Đức - Mexico: Thị uy sức mạnh, nhà vua tìm lại bản ngã

Văn Thắng |

Quá trình giao hữu với những thử nghiệm đã kết thúc, giờ đội tuyển Đức cần trở lại với hình ảnh của nhà đương kim vô địch khi trước mắt sẽ là đối thủ khó chơi Mexico.

Khó có thể nói Đức đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup. Sau thành tích ấn tượng ở vòng loại với 10 trận toàn thắng, Die Mannschaft đã trải qua 6 trận giao hữu khá đáng thất vọng, với chỉ một chiến thắng trước “nhược tiểu” Saudi Arabia với tỉ số sát nút 2-1.

Vẫn biết Đức là đội bóng ít chú trọng đến các trận giao hữu nhưng thực tế, nhiều điểm yếu của nhà đương kim vô địch đã lộ ra. Đó là hàng công thiếu sắc bén với sự sa sút của Thomas Muller, Mesut Ozil hay Julian Draxler. Trong khi đó, hàng phòng ngự để lại nỗi lo khi phong độ của thủ môn đội trưởng Manuel Neuer vẫn là dấu hỏi và hai hậu vệ cánh thường để lại khoảng trống chết người khi tấn công.

 
 

Tuy nhiên, ít ra Đức cũng đã đón những tín hiệu tích cực từ tình hình nhân sự. Hai trụ cột là Jerome Boateng và Mesut Ozil đã hoàn toàn bình phục chấn thương, giúp ông Low có được đội hình ưng ý nhất. Phong độ tốt của Marco Reus, người khát khao tỏa sáng ở kì World Cup đầu tiên trong sự nghiệp cũng đem đến cho NHM Die Mannschaft hi vọng về một luồng gió mới trên hàng công.

 
 

Dù rằng nhiều điều đã thay đổi kể từ kỳ World Cup 2014 khi ĐT Đức lên ngôi vô địch, một nhóm những cầu thủ giàu kinh nghiệm đã rời đội tuyển hoặc giải nghệ, người hùng của trận chung kết tại Maracana là Mario Gotze còn không được triệu tập, nhưng “Die Mannschaft” vẫn luôn giữ được ổn định nhờ Joachim Low. Trên hết, nhà đương kim vô địch thế giới đến Nga với mục tiêu rất rõ ràng là bảo vệ ngôi vương. Bởi vậy, họ sẽ nghiêm túc ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Thử thách đầu tiên của Đức sẽ là Mexico, đội bóng số 1 của khu vực Bắc Trung Mỹ. Đây cũng là đối thủ được đánh giá nguy hiểm nhất với Die Mannschaft ở bảng F.

 
 

Loạt trận giao hữu trước giải của Mexico cũng không ấn tượng khi họ đã không ghi bàn ở 3/4 trận gần nhất. Mexico có đầy đủ quân số nhưng HLV Osorio vẫn còn bỏ trống vị trí tiền đạo. Javier Hernandez đã không đá chính trong 2 trận giao hữu gần nhất của Mexico, nên có khả năng Chicharito sẽ phải ngồi dự bị ở trận đấu này và để Raul Jimenez đá cắm trên hàng công.

 
 

Điểm tựa cho Đức là việc Mexico rất kỵ giơ họ. Die Mannschaft mới chỉ thua El Tri đúng 1 trận sau 11 lần gặp nhau, trong đó có 3 tại World Cup với thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa). Không chỉ có vậy, Đức cũng rất có duyên trong những trận ra quân ở World Cup khi đã thắng cả 7 trận mở màn chiến dịch gần đây nhất. 

Sẽ không dễ dàng nhưng 3 điểm cùng một khởi đầu suôn sẻ là điều nằm trong tầm tay của Đức. Quan trọng là Die Mannschaft phải tìm lại sự uy nghiêm và sức mạnh vốn có của mình.

Trận đấu giữa Đức và Mexico sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 17.6.

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.