng tôi rất buồn. Nếu chúng tôi có bàn thắng, mọi chuyện sẽ khác. Hôm nay, chúng tôi chưa may mắn trong khâu dứt điểm.

Trong bóng đá có thắng có thua, hôm nay 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hay. Đây là trận đấu rất căng, từ trong ra ngoài. Các cầu thủ đã thi đấu fair-play nhưng mạnh mẽ”.

Sau hai lượt trận tứ kết, HAGL hoà Hà Nội 3-3, theo luật bàn thắng sân khách, đội bóng phố Núi đã bị loại. 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.