Real Madrid ra quân với đội hình giống như trận chung kết với Juventus cách đây 1 năm. Phía bên kia, đội hình chính của Liverpool đã nằm trong tầm dự đoán của rất nhiều người.
Hiệp 1 của trận đấu chia làm 2 phần rất rõ ràng: có và không có Salah trên sân. Khi có Salah trên sân trong khoảng 30 phút đầu, Liverpool cầm bóng ít hơn nhưng lối đá pressing tầm cao đã gây áp lực lớn lên hàng thủ Real Madrid.
Số pha dứt điểm của đại diện nước Anh vượt trội so với đối thủ. Cầu thủ còn ít kinh nghiệm trong những trận cầu lớn như Alexander-Arnold cũng có cú sút khiến Keylor Navas phải trổ tài.
Bước ngoặt tới ở phút thứ 30 khi Salah gặp chấn thương nặng ở vai sau pha tranh chấp với Sergio Ramos. Kể từ đó, Real Madrid chơi bóng hiệu quả hơn.
Benzema đã đưa được bóng vào khung thành của Liverpool ở phút thứ 42. Tuy nhiên, trọng tài đã căng cờ báo việt vị với pha đánh đầu trước đó của Ronaldo. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
Ưu thế trong hiệp 2 nghiêng về “Kền kền trắng” là điều không mấy bất ngờ nhưng cách mà Real Madrid có được những bàn thắng là điểm nhấn thực sự.
Trận cầu lớn như này không có chỗ cho những sai lầm. Vậy mà thủ thành Karius lại mắc lỗi dẫn tới 2 bàn thua của đội nhà. Trước tiên, ở phút thứ 51, anh hóa giải dễ dàng cú treo bóng của Toni Kroos nhưng lại ném bóng trúng chân Karim Benzema. Bàn mở tỷ số đã thuộc về tiền đạo người Pháp.
Chẳng ai có thể trách Karius trong bàn thua ở phút thứ 63. Đơn giản là Gareth Bale có cú móc bóng tuyệt hảo ngay trong pha chạm bóng đầu tiên khi vào sân thay người.
Tuy nhiên, thủ thành người Đức lại có phương án xử lí không tốt trong pha lập công thứ 2 của Gareth Bale. Sau cú sút xa của cầu thủ Xứ Wales, Karius không thể bắt gọn trái bóng và để nó đi vào cầu môn dễ dàng.
Các cầu thủ còn lại của Liverpool đã không thể gỡ gạc lại được sai lầm của thủ thành này. Pha lập công của Sadio Mane ở phút thứ 56 là bàn thắng duy nhất mà “Lữ đoàn đỏ” có được.
Chiến thắng 3-1 đã mang về chức vô địch UEFA Champions League thứ 3 liên tiếp và là thứ 13 trong lịch sử của Real Madrid. HLV Zinedine Zidane liên tục có được những thành công ở giải đấu này với “Kền kền trắng” trong khoảng 2,5 năm. Ngược lại, HLV Jurgen Klopp vẫn khá vô duyên với các trận chung kết.
Đội hình thi đấu:
Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal (Nacho 37’), Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco (Bale 61’); Benzema (Asensio 89’), Ronaldo.
Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner (Can 83’), Henderson, Wijnaldum; Salah (Lallana 30’), Firmino, Mane.